Trung Quốc: Quan điểm về vấn đề Ukarine là nhất quán và không thay đổi

VOV.VN - Trả lời câu hỏi của phóng viên tại buổi họp báo thường kỳ ngày 23/2, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết, quan điểm của Trung Quốc về vấn đề Ukraine là nhất quán và không thay đổi.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh, tuyên bố của Trung Quốc là thúc đẩy đối thoại và đàm phán để giải quyết các vấn đề điểm nóng trong khu vực. Trung Quốc luôn đề cao tính khách quan và công lý, đứng về phía hòa bình, quyết định lập trường theo giá trị của vấn đề, đồng thời chủ trương giải quyết các tranh chấp quốc tế một cách hòa bình phù hợp với tôn chỉ và nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc. Việc một số người cáo buộc lập trường của Trung Quốc trong vấn đề Ukraine là vi phạm nguyên tắc tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.

Bà Hoa Xuân Oánh đưa ra phản đối trên khi một số phương tiện truyền thông Mỹ cho rằng quan điểm hiện tại của Trung Quốc về vấn đề Ukraine mâu thuẫn với nguyên tắc nhất quán của Trung Quốc là tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc đánh giá, vấn đề Ukraine là vấn đề lịch sử phức tạp và diễn biến của tình hình là kết quả tác động của nhiều yếu tố khác nhau. Để có nhận thức đúng đắn, khách quan và tìm kiếm một giải pháp hợp lý, hòa bình cần hiểu rõ tình hình nội tại của Ukraine, đồng thời giải quyết đúng đắn các mối quan tâm an ninh chính đáng của nhau trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau.

Bà Hoa Xuân Oánh cho rằng, trong hoàn cảnh hiện tại, cánh cửa dẫn đến một giải pháp hòa bình cho vấn đề Ukraine vẫn chưa hoàn toàn đóng lại. Trung Quốc hy vọng các bên liên quan cần bình tĩnh, cam kết giải quyết hòa bình các vấn đề liên quan thông qua đàm phán. Trung Quốc sẽ tiếp tục thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình theo cách của Trung Quốc, đồng thời hoan nghênh và khuyến khích mọi nỗ lực thúc đẩy một giải pháp ngoại giao./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

EU trừng phạt Bộ trưởng Quốc phòng, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga
EU trừng phạt Bộ trưởng Quốc phòng, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) đã thông qua các biện pháp trừng phạt nhằm vào Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Lavrov và Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova, Tổng biên tập Sputnik và RT Margarita Simonyan cùng 555 cá nhân và 52 thực thể khác.

EU trừng phạt Bộ trưởng Quốc phòng, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga

EU trừng phạt Bộ trưởng Quốc phòng, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) đã thông qua các biện pháp trừng phạt nhằm vào Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Lavrov và Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova, Tổng biên tập Sputnik và RT Margarita Simonyan cùng 555 cá nhân và 52 thực thể khác.

Mỹ trừng phạt Nga do vấn đề Ukraine: Trung Quốc ít bị ảnh hưởng, thậm chí còn được lợi
Mỹ trừng phạt Nga do vấn đề Ukraine: Trung Quốc ít bị ảnh hưởng, thậm chí còn được lợi

VOV.VN - Sau khi Nga công nhận độc lập của 2 vùng ly khai ở miền Đông Ukraine, Mỹ và đồng minh đã gia tăng trừng phạt kinh tế nhằm vào Nga. Mặc dù vậy, Trung Quốc (nước có quan hệ kinh tế chặt chẽ với Nga) ít bị ảnh hưởng từ các trừng phạt đó, thậm chí còn hưởng lợi trong một chừng mực nào đó.

Mỹ trừng phạt Nga do vấn đề Ukraine: Trung Quốc ít bị ảnh hưởng, thậm chí còn được lợi

Mỹ trừng phạt Nga do vấn đề Ukraine: Trung Quốc ít bị ảnh hưởng, thậm chí còn được lợi

VOV.VN - Sau khi Nga công nhận độc lập của 2 vùng ly khai ở miền Đông Ukraine, Mỹ và đồng minh đã gia tăng trừng phạt kinh tế nhằm vào Nga. Mặc dù vậy, Trung Quốc (nước có quan hệ kinh tế chặt chẽ với Nga) ít bị ảnh hưởng từ các trừng phạt đó, thậm chí còn hưởng lợi trong một chừng mực nào đó.

Trung Quốc yêu cầu Mỹ không làm tổn hại quyền lợi nước này khi xử lý vấn đề Ukraine
Trung Quốc yêu cầu Mỹ không làm tổn hại quyền lợi nước này khi xử lý vấn đề Ukraine

VOV.VN - Phản ứng trước các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga, Trung Quốc hôm nay (23/2) cho rằng, trừng phạt không giải quyết được vấn đề và yêu cầu Mỹ khi xử lý vấn đề Ukraine không được làm tổn hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của nước này.

Trung Quốc yêu cầu Mỹ không làm tổn hại quyền lợi nước này khi xử lý vấn đề Ukraine

Trung Quốc yêu cầu Mỹ không làm tổn hại quyền lợi nước này khi xử lý vấn đề Ukraine

VOV.VN - Phản ứng trước các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga, Trung Quốc hôm nay (23/2) cho rằng, trừng phạt không giải quyết được vấn đề và yêu cầu Mỹ khi xử lý vấn đề Ukraine không được làm tổn hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của nước này.