Trung Quốc phản đối việc Hà Lan hạn chế xuất khẩu thiết bị sản xuất chip

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc chiều nay (9/3) đã lên tiếng phản đối ngay sau khi có thông tin Hà Lan chính thức hạn chế xuất khẩu thiết bị sản xuất chip nhằm ngăn chặn Trung Quốc tiếp cận nguồn cung cấp chip bán dẫn tiên tiến.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, bà Mao Ninh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố, Bắc Kinh kiên quyết phản đối việc Hà Lan sử dụng các biện pháp hành chính để can thiệp, hạn chế trao đổi kinh tế thương mại bình thường giữa các công ty Trung Quốc và Hà Lan, đồng thời cho biết nước này đã giao thiệp với phía Hà Lan.

Bà cho rằng, trong những năm gần đây, một số quốc gia đã khái quát hóa khái niệm an ninh quốc gia, chính trị hóa và công cụ hóa các vấn đề kinh tế, thương mại và khoa học công nghệ nhằm “tước bỏ quyền phát triển của Trung Quốc và duy trì quyền bá chủ của mình”.

Theo bà, hành động này “phá hoại nghiêm trọng quy tắc thị trường và trật tự kinh tế, thương mại quốc tế”, không chỉ gây tổn hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của các công ty Trung Quốc, mà còn tác động nghiêm trọng đến sự ổn định của chuỗi công nghiệp, chuỗi cung ứng toàn cầu và sự phát triển của kinh tế thế giới.

Bà cũng kêu gọi Hà Lan duy trì lập trường khách quan công bằng và nguyên tắc thị trường, “không đi theo một vài quốc gia lạm dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu”.

Trước đó, có thông tin cho hay, chính phủ Hà Lan ngày 8/3 đã lần đầu tiên xác nhận sẽ áp dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu mới đối với thiết bị sản xuất vi mạch nhằm ngăn việc bán một số máy in khắc chip tiên tiến cho Trung Quốc.

Hồi cuối tháng 1/2023, Mỹ và Hà Lan đã đạt được thỏa thuận về hạn chế xuất khẩu một số máy móc sản xuất chip tiên tiến sang Trung Quốc, nhưng đến nay chính phủ Hà Lan vẫn chưa bình luận công khai về vấn đề này. Thỏa thuận bao gồm cả Nhật Bản, do vậy liên quan đến ba quốc gia hàng đầu sản xuất máy móc tiên tiến để sản xuất vi mạch. Đây là một sáng kiến ​​do Mỹ dẫn đầu nhằm cắt đứt nguồn cung chip tiên tiến cho Trung Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giám đốc tình báo quốc gia Mỹ: Trung Quốc muốn tránh leo thang căng thẳng với Mỹ
Giám đốc tình báo quốc gia Mỹ: Trung Quốc muốn tránh leo thang căng thẳng với Mỹ

VOV.VN - Giám đốc tình báo quốc gia Mỹ Avril Haines ngày 8/3 cho biết: Trung Quốc đang ngày càng thách thức Mỹ về kinh tế, công nghệ và quân sự trên toàn thế giới. Tuy nhiên, nước này vẫn muốn tránh leo thang căng thẳng với Mỹ.

Giám đốc tình báo quốc gia Mỹ: Trung Quốc muốn tránh leo thang căng thẳng với Mỹ

Giám đốc tình báo quốc gia Mỹ: Trung Quốc muốn tránh leo thang căng thẳng với Mỹ

VOV.VN - Giám đốc tình báo quốc gia Mỹ Avril Haines ngày 8/3 cho biết: Trung Quốc đang ngày càng thách thức Mỹ về kinh tế, công nghệ và quân sự trên toàn thế giới. Tuy nhiên, nước này vẫn muốn tránh leo thang căng thẳng với Mỹ.

Trung Quốc chỉ trích Đức có ý định cấm thiết bị 5G của nước này
Trung Quốc chỉ trích Đức có ý định cấm thiết bị 5G của nước này

VOV.VN - Trước thông tin chính phủ Đức – quốc gia có mối quan hệ khá thân thiện với Trung Quốc ở châu Âu - có ý định cấm thiết bị 5G của Huawei và ZTE, Đại sứ quán nước này tại Đức đã lên tiếng kiên quyết phản đối.

Trung Quốc chỉ trích Đức có ý định cấm thiết bị 5G của nước này

Trung Quốc chỉ trích Đức có ý định cấm thiết bị 5G của nước này

VOV.VN - Trước thông tin chính phủ Đức – quốc gia có mối quan hệ khá thân thiện với Trung Quốc ở châu Âu - có ý định cấm thiết bị 5G của Huawei và ZTE, Đại sứ quán nước này tại Đức đã lên tiếng kiên quyết phản đối.

Giám đốc CIA xác nhận khả năng Trung Quốc cung cấp vũ khí sát thương cho Nga
Giám đốc CIA xác nhận khả năng Trung Quốc cung cấp vũ khí sát thương cho Nga

VOV.VN - Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với hãng CBS News, Giám đốc Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) Williams Burns xác nhận khả năng Trung Quốc có thể gửi cho Nga viện trợ sát thương trong cuộc xung đột tại Ukraine.

Giám đốc CIA xác nhận khả năng Trung Quốc cung cấp vũ khí sát thương cho Nga

Giám đốc CIA xác nhận khả năng Trung Quốc cung cấp vũ khí sát thương cho Nga

VOV.VN - Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với hãng CBS News, Giám đốc Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) Williams Burns xác nhận khả năng Trung Quốc có thể gửi cho Nga viện trợ sát thương trong cuộc xung đột tại Ukraine.

Cạnh tranh với Mỹ, liệu Trung Quốc có trở thành siêu cường công nghệ thế giới?
Cạnh tranh với Mỹ, liệu Trung Quốc có trở thành siêu cường công nghệ thế giới?

VOV.VN - Năng lực công nghệ gia tăng mạnh mẽ của Trung Quốc đã trở thành một trong các vấn đề trong quan hệ song phương giữa nước này và Mỹ.

Cạnh tranh với Mỹ, liệu Trung Quốc có trở thành siêu cường công nghệ thế giới?

Cạnh tranh với Mỹ, liệu Trung Quốc có trở thành siêu cường công nghệ thế giới?

VOV.VN - Năng lực công nghệ gia tăng mạnh mẽ của Trung Quốc đã trở thành một trong các vấn đề trong quan hệ song phương giữa nước này và Mỹ.

Trung Quốc chuẩn bị đối phó tình huống phương Tây tung đòn phong tỏa kinh tế
Trung Quốc chuẩn bị đối phó tình huống phương Tây tung đòn phong tỏa kinh tế

VOV.VN - Phản ứng của Trung Quốc trước trần giá mà nhóm G7 áp lên Nga cho thấy Trung Quốc đang chuẩn bị cho tình huống phương Tây áp dụng điều tương tự với họ. Dường như Trung Quốc đang chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống chiến tranh kinh tế với phương Tây.

Trung Quốc chuẩn bị đối phó tình huống phương Tây tung đòn phong tỏa kinh tế

Trung Quốc chuẩn bị đối phó tình huống phương Tây tung đòn phong tỏa kinh tế

VOV.VN - Phản ứng của Trung Quốc trước trần giá mà nhóm G7 áp lên Nga cho thấy Trung Quốc đang chuẩn bị cho tình huống phương Tây áp dụng điều tương tự với họ. Dường như Trung Quốc đang chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống chiến tranh kinh tế với phương Tây.

Trung Quốc lạc hậu so với Philippines, Malaysia về trình độ tiếng Anh
Trung Quốc lạc hậu so với Philippines, Malaysia về trình độ tiếng Anh

VOV.VN - Việc Trung Quốc lại tụt vị trí trên bảng xếp hạng toàn cầu về trình độ thành thạo tiếng Anh tiếp tục gây tranh luận về triển vọng của sinh viên Trung Quốc và các rủi ro tiềm tàng đối với khả năng cạnh tranh quốc tế của quốc gia này.

Trung Quốc lạc hậu so với Philippines, Malaysia về trình độ tiếng Anh

Trung Quốc lạc hậu so với Philippines, Malaysia về trình độ tiếng Anh

VOV.VN - Việc Trung Quốc lại tụt vị trí trên bảng xếp hạng toàn cầu về trình độ thành thạo tiếng Anh tiếp tục gây tranh luận về triển vọng của sinh viên Trung Quốc và các rủi ro tiềm tàng đối với khả năng cạnh tranh quốc tế của quốc gia này.