Trung Quốc phản ứng trước thông tin Mỹ tiếp tục cấm vận thêm 80 công ty Trung Quốc

VOV.VN - Phía Trung Quốc cho rằng nếu thông tin này là chính xác thì đây là ví dụ về việc Mỹ lạm dụng sức mạnh để trấn áp các công ty của Trung Quốc.

Phát biểu tại buổi họp báo chiều 18/12 của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, người phát ngôn Uông Văn Bân cho biết, nếu thông tin của hãng Reuters về việc Mỹ tiếp tục cấm vận thêm 80 công ty Trung Quốc là chính xác, thì đây là ví dụ rõ ràng về việc Mỹ lạm dụng sức mạnh quốc gia để trấn áp các công ty Trung Quốc. Ông Uông cho biết, Trung Quốc kiên quyết phản đối động thái này của Mỹ.

Người phát ngôn Uông Văn Bân nhấn mạnh: Việc Mỹ chính trị hóa vấn đề kinh tế thương mại là đi ngược lại với các tuyên bố của Mỹ về kinh tế thị trường cũng như nguyên tắc cạnh tranh công bằng, vi phạm các nguyên tắc của thương mại quốc tế, không chỉ gây thiệt hại cho lợi ích hợp pháp của các công ty Trung Quốc mà cũng không phù hợp với lợi ích của các công ty Mỹ. Động thái của Mỹ không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hoạt động giao lưu khoa học kỹ thuật, thương mại thông thường giữa hai nước mà còn ảnh hưởng đến toàn thế giới, là hành động phá hoại chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu.

Cũng tại buổi họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc yêu cầu Mỹ dừng ngay các hành động sai lầm trong việc trấn áp vô cớ các công ty Trung Quốc. Về phần mình, Trung Quốc cũng sẽ áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền lợi chính đáng của các công ty nước này.

Hãng Reuters của Mỹ hôm 17/12 đưa tin, nhiều khả năng chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tiếp tục cấm vận 80 công ty Trung Quốc, trong đó có nhà sản xuất chip hàng đầu của Trung Quốc SMIC.

Trước đó, ngày 12/11, Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh cấm các công ty Mỹ đầu tư vào 31 công ty Trung Quốc mà Washington cho rằng thuộc sở hữu hoặc có liên quan với quân đội Trung Quốc. Như vậy, nếu Mỹ tiếp tục cấm vận thêm 80 công ty của Trung Quốc thì đây được coi là những nỗ lực cuối cùng của ông Trump nhằm củng cố di sản cứng rắn với Trung Quốc trước khi ông này rời khỏi Nhà trắng vào ngày 20/1 tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lệnh trừng phạt cứng rắn của Mỹ vô tình thúc đẩy lợi ích của Trung Quốc và Nga?
Lệnh trừng phạt cứng rắn của Mỹ vô tình thúc đẩy lợi ích của Trung Quốc và Nga?

VOV.VN - Việc Mỹ duy trì chiến dịch gây sức ép tối đa lên Iran và Venezuela có thể khiến hai nước thêm động lực trong việc tăng cường quan hệ với Nga và Trung Quốc.

Lệnh trừng phạt cứng rắn của Mỹ vô tình thúc đẩy lợi ích của Trung Quốc và Nga?

Lệnh trừng phạt cứng rắn của Mỹ vô tình thúc đẩy lợi ích của Trung Quốc và Nga?

VOV.VN - Việc Mỹ duy trì chiến dịch gây sức ép tối đa lên Iran và Venezuela có thể khiến hai nước thêm động lực trong việc tăng cường quan hệ với Nga và Trung Quốc.

Các căn cứ quân sự phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông dễ bị tấn công tiêu diệt
Các căn cứ quân sự phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông dễ bị tấn công tiêu diệt

VOV.VN - Chính một tạp chí quân sự của Trung Quốc đã thừa nhận các căn cứ (phi pháp) của nước này ở khu vực phía nam của Biển Đông ít có tác dụng trong chiến đấu và dễ bị tấn công tiêu diệt.

Các căn cứ quân sự phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông dễ bị tấn công tiêu diệt

Các căn cứ quân sự phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông dễ bị tấn công tiêu diệt

VOV.VN - Chính một tạp chí quân sự của Trung Quốc đã thừa nhận các căn cứ (phi pháp) của nước này ở khu vực phía nam của Biển Đông ít có tác dụng trong chiến đấu và dễ bị tấn công tiêu diệt.

Lãnh đạo tình báo Mỹ xác định Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất của Mỹ kể từ Thế chiến 2
Lãnh đạo tình báo Mỹ xác định Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất của Mỹ kể từ Thế chiến 2

VOV.VN - Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ cảnh báo rằng Trung Quốc tạo ra mối đe dọa lớn nhất đối với Mỹ. Ông này công khai nói về việc Trung Quốc gây ảnh hưởng lên giới lập pháp Mỹ và chính quyền Mỹ tương lai...

Lãnh đạo tình báo Mỹ xác định Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất của Mỹ kể từ Thế chiến 2

Lãnh đạo tình báo Mỹ xác định Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất của Mỹ kể từ Thế chiến 2

VOV.VN - Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ cảnh báo rằng Trung Quốc tạo ra mối đe dọa lớn nhất đối với Mỹ. Ông này công khai nói về việc Trung Quốc gây ảnh hưởng lên giới lập pháp Mỹ và chính quyền Mỹ tương lai...

Quan hệ giữa Trung Quốc và Australia rất phức tạp, phức tạp hơn những gì được thấy
Quan hệ giữa Trung Quốc và Australia rất phức tạp, phức tạp hơn những gì được thấy

VOV.VN - Mối quan hệ giữa Trung Quốc và Australia đan cài phức tạp trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế, theo hướng phụ thuộc chặt chẽ lẫn nhau hơn người ta vẫn tưởng.

Quan hệ giữa Trung Quốc và Australia rất phức tạp, phức tạp hơn những gì được thấy

Quan hệ giữa Trung Quốc và Australia rất phức tạp, phức tạp hơn những gì được thấy

VOV.VN - Mối quan hệ giữa Trung Quốc và Australia đan cài phức tạp trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế, theo hướng phụ thuộc chặt chẽ lẫn nhau hơn người ta vẫn tưởng.

Quân đội Mỹ chưa đủ sức đương đầu cùng lúc với cả Trung Quốc và Nga
Quân đội Mỹ chưa đủ sức đương đầu cùng lúc với cả Trung Quốc và Nga

VOV.VN - Quỹ Di sản (Mỹ) cho rằng quân đội Mỹ không có đủ tài chính và nhân lực để bước vào một cuộc chiến trường kỳ với cả Nga và Trung Quốc.

Quân đội Mỹ chưa đủ sức đương đầu cùng lúc với cả Trung Quốc và Nga

Quân đội Mỹ chưa đủ sức đương đầu cùng lúc với cả Trung Quốc và Nga

VOV.VN - Quỹ Di sản (Mỹ) cho rằng quân đội Mỹ không có đủ tài chính và nhân lực để bước vào một cuộc chiến trường kỳ với cả Nga và Trung Quốc.

Các công ty Mỹ có thể nối lại bán hàng cho hãng Huawei, Trung Quốc
Các công ty Mỹ có thể nối lại bán hàng cho hãng Huawei, Trung Quốc

VOV.VN - Tình hình thương mại Mỹ-Trung Quốc có thể bớt căng thẳng trong thời gian ngắn sắp tới việc Mỹ nới lỏng lệnh cấm bán đối với hãng viễn thông Huawei.

Các công ty Mỹ có thể nối lại bán hàng cho hãng Huawei, Trung Quốc

Các công ty Mỹ có thể nối lại bán hàng cho hãng Huawei, Trung Quốc

VOV.VN - Tình hình thương mại Mỹ-Trung Quốc có thể bớt căng thẳng trong thời gian ngắn sắp tới việc Mỹ nới lỏng lệnh cấm bán đối với hãng viễn thông Huawei.

Bí mật các công ty an ninh của Trung Quốc hoạt động ở Trung Á
Bí mật các công ty an ninh của Trung Quốc hoạt động ở Trung Á

VOV.VN - Với nguồn lực khổng lồ trong tay, các công ty an ninh tư nhân của Trung Quốc đang mở rộng hoạt động ở Kyrgyzstan và nhiều nước Trung Á.

Bí mật các công ty an ninh của Trung Quốc hoạt động ở Trung Á

Bí mật các công ty an ninh của Trung Quốc hoạt động ở Trung Á

VOV.VN - Với nguồn lực khổng lồ trong tay, các công ty an ninh tư nhân của Trung Quốc đang mở rộng hoạt động ở Kyrgyzstan và nhiều nước Trung Á.