Trung Quốc xây đảo nổi di động ở Biển Đông, mở rộng sức mạnh quân sự

VOV.VN - Không chỉ dừng lại ở việc bồi lấp các rạn san hô, Trung Quốc còn đầu tư xây dựng đảo nổi di động có kích thước lớn trên Biển Đông cho mục đích quân sự.

Tạp chí Popular Science đã đăng tải ý kiến của 2 chuyên gia Jeffrey Lin và P.W.Singe trong một cuộc họp báo.

Hai chuyên gia này lưu ý rằng các “hòn đảo nổi” mới sẽ do 2 công ty của Trung Quốc đảm nhận thi công đó là Tập đoàn Phát triển Jidong (JDG) và Công ty Công nghiệp Hải Nam Hải. Theo 2 chuyên gia này, “đảo nổi di động” đầu tiên sẽ được Trung Quốc sử dụng để thăm dò dầu khí ở Biển Đông. 

Sĩ quan quân đội Trung Quốc công bố dự án xây dựng các đảo nổi trên Biển Đông với mục đích quân sự. (Ảnh:Huang Bohai News)

Tuy nhiên, chuyên gia Lin và Singer cũng nhấn mạnh thêm, Quân đội Trung Quốc đã tuyên bố rằng các hòn đảo nổi sẽ mang nhiều mục đích quân sự. 

“Đảo nổi có thể được sử dụng cho cả mục đích dân sự và quân sự, trong đó có việc tiếp tế, là nơi hạ cánh của máy bay và làm căn cứ cho các phương tiện đổ bộ”, 2 chuyên gia Lin và Singer viết trong báo cáo của mình.

Theo thiết kế, “đảo nổi di động” do tập đoàn JDG lắp ráp được kết cấu từ nhiều modul nửa nổi nửa chìm.

“Đảo nổi di động” sẽ có 3 kích cỡ khác nhau: đảo nhỏ nhất sẽ dài 300m, rộng 90m; đảo lớn nhất dài 900m, rộng 120m; những hòn đảo trung bình sẽ dài 600m và rộng 120m.

Việc thiết kế theo kiểu modul cho phép đơn vị thi công dễ dàng mở rộng. Một “đảo nổi di động” dự kiến có tải trọng từ 400.000 đến 1,5 triệu tấn; và có thể di chuyển với vận tốc 16 km/h.

Chuyên gia Lin và Singer nói thêm, giống như trò chơi xếp hình Lego, thiết kế dạng modul cho phép ghép thêm những kết cấu nửa nổi nửa chìm để mở rộng quy mô các đảo.

Dẫu cho mỗi modul đều có kích thước lớn, việc lắp ghép các “đảo nổi di động” này vẫn có thể thực hiện được ở ngoài khơi bằng cách cho các tàu hạng nặng chở các modul từ xưởng đóng tàu ra biển. Bên cạnh đó, thiết kế theo dạng modul cũng khiến các “đảo nổi di động” khó bị chìm. 

Hình ảnh minh họa trên máy tính về một đảo nổi mà Trung Quốc dự kiến xây dựng. (Ảnh: popsci)

Hình ảnh được tạo ra từ máy tính cho thấy một “đảo nổi di động” có thể dài đến 2 km. Trong báo cáo, tác giả Lin và Singer nhận định, một căn cứ khổng lồ như vậy có sức chứa cả tiểu đoàn thủy quân lục chiến và một phi đội các chiến đấu cơ.

Bên cạnh đó, “đảo nổi di động” có lợi thế hơn hẳn so với các hòn đảo cố định. Nó có thể được triển khai ngoài tầm bắn của tên lửa đối phương.

Trung Quốc hiện đang củng cố sức mạnh quân sự của mình trong khu vực Biển Đông. Việc triển khai dự án có thể nhằm tiến tới thiết lập một Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) trong vùng biển tranh chấp, National Interest nhận định.

Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng đang cho bồi lấp các rạn san hô ở trong khu vực thành những hòn đảo nhân tạo. Tuần trước, những hình ảnh vệ tinh được JHS Jane công bố cho thấy Bắc Kinh đang xây dựng đường băng đầu tiên ở bãi Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Philippines kêu gọi ASEAN lên án hành động của Trung Quốc ở Biển Đông
Philippines kêu gọi ASEAN lên án hành động của Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN -Các hình ảnh giám sát trên không cho thấy Trung Quốc đang tiến hành các công trình xây dựng trên Biển Đông.

Philippines kêu gọi ASEAN lên án hành động của Trung Quốc ở Biển Đông

Philippines kêu gọi ASEAN lên án hành động của Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN -Các hình ảnh giám sát trên không cho thấy Trung Quốc đang tiến hành các công trình xây dựng trên Biển Đông.

Trung Quốc bao biện về việc cải tạo rầm rộ các bãi đá ở Biển Đông
Trung Quốc bao biện về việc cải tạo rầm rộ các bãi đá ở Biển Đông

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 18/4 đã lên tiếng bác bỏ chỉ trích của nhóm G7 về việc nước này đang rầm rộ cải tạo nhiều bãi đá ở Biển Đông.

Trung Quốc bao biện về việc cải tạo rầm rộ các bãi đá ở Biển Đông

Trung Quốc bao biện về việc cải tạo rầm rộ các bãi đá ở Biển Đông

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 18/4 đã lên tiếng bác bỏ chỉ trích của nhóm G7 về việc nước này đang rầm rộ cải tạo nhiều bãi đá ở Biển Đông.

Nhật-Mỹ có khả năng tuần tra chung tại Biển Đông và biển Hoa Đông
Nhật-Mỹ có khả năng tuần tra chung tại Biển Đông và biển Hoa Đông

VOV.VN -2 nước sẽ tăng cường liên kết nhằm đối phó lại với những hành vi vũ lực mang tính uy hiếp và gia tăng sức mạnh quân đội của Trung Quốc.

Nhật-Mỹ có khả năng tuần tra chung tại Biển Đông và biển Hoa Đông

Nhật-Mỹ có khả năng tuần tra chung tại Biển Đông và biển Hoa Đông

VOV.VN -2 nước sẽ tăng cường liên kết nhằm đối phó lại với những hành vi vũ lực mang tính uy hiếp và gia tăng sức mạnh quân đội của Trung Quốc.

Mỹ-Philippines tập trận chung đối phó với Trung Quốc ở Biển Đông
Mỹ-Philippines tập trận chung đối phó với Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN - Hàng nghìn binh sĩ Mỹ và Philippines sẽ tham gia một cuộc tập trận chung trong bối cảnh Trung Quốc đang rầm rộ cải tạo các bãi đá trên Biển Đông.

Mỹ-Philippines tập trận chung đối phó với Trung Quốc ở Biển Đông

Mỹ-Philippines tập trận chung đối phó với Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN - Hàng nghìn binh sĩ Mỹ và Philippines sẽ tham gia một cuộc tập trận chung trong bối cảnh Trung Quốc đang rầm rộ cải tạo các bãi đá trên Biển Đông.

Thế giới lên án Trung Quốc thay đổi hiện trạng trên Biển Đông
Thế giới lên án Trung Quốc thay đổi hiện trạng trên Biển Đông

VOV.VN -Dư luận quốc tế chỉ trích các hành vi cải tạo bãi đá, xây dựng đường băng... của Trung Quốc trên Biển Đông

Thế giới lên án Trung Quốc thay đổi hiện trạng trên Biển Đông

Thế giới lên án Trung Quốc thay đổi hiện trạng trên Biển Đông

VOV.VN -Dư luận quốc tế chỉ trích các hành vi cải tạo bãi đá, xây dựng đường băng... của Trung Quốc trên Biển Đông