Trung Quốc nói quan hệ song phương với Nga tạo nên hình mẫu cho quan hệ nước lớn

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mã Triều Húc đã có cuộc gặp mặt tân Đại sứ Nga tại Trung Quốc Igor Morgulo tại Bắc Kinh ngày 31/10 và cho rằng quan hệ Trung Quốc - Nga tạo nên hình mẫu cho quan hệ nước lớn.

Theo trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, tại cuộc gặp mặt, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mã Triều Húc chúc mừng ông Morgulov đảm nhận cương vị mới tại Trung Quốc.

Ông Mã Triều Húc đã giới thiệu những kết quả và ý nghĩa quan trọng của Đại hội XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đồng thời cho rằng dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Putin, quan hệ Trung - Nga luôn duy trì đà phát triển tích cực, sự phối hợp chiến lược toàn diện được duy trì ở mức độ cao, tạo lập một hình mẫu cho quan hệ nước lớn đương đại.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mã Triều Húc cho biết, Trung Quốc mong muốn cùng với Nga thúc đẩy trao đổi, hợp tác trên các lĩnh vực, tăng cường hơn nữa sự tin cậy và phối hợp chiến lược, đưa quan hệ Trung – Nga thời đại mới lên một tầm cao mới.

Đáp lại, tân Đại sứ Nga Morgulov chúc mừng Trung Quốc tổ chức thành công Đại hội XX Đảng Cộng sản Trung Quốc, đồng thời cho biết Nga cũng mong muốn cùng Trung Quốc thực hiện đầy đủ nhận thức chung của nguyên thủ hai nước, tăng cường giao lưu, hợp tác trên các lĩnh vực, đồng thời làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa Nga và Trung Quốc thời đại mới.

Được biết, ông Igor Morgulov, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga được Tổng thống Nga Putin bổ nhiệm làm Đại sứ Nga tại Trung Quốc vào giữa tháng 9 vừa qua, thay Đại sứ tiền nhiệm là ông Andrei Denisov./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Báo chí quốc tế tiếp tục đưa tin chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư 
Báo chí quốc tế tiếp tục đưa tin chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư 

VOV.VN - Những ngày gần đây, báo chí quốc tế liên tục đưa tin và các bài viết đánh giá cao chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Báo chí quốc tế tiếp tục đưa tin chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư 

Báo chí quốc tế tiếp tục đưa tin chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư 

VOV.VN - Những ngày gần đây, báo chí quốc tế liên tục đưa tin và các bài viết đánh giá cao chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ngoại trưởng Trung Quốc và Mỹ lần đầu điện đàm sau Đại hội XX
Ngoại trưởng Trung Quốc và Mỹ lần đầu điện đàm sau Đại hội XX

VOV.VN - Hôm nay (31/10), Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Antony Blinken.

Ngoại trưởng Trung Quốc và Mỹ lần đầu điện đàm sau Đại hội XX

Ngoại trưởng Trung Quốc và Mỹ lần đầu điện đàm sau Đại hội XX

VOV.VN - Hôm nay (31/10), Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Antony Blinken.

Trung Quốc tuyên bố kiên định ủng hộ Nga
Trung Quốc tuyên bố kiên định ủng hộ Nga

VOV.VN - Trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 27/10, Ủy viên Bộ chính trị, Ủy viên Quốc vụ viện kiêm Bộ trưởng Bộ ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho biết, Trung Quốc kiên định ủng hộ Nga, bày tỏ mong muốn cùng Nga đi sâu tiếp xúc các cấp, thúc đẩy quan hệ và hợp tác trên các lĩnh vực.

Trung Quốc tuyên bố kiên định ủng hộ Nga

Trung Quốc tuyên bố kiên định ủng hộ Nga

VOV.VN - Trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 27/10, Ủy viên Bộ chính trị, Ủy viên Quốc vụ viện kiêm Bộ trưởng Bộ ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho biết, Trung Quốc kiên định ủng hộ Nga, bày tỏ mong muốn cùng Nga đi sâu tiếp xúc các cấp, thúc đẩy quan hệ và hợp tác trên các lĩnh vực.

Trung Quốc cảnh báo Australia về nguy cơ xảy ra chiến tranh lạnh mới
Trung Quốc cảnh báo Australia về nguy cơ xảy ra chiến tranh lạnh mới

VOV.VN - Hôm qua (24/10), sau khi Australia và Nhật Bản ra tuyên bố chung về tăng cường hợp tác an ninh, Trung Quốc đã lên tiếng cảnh báo Australia về nguy cơ xảy ra “một cuộc chiến tranh lạnh mới” do quan ngại các nước này đang cố gắng hợp tác nhằm làm suy yếu lợi ích của Trung Quốc tại khu vực.

Trung Quốc cảnh báo Australia về nguy cơ xảy ra chiến tranh lạnh mới

Trung Quốc cảnh báo Australia về nguy cơ xảy ra chiến tranh lạnh mới

VOV.VN - Hôm qua (24/10), sau khi Australia và Nhật Bản ra tuyên bố chung về tăng cường hợp tác an ninh, Trung Quốc đã lên tiếng cảnh báo Australia về nguy cơ xảy ra “một cuộc chiến tranh lạnh mới” do quan ngại các nước này đang cố gắng hợp tác nhằm làm suy yếu lợi ích của Trung Quốc tại khu vực.

Trung Quốc quyết không thua trong cuộc chiến chống tham nhũng
Trung Quốc quyết không thua trong cuộc chiến chống tham nhũng

VOV.VN - Quan chức cơ quan chống tham nhũng của Trung Quốc hôm nay (24/10) cho biết, nước này sẽ tiếp tục cải cách sâu rộng hệ thống giám sát, bởi “chống tham nhũng là cuộc chiến sinh tử, chỉ có thể thắng, không thể để thua”.

Trung Quốc quyết không thua trong cuộc chiến chống tham nhũng

Trung Quốc quyết không thua trong cuộc chiến chống tham nhũng

VOV.VN - Quan chức cơ quan chống tham nhũng của Trung Quốc hôm nay (24/10) cho biết, nước này sẽ tiếp tục cải cách sâu rộng hệ thống giám sát, bởi “chống tham nhũng là cuộc chiến sinh tử, chỉ có thể thắng, không thể để thua”.