Trung Quốc phát triển mô hình nhiễm Covid-19 hỗ trợ điều trị, nghiên cứu vaccine và thuốc

VOV.VN - Các nhà khoa học Trung Quốc đã phát triển hai mô phỏng cơ thể người bị nhiễm Covid-19 để hỗ trợ nghiên cứu về các liệu pháp điều trị chuẩn xác và thử nghiệm độ hiệu quả, an toàn của vaccine và thuốc chữa Covid-19.

Viện Vi sinh vật thuộc Viện Khoa học Trung Quốc (IMCAS) vừa công bố những tiến bộ đạt được trong các mô hình nghiên cứu nhiễm Covid-19 trên trang thông tin chính thức ngày 8/12. 

Theo đó, nhóm nghiên cứu của IMCAS, Đại học Thanh Hoa và Đại học Nông nghiệp Trung Quốc đã phát triển hai mô hình mới về lây nhiễm Covid-19, gồm các organoid ở phổi xa của người (hDLO) và mô hình lợn được nhân hóa. Trong đó, organoid là các mô 3D cực nhỏ được nuôi cấy từ tế bào gốc.

Viện này cho rằng các tế bào và mô hình động vật hiện có trên chuột lang và một số loài linh trưởng được sử dụng để mô phỏng sự lây nhiễm Covid-19 không thể nắm bắt được các đặc điểm chính của sinh lý người và do đó hạn chế độ chính xác của các thử nghiệm về hiệu quả của vaccine và thuốc.

Hai mô hình mới có thể hiển thị các đặc điểm lâm sàng tương tự như bệnh nhân Covid-19 thực tế. Việc mô phỏng cơ thể người tốt hơn giúp hai mô hình này trở nên đáng tin cậy hơn khi nghiên cứu sâu về cách Covid-19 lây nhiễm và phát triển trong cơ thể người, cũng như hỗ trợ nghiên cứu về các liệu pháp điều trị chuẩn xác và các thử nghiệm tính hiệu quả, an toàn của vaccine và thuốc Covid-19.

Kết quả nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí Cell Discovery./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc phê duyệt thuốc điều trị Covid-19 đầu tiên
Trung Quốc phê duyệt thuốc điều trị Covid-19 đầu tiên

VOV.VN - Liệu pháp kết hợp hai loại kháng thể đơn dòng đã trở thành loại thuốc điều trị Covid-19 đầu tiên được phê duyệt sử dụng trên thị trường Trung Quốc. Thông tin trên vừa được Cục Quản lý Dược phẩm Quốc gia nước này công bố tối 8/12.

Trung Quốc phê duyệt thuốc điều trị Covid-19 đầu tiên

Trung Quốc phê duyệt thuốc điều trị Covid-19 đầu tiên

VOV.VN - Liệu pháp kết hợp hai loại kháng thể đơn dòng đã trở thành loại thuốc điều trị Covid-19 đầu tiên được phê duyệt sử dụng trên thị trường Trung Quốc. Thông tin trên vừa được Cục Quản lý Dược phẩm Quốc gia nước này công bố tối 8/12.

Lý do Trung Quốc chuyển từ chiến lược tài chính sang ngoại giao vaccine ở châu Phi
Lý do Trung Quốc chuyển từ chiến lược tài chính sang ngoại giao vaccine ở châu Phi

VOV.VN - Theo các nhà phân tích, sau 2 thập kỷ viện trợ tài chính, Trung Quốc đang cân nhắc lại chiến lược tại châu Phi trong bối khủng hoảng Covid-19 và cạnh tranh quyền lực gay gắt ở khu vực này.

Lý do Trung Quốc chuyển từ chiến lược tài chính sang ngoại giao vaccine ở châu Phi

Lý do Trung Quốc chuyển từ chiến lược tài chính sang ngoại giao vaccine ở châu Phi

VOV.VN - Theo các nhà phân tích, sau 2 thập kỷ viện trợ tài chính, Trung Quốc đang cân nhắc lại chiến lược tại châu Phi trong bối khủng hoảng Covid-19 và cạnh tranh quyền lực gay gắt ở khu vực này.

Hơn 90% bệnh nhân cao tuổi mắc Covid-19 nặng tại Trung Quốc chưa tiêm vaccine
Hơn 90% bệnh nhân cao tuổi mắc Covid-19 nặng tại Trung Quốc chưa tiêm vaccine

VOV.VN - Là quốc gia có dân số già, Trung Quốc đang phải kêu gọi người cao tuổi nhanh chóng tiêm vaccine ngừa Covid-19, bởi đến nay vẫn còn khoảng 50 triệu người từ 60 tuổi trở lên ở nước này chưa tiêm chủng.

Hơn 90% bệnh nhân cao tuổi mắc Covid-19 nặng tại Trung Quốc chưa tiêm vaccine

Hơn 90% bệnh nhân cao tuổi mắc Covid-19 nặng tại Trung Quốc chưa tiêm vaccine

VOV.VN - Là quốc gia có dân số già, Trung Quốc đang phải kêu gọi người cao tuổi nhanh chóng tiêm vaccine ngừa Covid-19, bởi đến nay vẫn còn khoảng 50 triệu người từ 60 tuổi trở lên ở nước này chưa tiêm chủng.