Trung Quốc ngang nhiên khánh thành 2 ngọn hải đăng ở Trường Sa

VOV.VN- Ngày 9/10, Trung Quốc đã tổ chức lễ khánh thành 2 ngọn hải đăng xây dựng trái phép trên bãi đá Châu Viên thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Không dừng lại ở đó, Trung Quốc còn ngang nhiên tuyên bố bước tiếp theo sẽ xây dựng nhiều công trình khác trên các bãi đá mà họ đang chiếm giữ ở Trường Sa.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy bãi Châu Viên thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam bị Trung Quốc cải tạo và xây dựng trái phép các công trình trên đó. Ảnh AP

Trong một tuyên bố chính thức được phát đi ngày 10/10, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh cho biết, ngày 9/10, Bộ Giao thông Vận tải nước này đã tổ chức lễ khánh thành và đưa vào sử dụng 2 ngọn hải đăng Hoa Dương và Xích Qua được xây dựng phi pháp trên đá Châu Viên thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam ở Biển Đông.

Trung Quốc bắt đầu khởi công xây dựng trái phép 2 ngọn hải đăng nói trên từ ngày 26/5. Mỗi cột hải đăng có chiều cao 50m, sử dụng hệ thống nhận dạng tự động AIS và thiết bị liên lạc tần số cao VHF, có thể phát sáng với cự ly 22 hải lý.

Biện minh cho hoạt động phi pháp nói trên, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh cho rằng Biển Đông có tuyến hàng hải quốc tế quan trọng, có số lượng lớn tàu thuyền đi qua và là một trong những ngư trường quan trọng nhất trên thế giới, đây cũng là nơi thường xuyên xảy ra các sự cố giao thông trên biển.

Trung Quốc xây dựng hai ngọn hải đăng nói trên là nhằm “cung cấp dụng vụ hỗ trợ hàng hải chất lượng cao” và “nâng cao an toàn hàng hải” cho các tàu thuyền đi qua khu vực Biển Đông.

Đáng chú ý, đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc còn ngang nhiên tuyên bố bước tiếp theo sẽ tiếp tục xây dựng các công trình phi pháp khác trên các bãi đá mà nước này chiếm đóng trái phép ở Trường Sa nhằm “phục vụ hoạt động đi lại của tàu thuyền các quốc gia đi qua khu vực Biển Đông”.

Trung Quốc san lấp và xây dựng trái phép quy mô lớn các công trình trên các bãi đá ở quần đảo Trường Sa thời gian qua vấp phải phản ứng mạnh mẽ của Việt Nam và cộng đồng quốc tế.

Đặc biệt, phía Mỹ nhiều lần khẳng định việc Trung Quốc đơn phương xây dựng trái phép các công trình nói trên không giúp ích cho việc khẳng định chủ quyền, ngược lại đe dọa nghiêm trọng đến tự do an toàn hàng hải trong khu vực.

Phía Mỹ còn tuyên bố sẽ điều tàu chiến tuần tra thường xuyên ở khu vực vùng biển 12 hải lý xung quanh những bãi đá mà Trung Quốc đang xây dựng trái phép ở Biển Đông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ phản đối những quy định hạn chế phi lý ở Biển Đông
Mỹ phản đối những quy định hạn chế phi lý ở Biển Đông

VOV.VN- "Một vài quốc gia coi tự do hàng hải trên biển là cơ hội để độc chiếm Biển Đông và áp đặt những cảnh báo và hạn chế phi lý gây bất ổn trong khu vực".

Mỹ phản đối những quy định hạn chế phi lý ở Biển Đông

Mỹ phản đối những quy định hạn chế phi lý ở Biển Đông

VOV.VN- "Một vài quốc gia coi tự do hàng hải trên biển là cơ hội để độc chiếm Biển Đông và áp đặt những cảnh báo và hạn chế phi lý gây bất ổn trong khu vực".

Mỹ điều tàu hải quân đến sát vùng Trung Quốc cải tạo phi pháp ở Biển Đông
Mỹ điều tàu hải quân đến sát vùng Trung Quốc cải tạo phi pháp ở Biển Đông

VOV.VN- Mỹ có thể tính đến việc đưa ít nhất một tàu Hải quân của nước này đến sát một trong các đảo mà Trung Quốc cải tạo phi pháp ở Biển Đông.

Mỹ điều tàu hải quân đến sát vùng Trung Quốc cải tạo phi pháp ở Biển Đông

Mỹ điều tàu hải quân đến sát vùng Trung Quốc cải tạo phi pháp ở Biển Đông

VOV.VN- Mỹ có thể tính đến việc đưa ít nhất một tàu Hải quân của nước này đến sát một trong các đảo mà Trung Quốc cải tạo phi pháp ở Biển Đông.

"Mỹ và Trung Quốc đã có không ít tranh cãi về vấn đề Biển Đông"
"Mỹ và Trung Quốc đã có không ít tranh cãi về vấn đề Biển Đông"

Tờ The Washington Times đã có bài phân tích về vấn đề Biển Đông trong quan hệ Mỹ-Trung đúng thời điểm Chủ tịch Trung Quốc tới Washington. 

"Mỹ và Trung Quốc đã có không ít tranh cãi về vấn đề Biển Đông"

"Mỹ và Trung Quốc đã có không ít tranh cãi về vấn đề Biển Đông"

Tờ The Washington Times đã có bài phân tích về vấn đề Biển Đông trong quan hệ Mỹ-Trung đúng thời điểm Chủ tịch Trung Quốc tới Washington. 

Ông Obama đề nghị TQ giải quyết vấn đề Biển Đông bằng luật quốc tế
Ông Obama đề nghị TQ giải quyết vấn đề Biển Đông bằng luật quốc tế

VOV.VN -Tổng thống Obama và ông Tập Cận Bình đã thảo luận về nhiều vấn đề nhưng vẫn còn bất đồng liên quan tới một số vấn đề như tranh chấp lãnh thổ và nhân quyền

Ông Obama đề nghị TQ giải quyết vấn đề Biển Đông bằng luật quốc tế

Ông Obama đề nghị TQ giải quyết vấn đề Biển Đông bằng luật quốc tế

VOV.VN -Tổng thống Obama và ông Tập Cận Bình đã thảo luận về nhiều vấn đề nhưng vẫn còn bất đồng liên quan tới một số vấn đề như tranh chấp lãnh thổ và nhân quyền

Từ nay đến cuối năm sẽ còn khoảng 4 cơn bão trên Biển Đông
Từ nay đến cuối năm sẽ còn khoảng 4 cơn bão trên Biển Đông

VOV.VN - Các chuyên gia cho biết, nền nhiệt độ trung bình trên phạm vi các tỉnh miền Bắc có xu hướng cao hơn trung bình hàng năm từ 0,5 độ C đến 1 độ C.

Từ nay đến cuối năm sẽ còn khoảng 4 cơn bão trên Biển Đông

Từ nay đến cuối năm sẽ còn khoảng 4 cơn bão trên Biển Đông

VOV.VN - Các chuyên gia cho biết, nền nhiệt độ trung bình trên phạm vi các tỉnh miền Bắc có xu hướng cao hơn trung bình hàng năm từ 0,5 độ C đến 1 độ C.