Trung Quốc mong muốn Nhật Bản tiếp tục theo đuổi chính sách hòa bình

VOV.VN - Đây là phản ứng đầu tiên của Trung Quốc sau khi Thủ tưởng Nhật Bản Shinzo Abe vừa chỉ định Bộ trưởng Quốc phòng mới.

Reuters dẫn lời Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định Trung Quốc muốn Nhật Bản vẫn “theo đuổi con đường hòa bình”. 

“Chúng tôi tin tưởng rằng dù ai lãnh đạo Bộ Quốc phòng Nhật Bản thì Nhật Bản cũng vẫn theo đuổi con đường hòa bình và nỗ lực để thúc đẩy cải thiện mối quan hệ song phương”, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Dương Vũ Quân tuyên bố trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 25/12. 

Trước đó, cùng ngày, ông Gen Nataki, một Nghị sỹ từng làm việc trong quân đội Nhật Bản nhiều năm, đã được chỉ định làm Bộ trưởng Quốc phòng. 

Máy bay giám sát của Nhật Bản bay gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư (Ảnh AP)

Phát biểu khi nhậm chức, ông Nataki bày tỏ tin tưởng rằng Nhật Bản cần phải có khả năng tấn công phủ đầu vào các căn cứ của kẻ thù trước nguy cơ có thể bị kẻ thù tấn công. 

Trước đó, Thủ tướng Shinzo Abe cũng đã nêu rõ mục tiêu tăng cường sức mạnh quốc phòng Nhật Bản, bao gồm cả việc thông qua một bộ luật vào năm 2015 tới nhằm diễn giải lại Hiến pháp vì hòa bình của nước này. 

Theo đó, việc diễn giải lại này sẽ cho phép Nhật Bản có thể hỗ trợ chiến đấu cho các đồng minh của mình cũng như sẽ mở đường cho việc Nhật Bản đưa quân tham chiến ở nước ngoài lần đầu tiên kể từ Chiến tranh thế giới thứ 2. 

Mối quan hệ giữa Trung Quốc và Nhật Bản đã xấu đi nhiều do những tranh chấp của hai nước về chủ quyền đối với nhóm đảo trên Biển Hoa Đông mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư còn Nhật Bản gọi là Senkaku.

Các tàu chiến của cả hai nước đã liên tục “chơi trò mèo vờn chuột” xung quanh nhóm đảo này và Nhật Bản cũng đã từng phải điều nhiều máy bay chiến đấu để ngăn chặn máy bay Trung Quốc xâm nhập vào khu vực này.

Tuy nhiên, cả hai nước vào tháng 11 vừa qua đã thống nhất sẽ “tái khởi động” mối quan hệ song phương bởi lo ngại những hệ lụy kinh tế do những căng thẳng nói trên gây ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tỷ lệ đi bầu Hạ viện Nhật Bản thấp nhất từ trước tới nay
Tỷ lệ đi bầu Hạ viện Nhật Bản thấp nhất từ trước tới nay

VOV.VN - Thống kê ban đầu cho thấy tỷ lệ đi bỏ phiếu tính đến 4 giờ chiều nay theo giờ địa phương chỉ đạt 29,11%, thấp nhất từ trước đến nay

Tỷ lệ đi bầu Hạ viện Nhật Bản thấp nhất từ trước tới nay

Tỷ lệ đi bầu Hạ viện Nhật Bản thấp nhất từ trước tới nay

VOV.VN - Thống kê ban đầu cho thấy tỷ lệ đi bỏ phiếu tính đến 4 giờ chiều nay theo giờ địa phương chỉ đạt 29,11%, thấp nhất từ trước đến nay

Đảng của Thủ tướng Shinzo Abe thắng áp đảo tại bầu cử Hạ viện Nhật Bản
Đảng của Thủ tướng Shinzo Abe thắng áp đảo tại bầu cử Hạ viện Nhật Bản

VOV.VN -Đảng Dân chủ Tự do và Đảng Công Minh đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Hạ viện Nhật Bản hôm qua.

Đảng của Thủ tướng Shinzo Abe thắng áp đảo tại bầu cử Hạ viện Nhật Bản

Đảng của Thủ tướng Shinzo Abe thắng áp đảo tại bầu cử Hạ viện Nhật Bản

VOV.VN -Đảng Dân chủ Tự do và Đảng Công Minh đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Hạ viện Nhật Bản hôm qua.

Nhật có bộ trưởng quốc phòng cứng rắn
Nhật có bộ trưởng quốc phòng cứng rắn

Thủ tướng Abe vừa chỉ định tân bộ trưởng quốc phòng được xem có quan điểm “cứng rắn” trước mối “đe dọa” từ Trung Quốc.

Nhật có bộ trưởng quốc phòng cứng rắn

Nhật có bộ trưởng quốc phòng cứng rắn

Thủ tướng Abe vừa chỉ định tân bộ trưởng quốc phòng được xem có quan điểm “cứng rắn” trước mối “đe dọa” từ Trung Quốc.

Nhật Bản bắt đầu bầu cử Hạ viện
Nhật Bản bắt đầu bầu cử Hạ viện

VOV.VN- Dù chiến thắng, Thủ tướng Abe sẽ tiếp tục phải đối đầu với nhiều khó khăn trong việc vực dậy một nền kinh tế Nhật Bản vốn trì trệ trong nhiều năm

Nhật Bản bắt đầu bầu cử Hạ viện

Nhật Bản bắt đầu bầu cử Hạ viện

VOV.VN- Dù chiến thắng, Thủ tướng Abe sẽ tiếp tục phải đối đầu với nhiều khó khăn trong việc vực dậy một nền kinh tế Nhật Bản vốn trì trệ trong nhiều năm

Nhật Bản thành lập Nội các mới, ông Abe vẫn là Thủ tướng
Nhật Bản thành lập Nội các mới, ông Abe vẫn là Thủ tướng

VOV.VN - Nội các mới của Nhật Bản gần như sẽ giữ nguyên như cũ ngoại trừ Bộ trưởng Quốc phòng Akinori Eto.

Nhật Bản thành lập Nội các mới, ông Abe vẫn là Thủ tướng

Nhật Bản thành lập Nội các mới, ông Abe vẫn là Thủ tướng

VOV.VN - Nội các mới của Nhật Bản gần như sẽ giữ nguyên như cũ ngoại trừ Bộ trưởng Quốc phòng Akinori Eto.

Nhật Bản: Liên minh cầm quyền chiến thắng áp đảo
Nhật Bản: Liên minh cầm quyền chiến thắng áp đảo

VOV.VN - Theo kết quả thăm dò, liên minh cầm quyền sẽ giành được khoảng 317 ghế trong tổng số 475 ghế của Hạ viện Nhật Bản. 

Nhật Bản: Liên minh cầm quyền chiến thắng áp đảo

Nhật Bản: Liên minh cầm quyền chiến thắng áp đảo

VOV.VN - Theo kết quả thăm dò, liên minh cầm quyền sẽ giành được khoảng 317 ghế trong tổng số 475 ghế của Hạ viện Nhật Bản.