Trung Quốc - Mỹ bắt đầu đàm phán thương mại cấp cao tại Bắc Kinh

VOV.VN - Ngày 14/2, Trung Quốc và Mỹ bắt đầu các cuộc đàm phán thương mại cấp cao tại Bắc Kinh để giải quyết các bất đồng trước hạn chót ngày 1/3.

Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin tham gia đàm phán với phía Trung Quốc do Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc dẫn đầu. Các cuộc đàm phán cấp chuyên viên giữa hai bên cũng đã diễn ra từ đầu tuần này.

Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer rời một khách sạn ở Bắc Kinh sau khi trao đổi với các quan chức Trung Quốc ngày 14/2. Ảnh: Reuters

Phát biểu trước thềm đối thoại cấp cao, các quan chức Mỹ đều có nhận định khá tích cực. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng, các cuộc đối thoại thương mại với Trung Quốc đang diễn ra tốt đẹp, với việc hai nền kinh tế đang cố gắng giải quyết các bất đồng trước hạn chót ngày 1/3 tới. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Mnuchin cũng cho biết, ông mong đợi các cuộc đối thoại thương mại với Trung Quốc diễn ra hôm nay (14/2).  
Sau hạn chót 1/3, nếu Mỹ và Trung Quốc không đạt được thỏa thuận, Mỹ có thể tăng mức thuế từ 10% lên 25% đối với 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc. Quỹ tiền tệ quốc tế trong tuần này cũng cảnh báo khả năng sẽ có một "cơn bão kinh tế" toàn cầu, nếu bất đồng thương mại Mỹ - Trung Quốc không được giải quyết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung: Khoảng cách còn xa để đạt thỏa thuận
Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung: Khoảng cách còn xa để đạt thỏa thuận

VOV.VN - Mỹ sẽ tăng mức thuế từ 10% lên 25% đối với 200 tỷ USD hàng hóa của Trung Quốc, nếu hai bên không đạt được một thỏa thuận thương mại trước ngày 1/3.

Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung: Khoảng cách còn xa để đạt thỏa thuận

Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung: Khoảng cách còn xa để đạt thỏa thuận

VOV.VN - Mỹ sẽ tăng mức thuế từ 10% lên 25% đối với 200 tỷ USD hàng hóa của Trung Quốc, nếu hai bên không đạt được một thỏa thuận thương mại trước ngày 1/3.

Đàm phán thương mại Mỹ-Trung: Trump lạc quan, chuyên gia thận trọng
Đàm phán thương mại Mỹ-Trung: Trump lạc quan, chuyên gia thận trọng

VOV.VN - Trong cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung, một số tiến triển quan trọng đã đạt được nhưng các bất đồng căn bản giữa hai bên vẫn chưa thể giải quyết.

Đàm phán thương mại Mỹ-Trung: Trump lạc quan, chuyên gia thận trọng

Đàm phán thương mại Mỹ-Trung: Trump lạc quan, chuyên gia thận trọng

VOV.VN - Trong cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung, một số tiến triển quan trọng đã đạt được nhưng các bất đồng căn bản giữa hai bên vẫn chưa thể giải quyết.

Toàn cảnh xung đột Mỹ-Trung-Canada liên quan đến “công chúa” Huawei
Toàn cảnh xung đột Mỹ-Trung-Canada liên quan đến “công chúa” Huawei

VOV.VN -"Gã khổng lồ" viễn thông Huawei đang trở thành tâm điểm của quốc tế sau nhiều biến cố, đặc biệt từ khi bà Mạnh Vãn Chu bị bắt ngày 1/12/2018

Toàn cảnh xung đột Mỹ-Trung-Canada liên quan đến “công chúa” Huawei

Toàn cảnh xung đột Mỹ-Trung-Canada liên quan đến “công chúa” Huawei

VOV.VN -"Gã khổng lồ" viễn thông Huawei đang trở thành tâm điểm của quốc tế sau nhiều biến cố, đặc biệt từ khi bà Mạnh Vãn Chu bị bắt ngày 1/12/2018

Đàm phán thương mại Mỹ - Trung: Bộn bề những bất đồng
Đàm phán thương mại Mỹ - Trung: Bộn bề những bất đồng

VOV.VN - Hiện vẫn chưa có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy những bất đồng trong đàm phán thương mại Mỹ - Trung có thể dễ dàng giải quyết ngay.

Đàm phán thương mại Mỹ - Trung: Bộn bề những bất đồng

Đàm phán thương mại Mỹ - Trung: Bộn bề những bất đồng

VOV.VN - Hiện vẫn chưa có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy những bất đồng trong đàm phán thương mại Mỹ - Trung có thể dễ dàng giải quyết ngay.

Mỹ-Trung khởi động vòng đàm phán thương mại mới tại Bắc Kinh
Mỹ-Trung khởi động vòng đàm phán thương mại mới tại Bắc Kinh

VOV.VN - Mỹ và Trung Quốc đang khởi động một vòng đàm phán khác trong nỗ lực nhằm chấm dứt xung đột thương mại giữa hai nước.

Mỹ-Trung khởi động vòng đàm phán thương mại mới tại Bắc Kinh

Mỹ-Trung khởi động vòng đàm phán thương mại mới tại Bắc Kinh

VOV.VN - Mỹ và Trung Quốc đang khởi động một vòng đàm phán khác trong nỗ lực nhằm chấm dứt xung đột thương mại giữa hai nước.