Nhật có bộ trưởng quốc phòng cứng rắn

Thủ tướng Abe vừa chỉ định tân bộ trưởng quốc phòng được xem có quan điểm “cứng rắn” trước mối “đe dọa” từ Trung Quốc.

Theo Reuters, ông Gen Nakatani, từng phục vụ trong quân đội, đã giữ chức người đứng đầu cơ quan quốc phòng Nhật giai đoạn 2001-2002. Ông chủ trương quân đội Nhật phải có khả năng đánh phủ đầu kẻ thù trước nguy cơ bị tấn công.

Tân bộ trưởng quốc phòng Nhật Gen Nakatani (ảnh: Reuters)
Ông Nakatani được chỉ định thay thế ông Akinori Eto, người đang dính đến bê bối sử dụng quỹ chính trị. Thủ tướng Abe nói kinh nghiệm dày dặn của ông Nakatani là lý do ông được bổ nhiệm, mặt khác cũng nhấn mạnh Nhật mong muốn cải thiện quan hệ với láng giềng Hàn Quốc, Trung Quốc và Nga.

Sáng 24/12, nội các của ông Abe đã đồng loạt từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới sau chiến thắng của liên minh cầm quyền trong cuộc bầu cử ngày 14/12, vốn được xem là cuộc trưng cầu dân ý đối với chính sách kinh tế của ông Abe.

“Một nền kinh tế mạnh sẽ giúp chúng ta xây dựng nền ngoại giao vững chắc, vốn liên quan mật thiết đến an ninh quốc gia. Đó là lý do tôi hứa sẽ ưu tiên hàng đầu cho kinh tế”, ông Abe tuyên bố.

Theo Reuters, lựa chọn chuyên gia an ninh Nakatani cho vị trí bộ trưởng quốc phòng được xem là giải pháp của ông Abe cho những quan ngại về nguy cơ đến từ hai quốc gia hạt nhân là Trung QuốcCHDCND Triều Tiên.

Sự bổ nhiệm này có thể gây phản ứng từ phía Bắc Kinh, đặc biệt với đường lối an ninh quốc phòng của ông Abe trước nay, trong đó có việc thay đổi một điều khoản hiến pháp vốn hạn chế khả năng quân đội Nhật từ sau thế chiến thứ hai. 

Thay đổi này sẽ cho phép quân đội Nhật trợ giúp đồng minh và chiến đấu ở nước ngoài./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

‘Yếu tố’ Mỹ trong tranh chấp Trung - Nhật
‘Yếu tố’ Mỹ trong tranh chấp Trung - Nhật

(VOV) - Từ thời kỳ đầu, Mỹ đã can dự vào tranh chấp chủ quyền giữa 2 nước và ít dấu hiệu cho thấy Mỹ sẽ dễ dàng từ bỏ...

‘Yếu tố’ Mỹ trong tranh chấp Trung - Nhật

‘Yếu tố’ Mỹ trong tranh chấp Trung - Nhật

(VOV) - Từ thời kỳ đầu, Mỹ đã can dự vào tranh chấp chủ quyền giữa 2 nước và ít dấu hiệu cho thấy Mỹ sẽ dễ dàng từ bỏ...

Thảm họa động đất, sóng thần: Nhật Bản ngày ấy, bây giờ
Thảm họa động đất, sóng thần: Nhật Bản ngày ấy, bây giờ

(VOV) - Những bức hình chụp thời điểm mới xảy ra thiên tai và hiện tại cho thấy cả những đổi thay lẫn công việc còn dang dở.

Thảm họa động đất, sóng thần: Nhật Bản ngày ấy, bây giờ

Thảm họa động đất, sóng thần: Nhật Bản ngày ấy, bây giờ

(VOV) - Những bức hình chụp thời điểm mới xảy ra thiên tai và hiện tại cho thấy cả những đổi thay lẫn công việc còn dang dở.

Hai năm cầm quyền của lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un
Hai năm cầm quyền của lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un

VOV.VN - Ông Kim Jong-un kế nhiệm cha mình trong bối cảnh đặc biệt. Hai năm qua, bán đảo Triều Tiên cũng chứng kiến nhiều biến cố và căng thẳng.

Hai năm cầm quyền của lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un

Hai năm cầm quyền của lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un

VOV.VN - Ông Kim Jong-un kế nhiệm cha mình trong bối cảnh đặc biệt. Hai năm qua, bán đảo Triều Tiên cũng chứng kiến nhiều biến cố và căng thẳng.

Trung Quốc đang “hất cẳng” Mỹ ở châu Mỹ Latin
Trung Quốc đang “hất cẳng” Mỹ ở châu Mỹ Latin

VOV.VN - Nối tiếp thành công ở châu Phi, Trung Quốc đang tích cực mở rộng thế lực về mọi mặt ngay trên “sân sau” của siêu cường Mỹ.

Trung Quốc đang “hất cẳng” Mỹ ở châu Mỹ Latin

Trung Quốc đang “hất cẳng” Mỹ ở châu Mỹ Latin

VOV.VN - Nối tiếp thành công ở châu Phi, Trung Quốc đang tích cực mở rộng thế lực về mọi mặt ngay trên “sân sau” của siêu cường Mỹ.

Nhật Bản thành lập Nội các mới, ông Abe vẫn là Thủ tướng
Nhật Bản thành lập Nội các mới, ông Abe vẫn là Thủ tướng

VOV.VN - Nội các mới của Nhật Bản gần như sẽ giữ nguyên như cũ ngoại trừ Bộ trưởng Quốc phòng Akinori Eto.

Nhật Bản thành lập Nội các mới, ông Abe vẫn là Thủ tướng

Nhật Bản thành lập Nội các mới, ông Abe vẫn là Thủ tướng

VOV.VN - Nội các mới của Nhật Bản gần như sẽ giữ nguyên như cũ ngoại trừ Bộ trưởng Quốc phòng Akinori Eto.