Trung Quốc phản đối việc “khuyến khích NATO mở rộng sang châu Á-Thái Bình Dương”

VOV.VN - Ông Trương Quân nói: “Trung Quốc kiên quyết phản đối một số thế lực khuyến khích NATO mở rộng sang châu Á- Thái Bình Dương hoặc dựa vào liên minh quân sự tạo thành “phiên bản NATO châu Á -Thái Bình Dương””.

Phát biểu trên của Đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Trương Quân được đưa ra trong cuộc họp về vấn đề Ukraine do Hội đồng Bảo an tổ chức ngày 28/6.

Phát biểu tại Hội nghị, Đại diện thường trực của Trung Quốc cho biết, xung đột quân sự tại Ukraine đã trải qua hơn 4 tháng, hiện vẫn tiếp tục, nguy cơ ngày càng mở rộng, tình hình nhân đạo nghiêm trọng, thương vong của dân thường đang gia tăng, làm gia tăng thách thức trên toàn cầu.

Trung Quốc cho rằng: Đàm phán đối thoại là con đường duy nhất có thể khôi phục và củng cố hòa bình, sớm chấm dứt chiến tranh là nguyện vọng bức thiết của cộng đồng quốc tế. Các bên liên quan có trách nhiệm thúc đẩy giải quyết thỏa đáng cuộc khủng hoảng, tránh bất cứ hành động nào đi ngược lại điều này. Việc viện trợ vũ khí không đổi được hòa bình, trừng phạt cũng không giải quyết được khó khăn về an ninh. Vũ khí hóa kinh tế thế giới, áp bức các nước chọn bên, chia rẽ cộng đồng quốc tế sẽ chỉ làm thế giới hỗn loạn thêm. Việc trì hoãn hoặc cản trở các cuộc đàm phán ngoại giao vì mục đích địa chính trị, thậm chí kích động đối đầu chỉ làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng.

“Tình hình xung đột ở Ukraine đã gióng lên hồi chuông cho thế giới, an ninh không thể chia cắt, mở rộng liên minh quân sự, hy sinh an ninh quốc gia khác, chắc chắn sẽ gặp khó khăn về an ninh. Việc NATO mở rộng 5 lần về phía đông sau chiến tranh lạnh, không làm cho châu Âu an toàn hơn mà còn gieo xuống mầm mống xung đột”.

Ông Trương Quân cho biết: Trung Quốc rất chú ý đến việc điều chỉnh chiến lược của NATO và quan ngại về chính sách trong tài liệu được gọi là “khái niệm chiến lược của NATO”, chính NATO đang gây rắc rối trên toàn thế giới. Trung Quốc kêu gọi NATO rút ra bài học kinh nghiệm, không sử dụng cuộc khủng hoảng Ukraine làm cái cớ để kích động đối đầu và gây ra một cuộc chiến tranh lạnh mới trên thế giới, đồng thời tìm kiếm kẻ thù tưởng tượng ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương nhằm gây xung đột và chia rẽ một cách giả tạo.

“Các nước trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương nhìn chung trân trọng hòa bình và thịnh vượng hiện tại, mong muốn hợp tác cùng có lợi, tìm kiếm sự phát triển và phục hồi chung. Bất cứ thế lực nào đi ngược xu thế của lịch sử sẽ thất bại”.

Theo truyền thông quốc tế, lãnh đạo các nước thành viên NATO đang tổ chức cuộc họp cấp cao tại Tây Ban Nha (28-30/6) và dự kiến sẽ công bố cách tiếp cận chiến lược mới, lần đầu tiên đưa Trung Quốc vào danh sách “thách thức tổng thể” và bày tỏ quan ngại mối quan hệ đối tác mật thiết giữa Trung Quốc và Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

NATO mở rộng, danh sách quốc gia “trung lập” ở châu Âu thu hẹp dần
NATO mở rộng, danh sách quốc gia “trung lập” ở châu Âu thu hẹp dần

VOV.VN - Với việc Phần Lan và Thụy Điển đã chính thức tuyên bố ý định gia nhập NATO, danh sách các quốc gia “trung lập” hoặc không liên kết ở châu Âu có thể sẽ thu hẹp lại.

NATO mở rộng, danh sách quốc gia “trung lập” ở châu Âu thu hẹp dần

NATO mở rộng, danh sách quốc gia “trung lập” ở châu Âu thu hẹp dần

VOV.VN - Với việc Phần Lan và Thụy Điển đã chính thức tuyên bố ý định gia nhập NATO, danh sách các quốc gia “trung lập” hoặc không liên kết ở châu Âu có thể sẽ thu hẹp lại.

NATO sẽ đưa “mối đe dọa từ Trung Quốc” vào chiến lược của khối
NATO sẽ đưa “mối đe dọa từ Trung Quốc” vào chiến lược của khối

VOV.VN - Trong một cuộc trả lời phỏng vấn tờ báo Anh Telgraph được đăng tải mới đây, Tổng thư ký khối quân sự NATO Jens Stoltenberg đã tiết lộ rằng lần đầu tiên “mối đe dọa từ Trung Quốc” sẽ được khắc vào “khái niệm chiến lược” của NATO, tức văn bản chiến lược chính thức của tổ chức này.

NATO sẽ đưa “mối đe dọa từ Trung Quốc” vào chiến lược của khối

NATO sẽ đưa “mối đe dọa từ Trung Quốc” vào chiến lược của khối

VOV.VN - Trong một cuộc trả lời phỏng vấn tờ báo Anh Telgraph được đăng tải mới đây, Tổng thư ký khối quân sự NATO Jens Stoltenberg đã tiết lộ rằng lần đầu tiên “mối đe dọa từ Trung Quốc” sẽ được khắc vào “khái niệm chiến lược” của NATO, tức văn bản chiến lược chính thức của tổ chức này.

Nga, Trung Quốc tích cực hỗ trợ an ninh mạng Venezuela
Nga, Trung Quốc tích cực hỗ trợ an ninh mạng Venezuela

VOV.VN - Chính quyền của Tổng thống Venezuela, Maduro, đang tích cực hợp tác với Nga và Trung Quốc trong lĩnh vực an ninh mạng và theo dõi số. Venezuela đang trở thành một trung tâm không gian mạng của Nga và Trung Quốc ngay tại thềm cửa nước Mỹ.

Nga, Trung Quốc tích cực hỗ trợ an ninh mạng Venezuela

Nga, Trung Quốc tích cực hỗ trợ an ninh mạng Venezuela

VOV.VN - Chính quyền của Tổng thống Venezuela, Maduro, đang tích cực hợp tác với Nga và Trung Quốc trong lĩnh vực an ninh mạng và theo dõi số. Venezuela đang trở thành một trung tâm không gian mạng của Nga và Trung Quốc ngay tại thềm cửa nước Mỹ.

Trung Quốc đã đi trước Mỹ trong cuộc đua giành ảnh hưởng ở Nam Thái Bình Dương?
Trung Quốc đã đi trước Mỹ trong cuộc đua giành ảnh hưởng ở Nam Thái Bình Dương?

VOV.VN - Hiện nay, Mỹ được cho là đang tụt lại phía sau Trung Quốc rất nhiều trên khía cạnh tranh giành ảnh hưởng tại hàng loạt đảo quốc vùng Nam Thái Bình Dương.

Trung Quốc đã đi trước Mỹ trong cuộc đua giành ảnh hưởng ở Nam Thái Bình Dương?

Trung Quốc đã đi trước Mỹ trong cuộc đua giành ảnh hưởng ở Nam Thái Bình Dương?

VOV.VN - Hiện nay, Mỹ được cho là đang tụt lại phía sau Trung Quốc rất nhiều trên khía cạnh tranh giành ảnh hưởng tại hàng loạt đảo quốc vùng Nam Thái Bình Dương.

Cuộc tập trận hải quân lớn nhất thế giới gửi thông điệp mạnh mẽ tới Trung Quốc
Cuộc tập trận hải quân lớn nhất thế giới gửi thông điệp mạnh mẽ tới Trung Quốc

VOV.VN - Cuộc tập trận hải quân RIMPAC 2022 do Mỹ dẫn dắt có sự tham gia của 26 nước, 170 máy bay và hơn 25.000 người. Trung Quốc không được mời tham gia sự kiện này. Giới quan sát nhận định, cuộc tập trận này sẽ là thông điệp mạnh mẽ mà Mỹ và đồng minh gửi tới Trung Quốc.

Cuộc tập trận hải quân lớn nhất thế giới gửi thông điệp mạnh mẽ tới Trung Quốc

Cuộc tập trận hải quân lớn nhất thế giới gửi thông điệp mạnh mẽ tới Trung Quốc

VOV.VN - Cuộc tập trận hải quân RIMPAC 2022 do Mỹ dẫn dắt có sự tham gia của 26 nước, 170 máy bay và hơn 25.000 người. Trung Quốc không được mời tham gia sự kiện này. Giới quan sát nhận định, cuộc tập trận này sẽ là thông điệp mạnh mẽ mà Mỹ và đồng minh gửi tới Trung Quốc.

Xuất hiện cực Nga-Trung Quốc đối phó NATO và Mỹ trong quan hệ quốc tế
Xuất hiện cực Nga-Trung Quốc đối phó NATO và Mỹ trong quan hệ quốc tế

VOV.VN - Xu hướng liên kết mạnh mẽ, toàn diện đã hình thành giữa hai cường quốc láng giềng Nga và Trung Quốc để ứng phó với siêu cường Mỹ và khối quân sự NATO.

Xuất hiện cực Nga-Trung Quốc đối phó NATO và Mỹ trong quan hệ quốc tế

Xuất hiện cực Nga-Trung Quốc đối phó NATO và Mỹ trong quan hệ quốc tế

VOV.VN - Xu hướng liên kết mạnh mẽ, toàn diện đã hình thành giữa hai cường quốc láng giềng Nga và Trung Quốc để ứng phó với siêu cường Mỹ và khối quân sự NATO.