Trung Quốc nâng mức cảnh báo phòng lũ lụt lên nghiêm trọng

VOV.VN - Việc nâng mức phản ứng khẩn cấp phòng lũ lên cấp II cho thấy tính chất nghiêm trọng của đợt lũ tại Trung Quốc lần này.

Chiều nay (12/7), Trung Quốc đã phải nâng mức cảnh báo phòng lũ từ cấp 3 lên cấp 2, tức nghiêm trọng, sau khi mực nước trên một số sông hồ ở nước này vượt kỷ lục trận "Đại hồng thủy" năm 1998. Tính đến nay, đã có 38 triệu lượt người ở Trung Quốc bị ảnh hưởng bởi lũ. 

trung quoc nang muc canh bao phong lu lut len nghiem trong hinh 1
Một đoạn đê bao bị vỡ ở tỉnh Giang Tây. Ảnh: Báo Tân Kinh.

Trước đó, cùng ngày, Bộ Thủy lợi Trung Quốc cũng vừa nâng mức cảnh báo phòng chống thiên tai do lũ lụt, hạn hán lên cấp II trong hệ thống cảnh báo 4 cấp của nước này. Nguyên nhân được bộ này đưa ra là do từ ngày 4/7 đến nay, đã có 212 con sông ở Trung Quốc xảy ra lũ vượt mức báo động, trong đó 19 con sông vượt mực lũ trong lịch sử. Riêng Thái Hồ thuộc tỉnh Giang Tô, miền Đông nước này đã có 15 ngày liên tiếp mực nước vượt mực báo động. Đây là hồ nước ngọt lớn thứ 3 ở Trung Quốc.

Việc nâng mức phản ứng khẩn cấp phòng lũ lên cấp II cho thấy tính chất nghiêm trọng của đợt lũ lần này, do vậy Trung Quốc sẽ cử các đoàn công tác và chuyên gia với người đứng đầu là các lãnh đạo cấp bộ đến những địa phương bị tàn phá nặng nề, như tỉnh Giang Tây để trực tiếp chỉ đạo công tác phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai.

Trước đó, tỉnh Giang Tây đã trở thành địa phương đầu tiên ở Trung Quốc kích hoạt cơ chế phản ứng khẩn cấp phòng lũ cấp I, tức đặc biệt nghiêm trọng, do mực nước ở hồ Phàn Dương trên địa phận tỉnh này vượt mức đỉnh của năm 1998, thời điểm xảy ra trận "Đại hồng thủy" cướp đi sinh mạng của hơn 4.000 người dân ở Trung Quốc. Lãnh đạo tỉnh này cũng đã tuyên bố bước vào "trạng thái thời chiến" chống lũ.

trung quoc nang muc canh bao phong lu lut len nghiem trong hinh 2
Nước dâng cao tại sông Trường Giang đoạn đi qua thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Ảnh: Chinanews.

Bên cạnh đó, trước đề nghị của các tỉnh Giang Tây, Hồ Nam và Quý Châu, ngày 12/7, khoảng 5.000 chiếc lều bạt, 15.000 chiếc giường gấp, 30.000 chiếc chăn các loại cùng nhiều vật dụng khác đã được Văn phòng Ban Tổng chỉ huy phòng chống lũ lụt, hạn hán Quốc gia và Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp Trung Quốc điều động khẩn đến các địa phương này.

Tính đến 12h ngày 12/7 (giờ địa phương), lũ lụt từ đầu năm đến nay đã ảnh hưởng tới gần 38 triệu lượt người ở 27 tỉnh, thành và khu tự trị ở Trung Quốc, làm 141 người thiệt mạng và mất tích, thiệt hại kinh tế trực tiếp lên đến 82,23 tỷ nhân dân tệ  (gần 12 tỷ USD)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lũ lụt hoành hành khủng khiếp, Trung Quốc tiếp tục nâng cảnh báo khẩn cấp
Lũ lụt hoành hành khủng khiếp, Trung Quốc tiếp tục nâng cảnh báo khẩn cấp

VOV.VN - Bộ Tài nguyên Nước Trung Quốc tiếp tục nâng mức cảnh báo ứng phó khẩn cấp để kiểm soát lũ từ cấp IV lên cấp III hôm 4/7.

Lũ lụt hoành hành khủng khiếp, Trung Quốc tiếp tục nâng cảnh báo khẩn cấp

Lũ lụt hoành hành khủng khiếp, Trung Quốc tiếp tục nâng cảnh báo khẩn cấp

VOV.VN - Bộ Tài nguyên Nước Trung Quốc tiếp tục nâng mức cảnh báo ứng phó khẩn cấp để kiểm soát lũ từ cấp IV lên cấp III hôm 4/7.

Gần 200 người chết vì lũ lụt tại Kenya
Gần 200 người chết vì lũ lụt tại Kenya

VOV.VN - Lũ lụt và lở đất ở Kenya khiến gần 200 người thiệt mạng và 100.000 người phải di dời, hạ tầng quan trọng bị phá hủy.

Gần 200 người chết vì lũ lụt tại Kenya

Gần 200 người chết vì lũ lụt tại Kenya

VOV.VN - Lũ lụt và lở đất ở Kenya khiến gần 200 người thiệt mạng và 100.000 người phải di dời, hạ tầng quan trọng bị phá hủy.

Nhật Bản viện trợ 3,9 triệu USD giải quyết lũ lụt và hạn hán của sông Mekong
Nhật Bản viện trợ 3,9 triệu USD giải quyết lũ lụt và hạn hán của sông Mekong

VOV.VN - Chiều 13/3, Đại sứ Nhật  Bản tại Lào đã trao khoản viện trợ 412 triệu Yên của Chính phủ Nhật Bản giúp Ủy hội sông Mekong quốc tế

Nhật Bản viện trợ 3,9 triệu USD giải quyết lũ lụt và hạn hán của sông Mekong

Nhật Bản viện trợ 3,9 triệu USD giải quyết lũ lụt và hạn hán của sông Mekong

VOV.VN - Chiều 13/3, Đại sứ Nhật  Bản tại Lào đã trao khoản viện trợ 412 triệu Yên của Chính phủ Nhật Bản giúp Ủy hội sông Mekong quốc tế