Trung Quốc phản đối Mỹ làm gia tăng căng thẳng tình hình eo biển Đài Loan

VOV.VN - Quân đội Trung Quốc cho biết đang theo dõi toàn bộ hành trình của tuần dương hạm mang tên lửa dẫn đường lớp Ticonderoga USS Port Royal của Mỹ đi qua eo biển Đài Loan vào ngày hôm qua (10/5), đồng thời phản đối việc Mỹ cố tình làm gia tăng căng thẳng tại eo biển này.

Theo tài khoản Wechat chính thức của Chiến khu miền Đông thuộc Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA), người phát ngôn Chiến khu miền Đông Thi Nghị cho biết, tuần dương hạm mang tên lửa dẫn đường USS Port Royal của Mỹ đã đi qua eo biển Đài Loan và công khai gây rối.

Thông cáo báo chí được Cơ quan phòng vệ Đài Loan sáng nay (11/5) cho biết, trong quá trình tàu chiến Mỹ đi qua eo biển Đài Loan, lực lượng phòng vệ Đài Loan đã kiểm soát được các diễn biến liên quan trên vùng biển và không phận xung quanh, tình hình diễn ra bình thường.

Đây là lần thứ hai tàu chiến Mỹ đi qua eo biển Đài Loan trong vòng hai tuần qua. Trước đó, hồi 26/4, tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Sampson của Hải quân Mỹ cũng thực hiện chuyến đi qua eo biển này.

Các quan chức Trung Quốc xác nhận, từ ngày 6 đến ngày 8/5, quân đội Trung Quốc thuộc Chiến khu miền Đông đã tổ chức thực hiện các cuộc diễn tập quân sự thực tế trên vùng biển, vùng trời phía Đông và Tây Nam Đài Loan với sự tham gia của lực lượng Hải quân, Không quân và Tên lửa thông thường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc sẽ giám sát toàn bộ quá trình tàu khu trục Mỹ đi qua eo biển Đài Loan
Trung Quốc sẽ giám sát toàn bộ quá trình tàu khu trục Mỹ đi qua eo biển Đài Loan

VOV.VN - “Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) sẽ theo dõi toàn bộ quá trình di chuyển qua eo biển Đài Loan của tàu khu trục tên lửa dẫn đường của Mỹ USS Sampson”. Đây là phát biểu của Người phát ngôn Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc Thi Nghị tại buổi họp báo ngày 27/4.

Trung Quốc sẽ giám sát toàn bộ quá trình tàu khu trục Mỹ đi qua eo biển Đài Loan

Trung Quốc sẽ giám sát toàn bộ quá trình tàu khu trục Mỹ đi qua eo biển Đài Loan

VOV.VN - “Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) sẽ theo dõi toàn bộ quá trình di chuyển qua eo biển Đài Loan của tàu khu trục tên lửa dẫn đường của Mỹ USS Sampson”. Đây là phát biểu của Người phát ngôn Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc Thi Nghị tại buổi họp báo ngày 27/4.

Phái đoàn Quốc hội Mỹ đến thăm Đài Loan (Trung Quốc)
Phái đoàn Quốc hội Mỹ đến thăm Đài Loan (Trung Quốc)

VOV.VN - Một phái đoàn 6 thành viên gồm các Thượng nghị sĩ và Hạ nghị sĩ Mỹ đã đến Đài Loan vào đêm qua (14/4),  dự kiến sẽ gặp người đứng đầu Đài Loan Thái Anh Văn và Cơ quan phòng vệ Đài Loan vào hôm nay.

Phái đoàn Quốc hội Mỹ đến thăm Đài Loan (Trung Quốc)

Phái đoàn Quốc hội Mỹ đến thăm Đài Loan (Trung Quốc)

VOV.VN - Một phái đoàn 6 thành viên gồm các Thượng nghị sĩ và Hạ nghị sĩ Mỹ đã đến Đài Loan vào đêm qua (14/4),  dự kiến sẽ gặp người đứng đầu Đài Loan Thái Anh Văn và Cơ quan phòng vệ Đài Loan vào hôm nay.

Trung Quốc cảnh báo đáp trả mạnh mẽ nếu Chủ tịch Hạ viện Mỹ thăm Đài Loan 
Trung Quốc cảnh báo đáp trả mạnh mẽ nếu Chủ tịch Hạ viện Mỹ thăm Đài Loan 

VOV.VN - Trước thông tin Chủ tịch Hạ viện Mỹ có thể ghé thăm Đài Loan, Trung Quốc chiều nay (7/4) đã ngay lập tức phán đối gay gắt và cảnh báo sẽ có biện pháp “đáp trả mạnh mẽ”. 

Trung Quốc cảnh báo đáp trả mạnh mẽ nếu Chủ tịch Hạ viện Mỹ thăm Đài Loan 

Trung Quốc cảnh báo đáp trả mạnh mẽ nếu Chủ tịch Hạ viện Mỹ thăm Đài Loan 

VOV.VN - Trước thông tin Chủ tịch Hạ viện Mỹ có thể ghé thăm Đài Loan, Trung Quốc chiều nay (7/4) đã ngay lập tức phán đối gay gắt và cảnh báo sẽ có biện pháp “đáp trả mạnh mẽ”. 

Trung Quốc trừng phạt các công ty Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan
Trung Quốc trừng phạt các công ty Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan

VOV.VN - Trung Quốc chiều nay (21/2) vừa tuyên bố trừng phạt các công ty Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan nhằm trả đũa việc Washington phê duyệt một thỏa thuận trị giá 100 triệu USD trang bị hệ thống phòng không Patriot cho vùng lãnh thổ này. 

Trung Quốc trừng phạt các công ty Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan

Trung Quốc trừng phạt các công ty Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan

VOV.VN - Trung Quốc chiều nay (21/2) vừa tuyên bố trừng phạt các công ty Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan nhằm trả đũa việc Washington phê duyệt một thỏa thuận trị giá 100 triệu USD trang bị hệ thống phòng không Patriot cho vùng lãnh thổ này.