Trung Quốc mong muốn Hàn Quốc, Triều Tiên tiếp tục thể hiện thiện chí

VOV.VN - Tuyên bố được đưa ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đề xuất một cuộc đối thoại vô điều kiện với Triều Tiên.

Trung Quốc hôm qua (16/6) hoan nghênh những tín hiệu tích cực từ Triều Tiên và Hàn Quốc nhằm thể hiện thiện chí với nhau, từ đó thúc đẩy hòa giải và hợp tác trên bán đảo Triều Tiên. Tuyên bố được đưa ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đề xuất một cuộc đối thoại vô điều kiện với Triều Tiên nếu nước này ngừng các vụ thử tên lửa và hạt nhân mới.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Phát biểu trong buổi họp báo tại Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng cho biết: “Hàn Quốc và Triều Tiên là hai quốc gia cùng một dân tộc và điều tốt nhất cho lợi ích của cả 2 bên là cải thiện quan hệ, thúc đẩy hòa giải và hợp tác. Điều đó cũng sẽ giúp ích cho hòa bình và phát triển trong khu vực. Trung Quốc hy vọng hai bên tiếp tục thể hiện thiện chí hướng tới hòa giải và hợp tác, đóng vai trò mang tính xây dựng trong việc xoa dịu căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên và khởi động các cuộc đàm phán”.

Trước đó, ngày 15/5, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tuyên bố sẵn sàng đàm phán với Triều Tiên về hòa bình lâu dài trên Bán đảo Triều Tiên nếu nước này ngừng tiến hành các hành động khiêu khích như phóng tên lửa hay thử hạt nhân. Tuyên bố được đưa ra trong thông điệp nhân kỷ niệm 17 năm ngày diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều đầu tiên giữa Tổng thống Hàn Quốc Kim Dae-jung và cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il vào năm 2000./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên lên tiếng đáp trả hải quân Mỹ điều tới bán đảo Triều Tiên
Triều Tiên lên tiếng đáp trả hải quân Mỹ điều tới bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Triều Tiên hôm 11/4 đã lên tiếng tố cáo việc quân đội Mỹ triển khai một cụm tàu tấn công tới bán đảo Triều Tiên.

Triều Tiên lên tiếng đáp trả hải quân Mỹ điều tới bán đảo Triều Tiên

Triều Tiên lên tiếng đáp trả hải quân Mỹ điều tới bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Triều Tiên hôm 11/4 đã lên tiếng tố cáo việc quân đội Mỹ triển khai một cụm tàu tấn công tới bán đảo Triều Tiên.

Triều Tiên tố Mỹ đẩy bán đảo Triều Tiên tới gần miệng hố chiến tranh
Triều Tiên tố Mỹ đẩy bán đảo Triều Tiên tới gần miệng hố chiến tranh

VOV.VN - Theo KCNA, các hoạt động quân sự của Mỹ đang đẩy bán đảo Triều Tiên đến gần hơn bờ vực chiến tranh.

Triều Tiên tố Mỹ đẩy bán đảo Triều Tiên tới gần miệng hố chiến tranh

Triều Tiên tố Mỹ đẩy bán đảo Triều Tiên tới gần miệng hố chiến tranh

VOV.VN - Theo KCNA, các hoạt động quân sự của Mỹ đang đẩy bán đảo Triều Tiên đến gần hơn bờ vực chiến tranh.

Mỹ - Trung sẽ họp bàn vấn đề Triều Tiên
Mỹ - Trung sẽ họp bàn vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson nói rõ rằng Mỹ muốn Trung Quốc hỗ trợ hơn nữa để gây sức ép với Triều Tiên.

Mỹ - Trung sẽ họp bàn vấn đề Triều Tiên

Mỹ - Trung sẽ họp bàn vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson nói rõ rằng Mỹ muốn Trung Quốc hỗ trợ hơn nữa để gây sức ép với Triều Tiên.

Bán đảo Triều Tiên lại dậy sóng vì vụ phóng tên lửa của Triều Tiên
Bán đảo Triều Tiên lại dậy sóng vì vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc ngay lập tức phản ứng sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên sáng ngày 22/3.

Bán đảo Triều Tiên lại dậy sóng vì vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

Bán đảo Triều Tiên lại dậy sóng vì vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc ngay lập tức phản ứng sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên sáng ngày 22/3.