Trung Quốc phản ứng gay gắt trước sự hiện diện của quân đội Mỹ ở Đài Loan

VOV.VN - Ngay sau xác nhận lần đầu của lãnh đạo Đài Loan về sự hiện diện của quân đội Mỹ trên hòn đảo này, Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã đồng loạt đưa ra các phản ứng gay gắt trước động thái được nhận định là đã vượt “lằn ranh đỏ” này. 

Phát biểu tại cuộc họp báo chiều 28/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân một lần nữa “kiên quyết phản đối” mọi hình thức trao đổi chính thức và quan hệ quân sự giữa Mỹ và Đài Loan, cũng như việc Mỹ can thiệp vào công việc nội bộ của nước này và các hành động “khiêu khích gây rối”.

Ông cũng lên án gay gắt hành vi “đòi Đài Loan độc lập”, gọi đây là “ngược dòng lịch sử và đi vào đường cùng”, cảnh báo hành động này “chỉ có đường chết” và việc ủng hộ “Đài Loan độc lập” cũng là con đường không có lối về.

Ông tái khẳng định “nguyên tắc một nước Trung Quốc là nền tảng chính trị của quan hệ Trung - Mỹ”, rằng “không quốc gia nào và không ai được đánh giá thấp quyết tâm kiên cường, ý chí kiên định và khả năng mạnh mẽ trong bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhân dân Trung Quốc”.

Cùng thời điểm, người phát ngôn Bộ Quốc phòng nước này khi đề cập đến quan hệ quân sự giữa Washington và Đài Loan cũng tuyên bố, nếu Mỹ tiếp tục ngoan cố ảo tưởng “dùng Đài Loan để kiềm chế Trung Quốc” và mưu đồ tăng cường quan hệ quân sự thực chất giữa Mỹ và Đài Loan theo phương thức “cắt lát salami”, “Trung Quốc sẽ kiên quyết phản công và đáp trả”.

Tiết lộ lần đầu về sự hiện diện của một nhóm nhỏ binh sĩ Mỹ trên đảo Đài Loan của bà Thái Anh Văn, lãnh đạo vùng lãnh thổ này với truyền thông Mỹ, đã ngay lập tức gây chấn động dư luận Trung Quốc. Họ cho rằng vì bất cứ mục đích gì, việc quân đội Mỹ đóng quân tại Đài Loan đã vượt qua “lằn ranh đỏ” trong quan hệ song phương và là một trong những yếu tố nguy hiểm có thể gây ra chiến tranh ở eo biển Đài Loan.

Các chuyên gia Trung Quốc nhận định, động thái của bà Thái Anh Văn “sẽ phải đối mặt với những hậu quả đến từ Trung Quốc đại lục, bao gồm nhiều hoạt động quân sự hơn”. Hồi đầu tháng, trong 4 ngày đầu của kỳ nghỉ dịp Quốc khánh, quân đội Trung Quốc đã điều khoảng 150 chiếc máy bay áp sát Đài Loan, với kỷ lục 56 chiếc trong ngày 4/10.

Trung Quốc luôn coi Đài Loan là vùng lãnh thổ không thể tách rời, nếu cần sẽ phải thu hồi bằng vũ lực. Trong bài phát biểu hôm 09/10 nhân kỷ niệm 110 năm Cách mạng Tân Hợi, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gọi thống nhất Đài Loan là “sứ mệnh lịch sử nhất định phải hoàn thành”. 

Hiện nay, quan hệ giữa Trung Quốc đại lục và Đài Loan đang ở mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ. Trung Quốc đã ngừng các kênh liên lạc chính thức với Đài Loan kể từ khi bà Thái lên nắm quyền năm 2016.

Mỹ và Trung Quốc cũng đang tranh cãi về việc để Đài Loan tham gia các tổ chức của Liên Hợp Quốc. Mỹ ủng hộ sự tham gia “có ý nghĩa” của Đài Loan, trong khi Trung Quốc tuyên bố hòn đảo này không có quyền gia nhập tổ chức quốc tế với thành viên là các quốc gia có chủ quyền./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc phản đối việc Mỹ có các quan hệ chính thức với Đài Loan (Trung Quốc)
Trung Quốc phản đối việc Mỹ có các quan hệ chính thức với Đài Loan (Trung Quốc)

VOV.VN - Phát biểu tại buổi họp báo chiều 11/11 của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Người phát ngôn Uông Văn Bân yêu cầu Mỹ tôn trọng nguyên tắc một Trung Quốc và dừng ngay mọi hình thức tiếp xúc cũng như có quan hệ chính thức với Đài Loan (Trung Quốc).

Trung Quốc phản đối việc Mỹ có các quan hệ chính thức với Đài Loan (Trung Quốc)

Trung Quốc phản đối việc Mỹ có các quan hệ chính thức với Đài Loan (Trung Quốc)

VOV.VN - Phát biểu tại buổi họp báo chiều 11/11 của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Người phát ngôn Uông Văn Bân yêu cầu Mỹ tôn trọng nguyên tắc một Trung Quốc và dừng ngay mọi hình thức tiếp xúc cũng như có quan hệ chính thức với Đài Loan (Trung Quốc).

Quân đội Mỹ “công nhận” Đài Loan là một bộ phận của Trung Quốc
Quân đội Mỹ “công nhận” Đài Loan là một bộ phận của Trung Quốc

VOV.VN - Báo cáo Vị thế Hạt nhân (NPR) do Bộ Quốc phòng Mỹ công bố mới đây đã coi hòn đảo Đài Loan là một bộ phận của Trung Quốc đại lục.

Quân đội Mỹ “công nhận” Đài Loan là một bộ phận của Trung Quốc

Quân đội Mỹ “công nhận” Đài Loan là một bộ phận của Trung Quốc

VOV.VN - Báo cáo Vị thế Hạt nhân (NPR) do Bộ Quốc phòng Mỹ công bố mới đây đã coi hòn đảo Đài Loan là một bộ phận của Trung Quốc đại lục.

Trung Quốc và Mỹ lại căng thẳng vì sự tham gia của Đài Loan ở Liên Hợp Quốc
Trung Quốc và Mỹ lại căng thẳng vì sự tham gia của Đài Loan ở Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Trung Quốc vừa cho biết đã “giao thiệp nghiêm khắc” với Mỹ sau tuyên bố “ủng hộ Đài Loan (Trung Quốc) tham gia một cách có ý nghĩa vào hệ thống Liên Hợp Quốc” của Ngoại trưởng Antony Blinken.

Trung Quốc và Mỹ lại căng thẳng vì sự tham gia của Đài Loan ở Liên Hợp Quốc

Trung Quốc và Mỹ lại căng thẳng vì sự tham gia của Đài Loan ở Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Trung Quốc vừa cho biết đã “giao thiệp nghiêm khắc” với Mỹ sau tuyên bố “ủng hộ Đài Loan (Trung Quốc) tham gia một cách có ý nghĩa vào hệ thống Liên Hợp Quốc” của Ngoại trưởng Antony Blinken.

Trung Quốc liên tiếp đưa ra cảnh báo về vấn đề Đài Loan
Trung Quốc liên tiếp đưa ra cảnh báo về vấn đề Đài Loan

VOV.VN - Trước tuyên bố “bảo vệ” Đài Loan của Tổng thống Mỹ và việc quan chức Đài Loan thực hiện chuyến thăm đến các nước Đông Âu, Trung Quốc đã liên tiếp đưa ra các lời cảnh báo và tuyên bố sẽ có “biện pháp cần thiết” trước các động thái này.

Trung Quốc liên tiếp đưa ra cảnh báo về vấn đề Đài Loan

Trung Quốc liên tiếp đưa ra cảnh báo về vấn đề Đài Loan

VOV.VN - Trước tuyên bố “bảo vệ” Đài Loan của Tổng thống Mỹ và việc quan chức Đài Loan thực hiện chuyến thăm đến các nước Đông Âu, Trung Quốc đã liên tiếp đưa ra các lời cảnh báo và tuyên bố sẽ có “biện pháp cần thiết” trước các động thái này.