Trung Quốc phát triển kit xét nghiệm bệnh đậu mùa khỉ

VOV.VN - Hàng loạt doanh nghiệp Trung Quốc đang tập trung phát triển bộ dụng cụ phát hiện bệnh đậu mùa khỉ và một số trong đó đã được cấp chứng nhận CE.

Thời gian gần đây, nhiều trường hợp đậu mùa khỉ đã được báo cáo trên thế giới. Nhiều công ty ở Bắc Kinh đã phát triển được bộ dụng cụ xét nghiệm PCR giúp phát hiện nhanh các trường hợp nhiễm virus gây ra căn bệnh này.

Tờ Nhật báo Bắc Kinh cho biết, các công ty như Hotgen Biotech, XABT, BGI, Wantai BioPharm, Kinghawk Pharmaceutical đã phát triển và hoàn thiện bộ dụng cụ xét nghiệm virus đậu mùa khỉ theo phương pháp PCR huỳnh quang. Nguyên lý của bộ kit test này tương tự như bộ dụng cụ xét nghiệm Covid-19, công nghệ tương đối hoàn thiện, có độ nhạy cao và có thể cho kết quả nhanh.

Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, tính đến 25/5, đã có ít nhất 7 công ty niêm yết của nước này được cấp nhãn hiệu CE cho sản phẩm kit xét nghiệm đậu mùa khỉ. Trong số đó, Jiangsu Bioperfectus Technologies cho biết, đã nhận được các đơn đặt hàng khẩn cấp từ nhiều quốc gia và gần 100.000 bộ kit sẽ được gửi đến hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ. Sansure Biotech ở tỉnh Hồ Nam, miền Trung Trung Quốc, cũng cho biết đã nhận được hàng chục yêu cầu mỗi ngày từ nước ngoài, như Tây Ban Nha, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất và Nam Phi.

Theo dữ liệu của Tổ chức Y tế Thế giới, đến nay, 19 quốc gia đã báo cáo có bệnh đậu khỉ, với hơn 100 ca bệnh được xác nhận và nghi ngờ, chủ yếu ở châu Âu.

Hiện chưa có trường hợp nào mắc căn bệnh này được báo cáo ở Trung Quốc. Các chuyên gia về kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh nước này đã đề xuất ngay lập tức tiến hành việc phổ biến kiến ​​thức về bệnh đậu mùa khỉ cho người dân. Họ cũng cho biết, vaccine đậu mùa có hiệu quả 85% đối với virus đậu mùa khỉ, vì vậy có thể đóng vai trò phòng ngừa dịch bệnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Indonesia tăng cường cảnh giác, Philippines chỉ định cơ sở cách ly bệnh đậu mùa khỉ
Indonesia tăng cường cảnh giác, Philippines chỉ định cơ sở cách ly bệnh đậu mùa khỉ

VOV.VN - Mặc dù chưa ghi nhận ca mắc bệnh đậu mùa khỉ nào song cả Indonesia và Philippines đều đang tăng cường cảnh giác và lên các phương án ngăn ngừa và đối phó với căn bệnh này.

Indonesia tăng cường cảnh giác, Philippines chỉ định cơ sở cách ly bệnh đậu mùa khỉ

Indonesia tăng cường cảnh giác, Philippines chỉ định cơ sở cách ly bệnh đậu mùa khỉ

VOV.VN - Mặc dù chưa ghi nhận ca mắc bệnh đậu mùa khỉ nào song cả Indonesia và Philippines đều đang tăng cường cảnh giác và lên các phương án ngăn ngừa và đối phó với căn bệnh này.

Thái Lan nâng cảnh báo bệnh đậu mùa khỉ lên mức "cần giám sát chặt chẽ"
Thái Lan nâng cảnh báo bệnh đậu mùa khỉ lên mức "cần giám sát chặt chẽ"

VOV.VN - Bộ Y tế Công cộng Thái Lan đã nâng mức cảnh báo đối với bệnh đậu mùa khỉ, coi đây là loại bệnh truyền nhiễm cần giám sát chặt chẽ, dù Thái Lan hiện chưa ghi nhận trường hợp lây nhiễm nào trong nước.

Thái Lan nâng cảnh báo bệnh đậu mùa khỉ lên mức "cần giám sát chặt chẽ"

Thái Lan nâng cảnh báo bệnh đậu mùa khỉ lên mức "cần giám sát chặt chẽ"

VOV.VN - Bộ Y tế Công cộng Thái Lan đã nâng mức cảnh báo đối với bệnh đậu mùa khỉ, coi đây là loại bệnh truyền nhiễm cần giám sát chặt chẽ, dù Thái Lan hiện chưa ghi nhận trường hợp lây nhiễm nào trong nước.

Mỹ xác nhận 9 trường hợp nhiễm đậu mùa khỉ ở 7 bang
Mỹ xác nhận 9 trường hợp nhiễm đậu mùa khỉ ở 7 bang

VOV.VN - Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ ngày 26/5 thông báo đã xác nhận 9 trường hợp nhiễm đậu mùa khỉ ở 7 bang.

Mỹ xác nhận 9 trường hợp nhiễm đậu mùa khỉ ở 7 bang

Mỹ xác nhận 9 trường hợp nhiễm đậu mùa khỉ ở 7 bang

VOV.VN - Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ ngày 26/5 thông báo đã xác nhận 9 trường hợp nhiễm đậu mùa khỉ ở 7 bang.

Dịch đậu mùa khỉ gia tăng, Campuchia lên kế hoạch mua vaccine dự phòng
Dịch đậu mùa khỉ gia tăng, Campuchia lên kế hoạch mua vaccine dự phòng

VOV.VN - Trước tình trạng dịch bệnh đậu mùa khỉ (Monkeypox) liên tục lan nhanh ở nhiều quốc gia trên thế giới, hôm nay (26/5), Bộ trưởng Bộ Y tế Campuchia Mam Bunheng đã công bố các kế hoạch gấp rút nhằm tìm nguồn cung ứng vaccine và các phương pháp ứng phó với dịch bệnh này.

Dịch đậu mùa khỉ gia tăng, Campuchia lên kế hoạch mua vaccine dự phòng

Dịch đậu mùa khỉ gia tăng, Campuchia lên kế hoạch mua vaccine dự phòng

VOV.VN - Trước tình trạng dịch bệnh đậu mùa khỉ (Monkeypox) liên tục lan nhanh ở nhiều quốc gia trên thế giới, hôm nay (26/5), Bộ trưởng Bộ Y tế Campuchia Mam Bunheng đã công bố các kế hoạch gấp rút nhằm tìm nguồn cung ứng vaccine và các phương pháp ứng phó với dịch bệnh này.