Trung Quốc, Nga bàn cách tối ưu hóa hoạt động của SCO, mở rộng thành viên

VOV.VN - Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị hôm qua (28/7) đã có cuộc gặp Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Tashkent, Uzbekistan.

Phát biểu tại đây, ông Vương Nghị cho rằng, trước tình hình quốc tế nghiêm trọng phức tạp như hiện nay, với tư cách là hai nước lớn và ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Trung Quốc và Nga, đã kịp thời tăng cường liên lạc chiến lược, cho thấy trạng thái cơ bản của quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung-Nga, giúp thúc đẩy sự phát triển lành mạnh và ổn định của mối quan hệ này, có lợi cho việc duy trì và thực hành chủ nghĩa đa phương, giúp thúc đẩy trật tự quốc tế phát triển theo hướng công bằng và hợp lý.

Ông Vương Nghị khẳng định, Trung Quốc sẵn sàng tăng cường đoàn kết và hợp tác với các quốc gia thành viên Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), trong đó có Nga, để đưa tổ chức này trở thành lực lượng trung kiên bảo vệ công bằng và công lý quốc tế, nhân tố ổn định cho hòa bình khu vực và thế giới và là động lực quan trọng thúc đẩy toàn cầu phục hồi hậu đại dịch.

Về phần mình, theo thông tin trên trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Ngoại trưởng Nga Lavrov nhấn mạnh sẵn sàng duy trì trao đổi cấp cao chặt chẽ với Trung Quốc và thúc đẩy hợp tác thiết thực trên các lĩnh vực.

Ông cho rằng, hai bên cần duy trì tăng cường phối hợp trong các công việc đa phương, ủng hộ vai trò nòng cốt của Liên Hợp Quốc trong các sự vụ quốc tế.

Hai bên đã đánh giá tích cực sự phát triển của SCO, cho biết sẽ tìm cách tối ưu hóa hoạt động của tổ chức này và thúc đẩy quá trình mở rộng thành viên của SCO một cách có trật tự. Hai bên cũng cho rằng SCO tập hợp các nước sản xuất và tiêu thụ lương thực và năng lượng lớn, cần tăng cường phối hợp, tập hợp đồng thuận, cùng đóng vai trò xây dựng trong việc giải quyết các thách thức về an ninh năng lượng và lương thực toàn cầu.

Hai bên nhất trí làm sâu sắc hơn kết nối giữa Sáng kiến ​​“Vành đai và Con đường” và Liên minh Kinh tế Á-Âu nhằm thúc đẩy kết nối và phát triển chung trong khu vực.

Hai bên cũng trao đổi về vấn đề Afghanistan và nhất trí tăng cường liên lạc phối hợp, tận dụng tốt các cơ chế hợp tác đa phương giúp Afghanistan đạt được ổn định lâu dài./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Phân công ngầm” giữa Nga và Trung Quốc ở Trung Á đang thay đổi?
“Phân công ngầm” giữa Nga và Trung Quốc ở Trung Á đang thay đổi?

VOV.VN - Ngoại trưởng Trung Quốc đang công du 3 nước Trung Á và dự Hội nghị Ngoại trưởng Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) - cơ hội để Trung Quốc đẩy mạnh vai trò và sự hiện diện tại khu vực này, đồng thời thể hiện quan điểm của mình trong SCO.

“Phân công ngầm” giữa Nga và Trung Quốc ở Trung Á đang thay đổi?

“Phân công ngầm” giữa Nga và Trung Quốc ở Trung Á đang thay đổi?

VOV.VN - Ngoại trưởng Trung Quốc đang công du 3 nước Trung Á và dự Hội nghị Ngoại trưởng Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) - cơ hội để Trung Quốc đẩy mạnh vai trò và sự hiện diện tại khu vực này, đồng thời thể hiện quan điểm của mình trong SCO.

Trung Quốc: Điện đàm “thẳng thắn và sâu sắc” với Mỹ
Trung Quốc: Điện đàm “thẳng thắn và sâu sắc” với Mỹ

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden tối 28/7 đã có cuộc điện đàm kéo dài hơn 2 tiếng. Hai nhà lãnh đạo đánh giá cuộc điện đàm là “thẳng thắn và sâu sắc”, theo thông cáo báo chí của Trung Quốc.

Trung Quốc: Điện đàm “thẳng thắn và sâu sắc” với Mỹ

Trung Quốc: Điện đàm “thẳng thắn và sâu sắc” với Mỹ

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden tối 28/7 đã có cuộc điện đàm kéo dài hơn 2 tiếng. Hai nhà lãnh đạo đánh giá cuộc điện đàm là “thẳng thắn và sâu sắc”, theo thông cáo báo chí của Trung Quốc.

Điện đàm Mỹ -Trung: Trung Quốc cảnh báo Mỹ "đừng đùa với lửa"
Điện đàm Mỹ -Trung: Trung Quốc cảnh báo Mỹ "đừng đùa với lửa"

VOV.VN - Tổng thống Mỹ - Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm ngày 28/7. Đây là cuộc điện đàm thứ 5 giữa lãnh đạo Mỹ-Trung kể từ khi ông Biden nhậm chức đầu năm 2021.

Điện đàm Mỹ -Trung: Trung Quốc cảnh báo Mỹ "đừng đùa với lửa"

Điện đàm Mỹ -Trung: Trung Quốc cảnh báo Mỹ "đừng đùa với lửa"

VOV.VN - Tổng thống Mỹ - Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm ngày 28/7. Đây là cuộc điện đàm thứ 5 giữa lãnh đạo Mỹ-Trung kể từ khi ông Biden nhậm chức đầu năm 2021.

Trung Quốc kêu gọi "ngừng bắn ngay lập tức" ở Ukraine
Trung Quốc kêu gọi "ngừng bắn ngay lập tức" ở Ukraine

VOV.VN - Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ vừa kêu gọi tất cả các bên trong xung đột Ukraine hãy "bình tĩnh ngồi xuống và nối lại đàm phán".

Trung Quốc kêu gọi "ngừng bắn ngay lập tức" ở Ukraine

Trung Quốc kêu gọi "ngừng bắn ngay lập tức" ở Ukraine

VOV.VN - Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ vừa kêu gọi tất cả các bên trong xung đột Ukraine hãy "bình tĩnh ngồi xuống và nối lại đàm phán".

Chính sách của Mỹ đang đẩy Nga xích lại gần Trung Quốc
Chính sách của Mỹ đang đẩy Nga xích lại gần Trung Quốc

VOV.VN - Giới chuyên gia cho rằng Mỹ liên kết với Nga thì sẽ có lợi hơn cho chính họ. Nhưng chính sách của Mỹ đối với Nga đang đẩy Nga nghiêng về cực Trung Quốc, từ đó tạo ra các bất lợi lớn cho chính phương Tây.

Chính sách của Mỹ đang đẩy Nga xích lại gần Trung Quốc

Chính sách của Mỹ đang đẩy Nga xích lại gần Trung Quốc

VOV.VN - Giới chuyên gia cho rằng Mỹ liên kết với Nga thì sẽ có lợi hơn cho chính họ. Nhưng chính sách của Mỹ đối với Nga đang đẩy Nga nghiêng về cực Trung Quốc, từ đó tạo ra các bất lợi lớn cho chính phương Tây.

Trung Quốc mất dần ảnh hưởng ở các nước Bắc Âu như thế nào?
Trung Quốc mất dần ảnh hưởng ở các nước Bắc Âu như thế nào?

VOV.VN - Năm 2016, các nước Bắc Âu tích cực tìm cách làm sâu sắc quan hệ hợp tác với Trung Quốc. Ngày nay, họ lại quay sang hạn chế sự hiện diện và ảnh hưởng của Trung Quốc. Chuyện gì đã xảy ra?

Trung Quốc mất dần ảnh hưởng ở các nước Bắc Âu như thế nào?

Trung Quốc mất dần ảnh hưởng ở các nước Bắc Âu như thế nào?

VOV.VN - Năm 2016, các nước Bắc Âu tích cực tìm cách làm sâu sắc quan hệ hợp tác với Trung Quốc. Ngày nay, họ lại quay sang hạn chế sự hiện diện và ảnh hưởng của Trung Quốc. Chuyện gì đã xảy ra?