Trung Quốc: Ngân hàng phát triển BRICS sẽ sớm đi vào vận hành

VOV.VN- Theo thoả thuận, ngân hàng này có tổng vốn ban đầu là 100 tỷ USD, trong đó mỗi nước thành viên đóng góp 20 tỷ USD.

Ngân hàng phát triển của Nhóm các nền kinh tế mới nổi gồm 5 nước thành viên là: Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi (gọi tắt là BRICS) sẽ sớm đi vào vận hành, chức Tổng giám đốc ngân hàng này sẽ do Ấn Độ đảm nhận.

Ông Kamath- người nhiều khả năng sẽ là Tổng Giám đốc Ngân hàng phát triển BRICS (Ảnh AP)

Thông tin trên được Bộ Ngoại giao Trung Quốc xác nhận trong cuộc họp báo ngày 12/5.

Ngân hàng phát triển BRICS được các nước thành viên BRICS nhất trí thành lập từ năm 2013. Ngân hàng này có trụ sở chính đặt tại Thượng Hải, với cơ cấu ban lãnh đạo gồm 1 Tổng giám đốc và 4 Phó Tổng giám đốc.

Phát biểu trong cuộc họp báo chiều ngày 12/5, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh cho biết, cương vị Tổng giám đốc ngân hàng phát triển BRICS sẽ do phía Ấn Độ đảm nhận, 4 vị trí Phó Tổng giám đốc sẽ chia đều cho bốn nước Trung Quốc, Nga, Brazil và Nam Phi.

Ấn Độ đã giới thiệu ông Kamath cho vị trí Tổng giám đốc ngân hàng phát triển BRICS. Ông Kamath từng công tác tại Ngân hàng phát triển châu Á, hiện đang là Tổng giám đốc Ngân hàng đầu tư cho vay công nghiệp Ấn Độ (ICICI Bank) - một ngân hàng tư nhân lớn nhất tại Ấn Độ. 

Bà Hoa Xuân Doanh khẳng định, Trung Quốc ủng hộ ông Kamath đảm nhận chức vụ Tổng giám đốc Ngân hàng phát triển BRICS, mong ông sớm đến Thượng Hải để điều hành công tác chuẩn bị, nhằm sớm đưa ngân hàng này vào vận hành vào cuối năm 2015.

Cũng theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, việc thành lập Ngân hàng phát triển BRICS là sự kiện quan trọng trong tiến trình hợp tác tài chính tiền tệ giữa các nước thành viên BRICS, ngân hàng này sẽ đóng vai trò quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế các nước thành viên, đẩy mạnh hơn nữa tiến trình cải cách thể chế quản lý kinh tế toàn cầu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

BRICS đã chín muồi để trở thành liên minh chính trị?
BRICS đã chín muồi để trở thành liên minh chính trị?

VOV.VN - Cơ chế của Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng dầu thế giới (BRICS) đã phát triển toàn diện và có thể chuyển đổi thành 1 liên minh chính trị.

BRICS đã chín muồi để trở thành liên minh chính trị?

BRICS đã chín muồi để trở thành liên minh chính trị?

VOV.VN - Cơ chế của Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng dầu thế giới (BRICS) đã phát triển toàn diện và có thể chuyển đổi thành 1 liên minh chính trị.

Nhóm BRICS chỉ trích Mỹ "nghe lén" và vấn đề Syria
Nhóm BRICS chỉ trích Mỹ "nghe lén" và vấn đề Syria

VOV.VN - Phát biểu được người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov đưa ra sau cuộc gặp của lãnh đạo nhóm BRICS bên lề Hội nghị G20.

Nhóm BRICS chỉ trích Mỹ "nghe lén" và vấn đề Syria

Nhóm BRICS chỉ trích Mỹ "nghe lén" và vấn đề Syria

VOV.VN - Phát biểu được người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov đưa ra sau cuộc gặp của lãnh đạo nhóm BRICS bên lề Hội nghị G20.

BRICS nhất trí thành lập Quỹ ổn định tiền tệ 100 tỷ USD
BRICS nhất trí thành lập Quỹ ổn định tiền tệ 100 tỷ USD

VOV.VN - Nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS đã nhất trí đóng góp vào Quỹ ổn định tiền tệ chung của Khối trị giá 100 tỷ USD.

BRICS nhất trí thành lập Quỹ ổn định tiền tệ 100 tỷ USD

BRICS nhất trí thành lập Quỹ ổn định tiền tệ 100 tỷ USD

VOV.VN - Nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS đã nhất trí đóng góp vào Quỹ ổn định tiền tệ chung của Khối trị giá 100 tỷ USD.

Brazil tăng cường an ninh cho hội nghị BRICS
Brazil tăng cường an ninh cho hội nghị BRICS

VOV.VN - Khoảng 100.000 nhân viên an ninh và 50.000 sỹ quan quân đội Brazil từng được huy động để đảm bảo an ninh cho cúp bóng đá thế giới, nay tiếp tục được huy động để đảm bảo an ninh cho hội nghị.

Brazil tăng cường an ninh cho hội nghị BRICS

Brazil tăng cường an ninh cho hội nghị BRICS

VOV.VN - Khoảng 100.000 nhân viên an ninh và 50.000 sỹ quan quân đội Brazil từng được huy động để đảm bảo an ninh cho cúp bóng đá thế giới, nay tiếp tục được huy động để đảm bảo an ninh cho hội nghị.

Chủ tịch Trung Quốc sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS
Chủ tịch Trung Quốc sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS

VOV.VN - Chủ tịch Tập Cận Bình cũng sẽ tiến hành thăm chính thức 4 nước Brazil, Argentina, Venezuela, CuBa sau khi kết thúc tham dự Hội nghị.

Chủ tịch Trung Quốc sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS

Chủ tịch Trung Quốc sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS

VOV.VN - Chủ tịch Tập Cận Bình cũng sẽ tiến hành thăm chính thức 4 nước Brazil, Argentina, Venezuela, CuBa sau khi kết thúc tham dự Hội nghị.

BRICS thành lập ngân hàng “đối trọng” với WB?
BRICS thành lập ngân hàng “đối trọng” với WB?

VOV.VN - Lãnh đạo các nước Nam Mỹ hoan nghênh và bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ việc thành lập ngân hàng chung của nhóm BRICS.

BRICS thành lập ngân hàng “đối trọng” với WB?

BRICS thành lập ngân hàng “đối trọng” với WB?

VOV.VN - Lãnh đạo các nước Nam Mỹ hoan nghênh và bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ việc thành lập ngân hàng chung của nhóm BRICS.

BRICS quyết tâm gia tăng ảnh hưởng và vai trò chính trị
BRICS quyết tâm gia tăng ảnh hưởng và vai trò chính trị

VOV.VN -Ngoại trưởng Trung Quốc cho rằng, BRICS nên đề xuất các giải pháp chính trị cho các vấn đề quốc tế nóng nhằm nâng cao vai trò các nước thành viên.

BRICS quyết tâm gia tăng ảnh hưởng và vai trò chính trị

BRICS quyết tâm gia tăng ảnh hưởng và vai trò chính trị

VOV.VN -Ngoại trưởng Trung Quốc cho rằng, BRICS nên đề xuất các giải pháp chính trị cho các vấn đề quốc tế nóng nhằm nâng cao vai trò các nước thành viên.