Trung Quốc nới lỏng yêu cầu xét nghiệm đối với người nước ngoài

VOV.VN - Thời gian gần đây, Trung Quốc đã nới lỏng yêu cầu xét nghiệm trước khi khởi hành đối với người nước ngoài. Theo thông báo của Đại sứ quán Trung Quốc ở các nước, trong đó có Đại sứ quán tại Việt Nam, các xét nghiệm sẽ thực hiện trong vòng 48 giờ và 24 giờ, thay vì 7 hay 14 ngày.

Theo quy định mới sau khi điều chỉnh, người nước ngoài đến Trung Quốc sẽ phải hoàn thành 2 lần xét nghiệm PCR trong vòng 48 giờ và 1 lần xét nghiệm kháng nguyên trong vòng 12 giờ trước khi lên máy bay. Những người cho kết quả âm tính sẽ được cấp mã sức khỏe và được lên máy bay. 

Các yêu cầu khác như xét nghiệm PCR một hoặc hai tuần trước khi bay, theo dõi sức khỏe bắt buộc, xét nghiệm kháng thể đều đã bị loại bỏ.

Trong thông báo mới nhất, Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam cho biết, từ ngày 19/05/2022, sẽ điều chỉnh thời hạn tiến hành xét nghiệm PCR đối với hành khách đi máy bay từ Việt Nam sang Trung Quốc thành 48 giờ và 24 giờ trước khi lên máy bay, đồng thời phải tiến hành thêm một lần xét nghiệm kháng nguyên trong vòng 12 giờ. Hai lần xét nghiệm PCR phải thực hiện tại hai cơ sở xét nghiệm khác nhau thuộc cùng một khu vực lãnh sự và lần thứ hai phải trong vòng 24 giờ trước khi lên máy bay. Những ngày gần đây, Đại sứ quán Trung Quốc tại các nước Mỹ, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Hà Lan, Ireland, Đan Mạch... cũng đưa ra những điều chỉnh tương tự đối với hành khách đến Trung Quốc từ các quốc gia này.

Theo các chuyên gia Trung Quốc, những điều chỉnh này chủ yếu tính đến đặc điểm lây truyền của biến thể Omicron và tỷ lệ tiêm chủng ngày càng tăng. Nhà miễn dịch học Trang Thời Lợi Hòa (Zhuang Shilihe) có trụ sở tại Quảng Châu khi nói với Thời báo Hoàn cầu cho rằng, thời gian ủ bệnh của các biến thể mới của Omicron chỉ là 2 hoặc 3 ngày, do vậy xét nghiệm cho kết quả trong vòng 48 giờ là đủ, so với các xét nghiệm 7 hoặc 14 ngày trước khi khởi hành. Hơn nữa, tỷ lệ tiêm chủng của công dân Trung Quốc ở nước ngoài, đặc biệt là sinh viên đã ở mức cao. Đây là cơ sở để giảm tần suất xét nghiệm và thời gian cách ly.

Trong khi theo chuyên gia của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc (CDC), do thời gian ủ bệnh của các biến thể Omicron ngắn hơn so với các biến thể trước đó, sự thay đổi trong chính sách cách ly sẽ giúp giảm bớt áp lực lên nguồn lực và cơ sở y tế của nước này và kết quả của các chính sách này sẽ cung cấp tài liệu tham khảo cho việc nới lỏng hơn nữa các biện pháp chống Covid-19 của Trung Quốc trong tương lai.

Hồi đầu tháng 5, thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đã thông báo chính thức rút ngắn thời gian cách ly tập trung từ 14 ngày xuống 10 ngày./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc có thể siết chặt tiếp hạn chế nếu số ca Covid-19 gia tăng
Trung Quốc có thể siết chặt tiếp hạn chế nếu số ca Covid-19 gia tăng

VOV.VN - Trung Quốc có thể sẽ tiếp tục siết chặt các biện pháp hạn chế phòng ngừa dịch bệnh trong bối cảnh nhiều thành phố của nước này ghi nhận số ca Covid-19 gia tăng.

Trung Quốc có thể siết chặt tiếp hạn chế nếu số ca Covid-19 gia tăng

Trung Quốc có thể siết chặt tiếp hạn chế nếu số ca Covid-19 gia tăng

VOV.VN - Trung Quốc có thể sẽ tiếp tục siết chặt các biện pháp hạn chế phòng ngừa dịch bệnh trong bối cảnh nhiều thành phố của nước này ghi nhận số ca Covid-19 gia tăng.

Dịch Covid-19: Triều Tiên dùng nguồn dự trữ quốc gia, đề nghị Trung Quốc giúp đỡ
Dịch Covid-19: Triều Tiên dùng nguồn dự trữ quốc gia, đề nghị Trung Quốc giúp đỡ

VOV.VN - Theo hãng thông tấn nhà nước KCNA, đến sáng nay (16/5), Triều Tiên có tổng cộng 50 người chết, khoảng 1,2 triệu trường hợp sốt; ít nhất 564.860 người đang phải điều trị y tế trong bối cảnh Covid-19 bùng phát ở nước này.

Dịch Covid-19: Triều Tiên dùng nguồn dự trữ quốc gia, đề nghị Trung Quốc giúp đỡ

Dịch Covid-19: Triều Tiên dùng nguồn dự trữ quốc gia, đề nghị Trung Quốc giúp đỡ

VOV.VN - Theo hãng thông tấn nhà nước KCNA, đến sáng nay (16/5), Triều Tiên có tổng cộng 50 người chết, khoảng 1,2 triệu trường hợp sốt; ít nhất 564.860 người đang phải điều trị y tế trong bối cảnh Covid-19 bùng phát ở nước này.

Trung Quốc tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ Triều Tiên chống Covid-19
Trung Quốc tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ Triều Tiên chống Covid-19

VOV.VN - Trong tuyên bố vừa đưa ra chiều nay (12/5), Trung Quốc cho biết sẵn sàng giúp Triều Tiên chống Covid-19 sau khi Bình Nhưỡng chính thức công bố phát hiện trường hợp mắc Covid-19 đầu tiên sau hơn hai năm đóng cửa.

Trung Quốc tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ Triều Tiên chống Covid-19

Trung Quốc tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ Triều Tiên chống Covid-19

VOV.VN - Trong tuyên bố vừa đưa ra chiều nay (12/5), Trung Quốc cho biết sẵn sàng giúp Triều Tiên chống Covid-19 sau khi Bình Nhưỡng chính thức công bố phát hiện trường hợp mắc Covid-19 đầu tiên sau hơn hai năm đóng cửa.