Trung Quốc nói luôn tạo điều kiện cho chuyến thăm của Cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc

VOV.VN - “Các hoạt động của Cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc Michelle Bachelet trong thời gian thăm Trung Quốc đều được đảm bảo đầy đủ, không có cái gọi là bị hạn chế”, tuyên bố mới đây của Phái đoàn Trung Quốc tại Liên minh châu Âu (EU) cho biết.

Người phát ngôn của Phái đoàn Trung Quốc tại EU cho biết, Cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc đã đến thăm Tân Cương trong các ngày 23-28/5, tìm hiểu về các chính sách dân tộc, tôn giáo, chống khủng bố, chống chủ nghĩa cực đoan và các thành tựu của Trung Quốc nói chung; tìm hiểu về thể chế, chính sách, luật chống khủng bố và cực đoan ở Tân Cương nói riêng.

Bà Bachelet đã gặp gỡ các chức sắc tôn giáo để tìm hiểu về quyền tự do tín ngưỡng của người Hồi giáo ở Tân Cương; giao lưu với nhân sĩ các giới, trò chuyện với các đại biểu phụ nữ, y tế, tư pháp và lao động.

Theo Người phát ngôn Phái đoàn Trung Quốc tại EU, các vấn đề về Tân Cương thực chất không phải là những cáo buộc về vi phạm nhân quyền như phương Tây đưa ra mà đơn thuần chỉ là các vấn đề về bảo vệ chủ quyền, an ninh và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, là công việc nội bộ của Trung Quốc. Trung Quốc thực hiện hoạt động chống khủng bố, bạo lực theo pháp luật, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản và lợi ích của người dân các dân tộc ở Tân Cương. Trong 5 năm liên tiếp, Tân Cương không xảy ra tình trạng bạo lực khủng bố, người dân được sống trong một xã hội an toàn và ổn định.

Người phát ngôn Phái đoàn Trung Quốc tại EU nhấn mạnh, tình hình nhân quyền của một quốc gia tốt hay không thì phải được thể hiện bằng tiếng nói của người dân nước đó. Trung Quốc sẵn sàng cùng các bên tích cực hợp tác, đối thoại về nhân quyền trên nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, phản đối chính trị hóa, công cụ hóa vấn đề nhân quyền, không chấp nhận việc lợi dụng vấn đề nhân quyền can thiệp vào công việc nội bộ Trung Quốc.

Người phát ngôn của Phái đoàn Trung Quốc tại EU đưa ra tuyên bố này trong bối cảnh Mỹ và EU nhiều lần chỉ trích chuyến thăm Trung Quốc của Cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc Bachelet bị hạn chế và can thiệp, khiến thế giới không hiểu rõ về tình hình nhân quyền ở Trung Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc đến Trung Quốc
Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc đến Trung Quốc

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc xác nhận, Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc Michelle Bachelet ngày 23/5 đã tới Trung Quốc và sẽ đi thăm Tân Cương.

Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc đến Trung Quốc

Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc đến Trung Quốc

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc xác nhận, Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc Michelle Bachelet ngày 23/5 đã tới Trung Quốc và sẽ đi thăm Tân Cương.

Hội đồng nhân quyền LHQ thông qua Nghị quyết do Trung Quốc đề xuất
Hội đồng nhân quyền LHQ thông qua Nghị quyết do Trung Quốc đề xuất

VOV.VN - Hội nghị lần thứ 48 Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc vừa thông qua Nghị quyết “Tác động tiêu cực của các vấn đề về tàn dư của chủ nghĩa thực dân đối với việc thụ hưởng quyền con người” do Trung Quốc đề xuất.

Hội đồng nhân quyền LHQ thông qua Nghị quyết do Trung Quốc đề xuất

Hội đồng nhân quyền LHQ thông qua Nghị quyết do Trung Quốc đề xuất

VOV.VN - Hội nghị lần thứ 48 Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc vừa thông qua Nghị quyết “Tác động tiêu cực của các vấn đề về tàn dư của chủ nghĩa thực dân đối với việc thụ hưởng quyền con người” do Trung Quốc đề xuất.

Trung Quốc yêu cầu Liên Hợp Quốc điều tra vấn đề nhân quyền của Mỹ
Trung Quốc yêu cầu Liên Hợp Quốc điều tra vấn đề nhân quyền của Mỹ

VOV.VN - Cùng với việc thông báo kết quả chuyến thăm của Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc, Bộ Ngoại giao Trung Quốc chiều nay (30/5) đã yêu cầu Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc điều tra vấn đề nhân quyền của Mỹ.

Trung Quốc yêu cầu Liên Hợp Quốc điều tra vấn đề nhân quyền của Mỹ

Trung Quốc yêu cầu Liên Hợp Quốc điều tra vấn đề nhân quyền của Mỹ

VOV.VN - Cùng với việc thông báo kết quả chuyến thăm của Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc, Bộ Ngoại giao Trung Quốc chiều nay (30/5) đã yêu cầu Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc điều tra vấn đề nhân quyền của Mỹ.