Trung Quốc: Mỹ vô trách nhiệm khi Ngoại trưởng hủy thăm Triều Tiên

VOV.VN-Bắc Kinh khẳng định Tổng thống Donald Trump hoàn toàn vô trách nhiệm khi tuyên bố Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hủy thăm Triều Tiên vì Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 24/8 bất ngờ hủy chuyến thăm của Ngoại trưởng Mike Pompeo và đặc phái viên Mỹ về vấn đề Triều Tiên Stepen Biegun tới Bình Nhưỡng. 

 Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng. (Ảnh: Reuters)

Nói về quyết định đột ngột của mình, nhà lãnh đạo Mỹ viết trên Twitter rằng ông cảm thấy không có quá nhiều tiến triển được ghi nhận về việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. "Tôi khó mà tin rằng Trung Quốc sẽ giúp đỡ quá trình phi hạt nhân hóa như họ từng làm vì lập trường thương mại cứng rắn của chúng ta. Ngoại trưởng Mike Pompeo sẽ đến Triều Tiên trong tương lai gần, có thể là sau khi quan hệ thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc được giải quyết", ông Trump cho biết. 

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng hôm 25/8 gọi tuyên bố của Tổng thống Trump là vô trách nhiệm và đi ngược với thực tế. 

"Chúng tôi hết sức quan ngại về điều này. Các bên nên thể hiện sự chân thành và linh hoạt thay vì đổ lỗi cho các nước khác", ông Lục Khảng nhấn mạnh. 

Căng thăng giữa Trung Quốc và Mỹ vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi mà 2 bên vẫn đang tiếp tục ăn miếng, trả miếng trong cuộc chiến thương mại kéo dài nhiều tháng qua. Các quan chức 2 bên hôm 23/8 đã cùng ngồi xuống bàn đàm phán nhưng không đạt được bất cứ bước tiến cụ thể nào./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên muốn Mỹ ký tuyên bố chấm dứt chiến tranh
Triều Tiên muốn Mỹ ký tuyên bố chấm dứt chiến tranh

VOV.VN - Truyền thông Triều Tiên cho rằng, tuyên bố chấm dứt chiến tranh là bước đi đầu tiên hướng tới hòa bình và an ninh trong khu vực cũng như thế giới.

Triều Tiên muốn Mỹ ký tuyên bố chấm dứt chiến tranh

Triều Tiên muốn Mỹ ký tuyên bố chấm dứt chiến tranh

VOV.VN - Truyền thông Triều Tiên cho rằng, tuyên bố chấm dứt chiến tranh là bước đi đầu tiên hướng tới hòa bình và an ninh trong khu vực cũng như thế giới.

Hàn Quốc-Triều tiến hành cuộc đoàn tụ các gia đình bị ly tán thứ 2
Hàn Quốc-Triều tiến hành cuộc đoàn tụ các gia đình bị ly tán thứ 2

VOV.VN - 81 người Hàn Quốc sẽ được gặp lại người thân của mình tại Triều Tiên sau hàng chục năm bị chia cắt vì cuộc chiến 1950-1953.

Hàn Quốc-Triều tiến hành cuộc đoàn tụ các gia đình bị ly tán thứ 2

Hàn Quốc-Triều tiến hành cuộc đoàn tụ các gia đình bị ly tán thứ 2

VOV.VN - 81 người Hàn Quốc sẽ được gặp lại người thân của mình tại Triều Tiên sau hàng chục năm bị chia cắt vì cuộc chiến 1950-1953.

Liệu có hiệp ước hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên mà không có Mỹ?
Liệu có hiệp ước hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên mà không có Mỹ?

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in không chỉ muốn một hiệp ước hòa bình chấm dứt chiến tranh Triều Tiên, tham vọng của ông còn lớn hơn thế.

Liệu có hiệp ước hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên mà không có Mỹ?

Liệu có hiệp ước hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên mà không có Mỹ?

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in không chỉ muốn một hiệp ước hòa bình chấm dứt chiến tranh Triều Tiên, tham vọng của ông còn lớn hơn thế.

Triều Tiên có thực sự quyết tâm từ bỏ vũ khí hạt nhân?
Triều Tiên có thực sự quyết tâm từ bỏ vũ khí hạt nhân?

VOV.VN - Thông tin Triều Tiên dừng hoạt động tháo dỡ tại trạm phóng vệ tinh Sohae làm gia tăng hoài nghi về quyết tâm từ bỏ vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.

Triều Tiên có thực sự quyết tâm từ bỏ vũ khí hạt nhân?

Triều Tiên có thực sự quyết tâm từ bỏ vũ khí hạt nhân?

VOV.VN - Thông tin Triều Tiên dừng hoạt động tháo dỡ tại trạm phóng vệ tinh Sohae làm gia tăng hoài nghi về quyết tâm từ bỏ vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.

Nga quyết ngăn cản đề xuất trừng phạt của Mỹ liên quan đến Triều Tiên
Nga quyết ngăn cản đề xuất trừng phạt của Mỹ liên quan đến Triều Tiên

VOV.VN - Đại sứ Nga Vassily Nebenzia khẳng định các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với Nga là bất hợp pháp và Nga sẽ phản đối.

Nga quyết ngăn cản đề xuất trừng phạt của Mỹ liên quan đến Triều Tiên

Nga quyết ngăn cản đề xuất trừng phạt của Mỹ liên quan đến Triều Tiên

VOV.VN - Đại sứ Nga Vassily Nebenzia khẳng định các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với Nga là bất hợp pháp và Nga sẽ phản đối.