Trung Quốc: Mỹ đang đẩy thế giới vào một cuộc chiến tranh lạnh mới

VOV.VN - Đây là tuyên bố của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tại cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Pháp Jean –Yves Le Drian...

Trong cuộc cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Pháp Jean–Yves Le Drian ngày 28/7, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho rằng, quan hệ Trung – Mỹ hiện nay đang khiến cộng đồng quốc tế vô cùng lo lắng, nguyên nhân là do một số lực lượng chính trị của Mỹ muốn lôi kéo cử tri cho cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới cũng như nhằm bảo vệ chủ nghĩa bá quyền đơn cực của nước này.

Thời gian qua, Mỹ đã không ngừng phủ nhận toàn bộ lịch sử quan hệ giữa hai nước, tiến hành gây áp lực lên mọi mặt đối với Trung Quốc. Ông Vương Nghị khẳng định, các động thái của Mỹ đã phá hoại những giới hạn cơ bản nhất trong quan hệ quốc tế.

Ảnh minh họa: Getty

Ảnh minh họa: Getty

 

Ngoại trưởng Trung Quốc nhấn mạnh, cần phải cảnh giác với bài phát biểu mới đây của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tại thư viện Richard Nixon, với ý đồ kích động sự đối lập về ý thức hệ giữa hai bên, đẩy thế giới vào một cuộc chiến tranh lạnh mới. Nếu âm mưu này được thực hiện, sẽ không chỉ tạo ra quan hệ đối đầu giữa Trung Quốc và Mỹ mà còn khiến thế giới đứng trước nguy cơ chia rẽ, đưa vận mệnh nhân loại vào thế nguy hiểm.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho rằng, một số năm trở lại đây với chính sách “ưu tiên nước Mỹ”, Mỹ đang ngày càng đi xa trên con đường chủ nghĩa đơn phương, vứt bỏ những cam kết và nghĩa vụ quốc tế của bản thân, tác động nghiêm trọng đến Luật pháp quốc tế và trật tự quốc tế.

Về lập trường của Trung Quốc, ông Vương Nghị khẳng định, Trung Quốc sẽ tiếp tục kiên trì phản đối mọi hành vi xâm phạm quyền lợi chính đáng của nước này; thúc đẩy quan hệ Trung Mỹ một cách lý tính đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế cần tăng cường đoàn kết và hợp tác.

Quan hệ Trung – Mỹ thời gian gần đây được đánh giá là vô cùng căng thẳng và đứng trước nguy cơ nổ ra một cuộc chiến tranh lạnh mới khi hai bên không ngừng đưa ra những phát ngôn và hành động nhằm vào nhau.

Cùng với các động thái đóng cửa Tổng lãnh sự quán của mỗi bên tại Houston và Thành Đô thì trong bài phát biểu mới đây của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tại thư viện Richard Nixon (23/7), ông này đã kêu gọi thế giới cần phải lập ra một liên minh chung để chống lại Trung Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quan hệ Mỹ-Trung ở mức thấp nhất: Toan tính và những hệ lụy
Quan hệ Mỹ-Trung ở mức thấp nhất: Toan tính và những hệ lụy

VOV.VN - Giới chuyên gia cho rằng Tổng thống Trump có thể đang áp dụng chiến thuật “chống Trung Quốc” như một lá bài trong cuộc bầu cử sắp tới.

Quan hệ Mỹ-Trung ở mức thấp nhất: Toan tính và những hệ lụy

Quan hệ Mỹ-Trung ở mức thấp nhất: Toan tính và những hệ lụy

VOV.VN - Giới chuyên gia cho rằng Tổng thống Trump có thể đang áp dụng chiến thuật “chống Trung Quốc” như một lá bài trong cuộc bầu cử sắp tới.

Quan hệ Mỹ - Trung liệu có rơi vào “Chiến tranh Lạnh”?
Quan hệ Mỹ - Trung liệu có rơi vào “Chiến tranh Lạnh”?

VOV.VN - Quan hệ Mỹ-Trung lao dốc khiến dư luận đặt câu hỏi liệu mối quan hệ này có rơi vào Chiến tranh Lạnh như quan hệ Mỹ-Liên Xô trước đây hay không?

Quan hệ Mỹ - Trung liệu có rơi vào “Chiến tranh Lạnh”?

Quan hệ Mỹ - Trung liệu có rơi vào “Chiến tranh Lạnh”?

VOV.VN - Quan hệ Mỹ-Trung lao dốc khiến dư luận đặt câu hỏi liệu mối quan hệ này có rơi vào Chiến tranh Lạnh như quan hệ Mỹ-Liên Xô trước đây hay không?

6 “điểm nghẽn” khiến quan hệ Mỹ-Trung trượt dài không phanh
6 “điểm nghẽn” khiến quan hệ Mỹ-Trung trượt dài không phanh

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến trong các năm qua khiến mối quan hệ Mỹ - Trung "trượt dài" trong những tranh cãi và bất đồng.

6 “điểm nghẽn” khiến quan hệ Mỹ-Trung trượt dài không phanh

6 “điểm nghẽn” khiến quan hệ Mỹ-Trung trượt dài không phanh

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến trong các năm qua khiến mối quan hệ Mỹ - Trung "trượt dài" trong những tranh cãi và bất đồng.

Tổng Thống Trump: Quan hệ Mỹ-Trung bị tổn hại nghiêm trọng
Tổng Thống Trump: Quan hệ Mỹ-Trung bị tổn hại nghiêm trọng

VOV.VN - Ông Trump cho rằng, quan hệ 2 nước bị “tổn hại nghiêm trọng” do Covid-19 và Thỏa thuận thương mại giai đoạn 2 không phải là ưu tiên ở thời điểm này.

Tổng Thống Trump: Quan hệ Mỹ-Trung bị tổn hại nghiêm trọng

Tổng Thống Trump: Quan hệ Mỹ-Trung bị tổn hại nghiêm trọng

VOV.VN - Ông Trump cho rằng, quan hệ 2 nước bị “tổn hại nghiêm trọng” do Covid-19 và Thỏa thuận thương mại giai đoạn 2 không phải là ưu tiên ở thời điểm này.