Trung Quốc nói không muốn có thêm đụng độ ở biên giới với Ấn Độ

VOV.VN - Trung Quốc khẳng định tình hình biên giới với Ấn Độ nhìn chung đã ổn định và nước này không muốn chứng kiến bất kỳ cuộc đụng độ nào giữa binh lính 2 bên.

Ngày 17/6, Trung Quốc tuyên bố nước này không muốn chứng kiến bất kỳ cuộc xung đột nào ở biên giới với Ấn Độ nữa sau khi cuộc đụng độ hôm 15/6, đồng thời cho biết thêm rằng cả 2 quốc gia đều đang cố gắng giải quyết tình hình thông qua đối thoại.

trung quoc noi khong muon co them dung do o bien gioi voi an do hinh 1
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên. Ảnh: Reuters

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cũng nói rằng Trung Quốc không phải là đối tượng bị đổ lỗi trong vụ đụng độ trên và khẳng định tình hình biên giới nhìn chung đã ổn định và nằm trong tầm kiểm soát.

Tình trạng đối đầu giữa binh lính Ấn Độ và Trung Quốc kéo dài từ ngày 5/5 tại 4 điểm ở phía Đông vùng lãnh thổ liên bang Ladakh của Ấn Độ là hồ Pangong, thung lũng Galwan, Demchok và Daulat Beg Oldie.

Trước đó, báo chí đưa tin, vụ đụng độ hôm 15/6 trên đường Kiểm soát Thực tế (LAC) đã khiến ít nhất 20 binh lính Ấn Độ thiệt mạng và 43 binh lính Trung Quốc bị thương nặng hoặc đã tử nạn. Cả hai bên đều cáo buộc nhau đưa binh lính xâm phạm biên giới trên thực tế của phía bên kia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đụng độ biên giới Trung-Ấn: 3 lính Ấn Độ chết dù 2 bên chưa dùng súng
Đụng độ biên giới Trung-Ấn: 3 lính Ấn Độ chết dù 2 bên chưa dùng súng

VOV.VN - Binh lính Trung Quốc và Ấn Độ đã đụng độ nhau ở vùng biên giới 2 nước, khiến 3 quân nhân Ấn Độ bị chết. Hai bên chưa dùng súng.

Đụng độ biên giới Trung-Ấn: 3 lính Ấn Độ chết dù 2 bên chưa dùng súng

Đụng độ biên giới Trung-Ấn: 3 lính Ấn Độ chết dù 2 bên chưa dùng súng

VOV.VN - Binh lính Trung Quốc và Ấn Độ đã đụng độ nhau ở vùng biên giới 2 nước, khiến 3 quân nhân Ấn Độ bị chết. Hai bên chưa dùng súng.

Ấn Độ tái áp đặt phong tỏa do dịch Covid-19 lây lan mạnh
Ấn Độ tái áp đặt phong tỏa do dịch Covid-19 lây lan mạnh

VOV.VN - Trước sự lây lan mạnh của dịch Covid-19, nhiều bang tại Ấn Độ mới đây đã quyết định đóng cửa lại biên giới và hạn chế việc đi lại tự do của người dân.

Ấn Độ tái áp đặt phong tỏa do dịch Covid-19 lây lan mạnh

Ấn Độ tái áp đặt phong tỏa do dịch Covid-19 lây lan mạnh

VOV.VN - Trước sự lây lan mạnh của dịch Covid-19, nhiều bang tại Ấn Độ mới đây đã quyết định đóng cửa lại biên giới và hạn chế việc đi lại tự do của người dân.

Ấn Độ vượt qua Anh, trở thành ổ dịch Covid-19 lớn thứ 4 thế giới
Ấn Độ vượt qua Anh, trở thành ổ dịch Covid-19 lớn thứ 4 thế giới

VOV.VN - Covid-19 có tỷ lệ lây nhiễm cao ở các khu ổ chuột tại các thành phố lớn của Ấn Độ. Nước này đã vượt Anh để trở thành ổ Covid-19 lớn thứ 4 thế giới.

Ấn Độ vượt qua Anh, trở thành ổ dịch Covid-19 lớn thứ 4 thế giới

Ấn Độ vượt qua Anh, trở thành ổ dịch Covid-19 lớn thứ 4 thế giới

VOV.VN - Covid-19 có tỷ lệ lây nhiễm cao ở các khu ổ chuột tại các thành phố lớn của Ấn Độ. Nước này đã vượt Anh để trở thành ổ Covid-19 lớn thứ 4 thế giới.