Trung Quốc muốn hợp tác với Iran bảo vệ các nguyên tắc quan hệ quốc tế

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định coi trọng quan hệ với Iran và muốn cùng với nước này bảo vệ các chuẩn tắc cơ bản trong quan hệ quốc tế.

Hôm nay (14/6), trong cuộc gặp Tổng thống Iran Hassan Rouhani bên lề Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Kyrgyzstan, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định sự coi trọng quan hệ với Tehran và mong muốn cùng với nước này bảo vệ các chuẩn tắc cơ bản trong quan hệ quốc tế.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Reuters.

Tại cuộc gặp, hai bên đã đi sâu trao đổi và đạt được nhận thức chung quan trọng về quan hệ song phương cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Theo đó, Trung Quốc khẳng định sẵn sàng cùng với Iran thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước phát triển bền vững và ổn định cho dù tình hình quốc tế và khu vực có bất cứ sự thay đổi nào.

Theo báo chí Trung Quốc, ông Tập đã nhấn mạnh sự cần thiết của việc tăng cường trao đổi chiến lược giữa hai bên và sự ủng hộ lẫn nhau trong các vấn đề liên quan đến lợi ích cốt lõi của nhau, cũng như tăng cường kết nối, hợp tác chống khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia.

Chủ tịch Trung Quốc khẳng định ủng hộ việc bảo vệ Thỏa thuận hạt nhân Iran, sẵn sàng tăng cường phối hợp với Iran trong các khuôn khổ đa phương, như Liên Hợp Quốc và Tổ chức hợp tác Thượng Hải..., cùng bảo vệ các chuẩn tắc cơ bản trong quan hệ quốc tế và chủ nghĩa đa phương.

Tổng thống Iran bày tỏ, sẵn sàng tích cực tham gia Sáng kiến "Vành đai và Con đường", kiên quyết phản đối việc Mỹ đơn phương rút khỏi Thỏa thuận hạt nhân, và khẳng định sẽ tăng cường trao đổi, phối hợp với phía Trung Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Tập Cận Bình ca ngợi quan hệ “ngàn năm” giữa Trung Quốc và Iran
Ông Tập Cận Bình ca ngợi quan hệ “ngàn năm” giữa Trung Quốc và Iran

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cố gắng dùng các lời hay ý đẹp để ca ngợi mối quan hệ hàng “ngàn năm” giữa Iran và Trung Quốc.

Ông Tập Cận Bình ca ngợi quan hệ “ngàn năm” giữa Trung Quốc và Iran

Ông Tập Cận Bình ca ngợi quan hệ “ngàn năm” giữa Trung Quốc và Iran

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cố gắng dùng các lời hay ý đẹp để ca ngợi mối quan hệ hàng “ngàn năm” giữa Iran và Trung Quốc.

Chủ tịch Tập Cận Bình thăm Nga sẽ thúc đẩy quan hệ song phương
Chủ tịch Tập Cận Bình thăm Nga sẽ thúc đẩy quan hệ song phương

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Trương Hán Huy khẳng định, chuyến thăm Nga của Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ song phương.

Chủ tịch Tập Cận Bình thăm Nga sẽ thúc đẩy quan hệ song phương

Chủ tịch Tập Cận Bình thăm Nga sẽ thúc đẩy quan hệ song phương

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Trương Hán Huy khẳng định, chuyến thăm Nga của Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ song phương.

Ông Tập Cận Bình khen Putin là “bạn tốt nhất” giữa căng thẳng với Mỹ
Ông Tập Cận Bình khen Putin là “bạn tốt nhất” giữa căng thẳng với Mỹ

VOV.VN - Gặp Tổng thống Putin gần 30 lần từ năm 2013, Chủ tịch Tập Cận Bình gọi ông Putin là “bạn tốt nhất” giữa căng thẳng thương mại Mỹ-Trung leo thang.

Ông Tập Cận Bình khen Putin là “bạn tốt nhất” giữa căng thẳng với Mỹ

Ông Tập Cận Bình khen Putin là “bạn tốt nhất” giữa căng thẳng với Mỹ

VOV.VN - Gặp Tổng thống Putin gần 30 lần từ năm 2013, Chủ tịch Tập Cận Bình gọi ông Putin là “bạn tốt nhất” giữa căng thẳng thương mại Mỹ-Trung leo thang.

Chủ tịch Tập Cận Bình gọi Tổng thống Donald Trump là bạn
Chủ tịch Tập Cận Bình gọi Tổng thống Donald Trump là bạn

VOV.VN - Chủ tịch Tập Cận Bình hôm 7/6 đã gọi Tổng thống Mỹ Trump là bạn, đồng thời tin tưởng Mỹ không mong muốn phá vỡ quan hệ kinh tế với Trung Quốc.

Chủ tịch Tập Cận Bình gọi Tổng thống Donald Trump là bạn

Chủ tịch Tập Cận Bình gọi Tổng thống Donald Trump là bạn

VOV.VN - Chủ tịch Tập Cận Bình hôm 7/6 đã gọi Tổng thống Mỹ Trump là bạn, đồng thời tin tưởng Mỹ không mong muốn phá vỡ quan hệ kinh tế với Trung Quốc.