BRICS đã chín muồi để trở thành liên minh chính trị?

VOV.VN - Cơ chế của Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng dầu thế giới (BRICS) đã phát triển toàn diện và có thể chuyển đổi thành 1 liên minh chính trị.

Đó là tuyên bố của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đưa ra hôm qua (18/7) trên kênh truyền hình nhà nước Nga Rossiya 24 TV.

Ông Lavrov khẳng định, “BRICS đang phát triển và chín muồi trên mọi khía cạnh”, sự phát triển về mặt chất lượng của cơ chế BRICS đã đạt đến mức độ có thể chuyển đổi thành 1 liên minh chính trị. Theo ông Lavrov, BRICS có rất nhiều đồng minh trong nhóm các nền kinh tế hàng đầu thế giới G-20 như Argentina, Mexico và Indonesia. Điều này sẽ giúp BRICS và các đồng minh tạo dựng tiếng nói chung lớn hơn nhằm thúc đẩy G-20 cải cách hệ thống tài chính quốc tế.

Tại Hội nghị thượng đỉnh BRICS vừa bế mạc ở Brazil tuần qua, Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi cũng nhất chí tuyên bố thành lập Ngân hàng phát triển BRICS và 1 quỹ dự trữ trị giá 100 tỷ USD, tạo 1 sân chơi tài chính riêng cho các nước thành viên và là 1 động thái được coi như tạo đối trọng với Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB).

Tại Hội nghị thượng đỉnh G-20 do Australia tổ chức vào tháng 11 tới, các nước BRICS dự kiến hối thúc Quỹ Tiền tệ Quốc tế thực thi những cải cách đề ra từ năm 2010 song đang bị các nước phương Tây trì hoãn. Những cải cách này có thể tăng gấp đôi vốn cho Quỹ Tiền tệ quốc tế và phân phối lại tỷ lệ đóng góp của các nước đang phát triển, giảm đáng kể sự chi phối chủ yếu lâu nay của Mỹ và châu Âu đối với tổ chức này./.

>> Xem thêm: Cựu Tổng thống Liên Xô chỉ trích thể chế kinh tế phương Tây


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gorbachev kêu gọi ‘cải tổ’ thể chế phương Tây
Gorbachev kêu gọi ‘cải tổ’ thể chế phương Tây

(VOV) - Mikhail Gorbachev, kẻ “có công lớn” làm tan rã Liên Xô, vừa kêu gọi phải cải tổ lại chính nền kinh tế phương Tây do Mỹ đứng đầu.

Gorbachev kêu gọi ‘cải tổ’ thể chế phương Tây

Gorbachev kêu gọi ‘cải tổ’ thể chế phương Tây

(VOV) - Mikhail Gorbachev, kẻ “có công lớn” làm tan rã Liên Xô, vừa kêu gọi phải cải tổ lại chính nền kinh tế phương Tây do Mỹ đứng đầu.

Nga, Trung Quốc hưởng lợi từ mối quan hệ “chưa từng thấy”
Nga, Trung Quốc hưởng lợi từ mối quan hệ “chưa từng thấy”

VOV.VN - Chưa bao giờ quan hệ giữa 2 cường quốc láng giềng này lại toàn diện và đi vào thực chất như hiện nay.

Nga, Trung Quốc hưởng lợi từ mối quan hệ “chưa từng thấy”

Nga, Trung Quốc hưởng lợi từ mối quan hệ “chưa từng thấy”

VOV.VN - Chưa bao giờ quan hệ giữa 2 cường quốc láng giềng này lại toàn diện và đi vào thực chất như hiện nay.

Vì sao phương Tây sợ Trung Quốc ở châu Phi?
Vì sao phương Tây sợ Trung Quốc ở châu Phi?

(VOV) - Không phải đến bây giờ phương Tây mới đưa ra những cáo buộc về sự hiện diện của Trung Quốc tại Lục địa Đen.

Vì sao phương Tây sợ Trung Quốc ở châu Phi?

Vì sao phương Tây sợ Trung Quốc ở châu Phi?

(VOV) - Không phải đến bây giờ phương Tây mới đưa ra những cáo buộc về sự hiện diện của Trung Quốc tại Lục địa Đen.

Viễn Đông Nga phụ thuộc nguồn vốn và nhân công Trung Quốc
Viễn Đông Nga phụ thuộc nguồn vốn và nhân công Trung Quốc

VOV.VN - Nga muốn hạn chế ảnh hưởng của Trung Quốc ở vùng Viễn Đông. Trớ trêu thay, chỉ có Trung Quốc là sẵn lòng đưa vốn và người vào đây.

Viễn Đông Nga phụ thuộc nguồn vốn và nhân công Trung Quốc

Viễn Đông Nga phụ thuộc nguồn vốn và nhân công Trung Quốc

VOV.VN - Nga muốn hạn chế ảnh hưởng của Trung Quốc ở vùng Viễn Đông. Trớ trêu thay, chỉ có Trung Quốc là sẵn lòng đưa vốn và người vào đây.