Trung Quốc - Nam Phi thúc đẩy phát triển quan hệ song phương

VOV.VN - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị có cuộc gặp với người đồng cấp Nam Phi Ronald Lamola - người đang có chuyến thăm Trung Quốc tại Bắc Kinh vào ngày 1/9. Hai bên đã trao đổi ý kiến về quan hệ hai nước cũng như các vấn đề quốc tế, khu vực mà hai bên cùng quan tâm.

Phát biểu tại cuộc gặp, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đánh giá Trung Quốc và Nam Phi đều là những nước đang phát triển lớn, là thành viên quan trọng của các quốc gia “Nam bán cầu”, là lực lượng bảo vệ công bằng chính nghĩa quốc tế, tình hữu nghị giữa 2 bên là tài sản quý giá đáng được trân trọng.

Theo ông Vương Nghị, quan hệ Trung Quốc và Nam Phi đã duy trì đà phát triển và hợp tác trên nhiều lĩnh vực, mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước, đồng thời hai nước đã kiên trì chính sách ngoại giao không sợ cường quyền, bảo vệ công lý, phối hợp chặt chẽ trong các diễn đàn đa phương, khuyến khích và thúc đẩy các nước Nam bán cầu đoàn kết, tự cường. Trung Quốc sẵn sàng cùng với Nam Phi tăng cường kết nối chiến lược, đi sâu tin cậy lẫn nhau về chính trị và thúc đẩy hợp tác Trung Quốc – Nam Phi lên tầm cao mới.

Ông Vương Nghị cho rằng, Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Trung Quốc – châu Phi khóa mới sắp được tổ chức. Diễn đàn thành lập được 24 năm, đã thúc đẩy hiệu quả sự phát triển nhanh chóng của châu Phi, trở thành ngọn cờ quan trọng cho hợp tác Nam – Nam và kéo theo hợp tác quốc tế với châu Phi. Trung Quốc đánh giá cao những đóng góp của Nam Phi, với tư cách là đồng chủ tịch cho diễn đàn vừa qua, hoan nghênh tham gia hội nghị lần này, mong muốn cùng các nước châu Phi, trong đó có Nam Phi, thúc đẩy tổ chức thành công hội nghị lần này, tạo động lực mới cho việc phát triển của châu Phi.

Thông tin trên trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, Ngoại trưởng Nam Phi Lamola đánh giá cao tình hữu nghị, cũng như sự phát triển mạnh mẽ trong hợp tác kinh tế và thương mại giữa hai nước. Trung Quốc đã trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Nam Phi. Quan hệ hai nước đã vượt ra ngoài phạm vi song phương. Nam Phi đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Trung Quốc trong các chương trình nghị sự quốc tế, ủng hộ các sáng kiến toàn cầu của Trung Quốc, tiếp tục tăng cường hợp tác với Trung Quốc trong các khuôn khổ đa phương.

Tại cuộc gặp, hai bên đánh giá tích cực về những thành tựu hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa Trung Quốc và Nam Phi, đồng thời tuyên bố sẽ mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực như kinh tế, thương mại, đầu tư, phát triển xanh, thúc đẩy hợp tác thiết thực và mang lại nhiều lợi ích thực chất hơn cho người dân hai nước.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó tướng Vance của ông Trump quyết bỏ mặc Ukraine để tập trung vào Trung Quốc
Phó tướng Vance của ông Trump quyết bỏ mặc Ukraine để tập trung vào Trung Quốc

VOV.VN - Sau nhiều tháng đồn đoán, JD Vance đã chính thức trở thành phó tướng của ông Trump trong cuộc tranh cử tổng thống Mỹ 2024. Nghị sĩ Vance được xem là người kế thừa phong trào “nước Mỹ trên hết”, mà theo đó, ông cổ xúy chuyển hướng chú ý từ Ukraine sang Trung Quốc và châu Á.

Phó tướng Vance của ông Trump quyết bỏ mặc Ukraine để tập trung vào Trung Quốc

Phó tướng Vance của ông Trump quyết bỏ mặc Ukraine để tập trung vào Trung Quốc

VOV.VN - Sau nhiều tháng đồn đoán, JD Vance đã chính thức trở thành phó tướng của ông Trump trong cuộc tranh cử tổng thống Mỹ 2024. Nghị sĩ Vance được xem là người kế thừa phong trào “nước Mỹ trên hết”, mà theo đó, ông cổ xúy chuyển hướng chú ý từ Ukraine sang Trung Quốc và châu Á.

Liên minh SCO của Nga - Trung Quốc đối chọi khối quân sự NATO như thế nào?
Liên minh SCO của Nga - Trung Quốc đối chọi khối quân sự NATO như thế nào?

VOV.VN - Đằng sau xung đột Ukraine, tổ chức SCO với nòng cốt là Nga và Trung Quốc, đang lớn mạnh không ngừng, với xu hướng trở thành đối trọng đáng gờm của khối quân sự NATO.

Liên minh SCO của Nga - Trung Quốc đối chọi khối quân sự NATO như thế nào?

Liên minh SCO của Nga - Trung Quốc đối chọi khối quân sự NATO như thế nào?

VOV.VN - Đằng sau xung đột Ukraine, tổ chức SCO với nòng cốt là Nga và Trung Quốc, đang lớn mạnh không ngừng, với xu hướng trở thành đối trọng đáng gờm của khối quân sự NATO.

"Kỷ nguyên vàng" trong quan hệ Trung Quốc - Nam Phi
"Kỷ nguyên vàng" trong quan hệ Trung Quốc - Nam Phi

VOV.VN - Nam Phi là điểm đến thứ hai trong các chuyến công du nước ngoài của ông Tập Cận Bình trong năm nay, chỉ sau Nga. Điều này cho thấy vị trí quan trọng của nước này trong chính sách đối ngoại của Trung Quốc.

"Kỷ nguyên vàng" trong quan hệ Trung Quốc - Nam Phi

"Kỷ nguyên vàng" trong quan hệ Trung Quốc - Nam Phi

VOV.VN - Nam Phi là điểm đến thứ hai trong các chuyến công du nước ngoài của ông Tập Cận Bình trong năm nay, chỉ sau Nga. Điều này cho thấy vị trí quan trọng của nước này trong chính sách đối ngoại của Trung Quốc.