Trung Quốc rút kiều dân khỏi Ukraine, nhập lúa mì của Nga

VOV.VN - Trong bối cảnh khủng hoảng ở Ukraine ngày càng trở nên nghiêm trọng, Trung Quốc đã quyết định rút công dân về nước sau cuộc điện đàm của Ngoại trưởng Trung Quốc với người đồng cấp Nga về tình hình Ukraine. 

Trong một thông báo mới nhất đưa ra rạng sáng hôm nay (25/2), Đại sứ quán Trung Quốc tại Kiev cho biết đang chuẩn bị đưa công dân của mình từ Ukraine về nước. Thông báo nêu rõ, trước tình hình xấu đi nhanh chóng tại Ukraine, các công dân và công ty Trung Quốc đang phải đối mặt với nguy cơ an ninh cao. Đại sứ quán Trung Quốc đang chuẩn bị các chuyến bay thuê bao và yêu cầu công dân tự nguyện đăng ký. Việc đăng ký sẽ phải hoàn thành trước 12h đêm Chủ Nhật ngày 27/2.

Trước đó một ngày, Đại sứ quán Trung Quốc cũng đã đưa ra cảnh báo an ninh đối với công dân và các công ty nước này tại đây. Thông báo nhắc nhở công dân Trung Quốc nên ở nhà và dán quốc kỳ lên xe ô tô khi đi ra ngoài. Được biết, hiện có khoảng 6.000 người Trung Quốc ở Ukraine.

Thông báo rút kiều dân khỏi Ukraine được Trung Quốc đưa ra sau cuộc điện đàm giữa Ngoại trưởng Vương Nghị và người đồng cấp Nga Sergey Lavrov.

Theo thông tin trên trang web chính thức của Bộ Ngoại giao Trung Quốc tối 24/2, ông Vương Nghị đã tái khẳng định quan điểm tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các quốc gia, đồng thời nhấn mạnh Bắc Kinh “thấu hiểu những lo ngại chính đáng của Nga về các vấn đề an ninh.”

Trong khi đó, ông Lavrov cho biết, Nga buộc phải thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích của mình, vì Mỹ và NATO đã phá vỡ cam kết, tiếp tục mở rộng về phía Đông, từ chối thực hiện Thỏa thuận Minsk mới ký kết năm 2015 và vi phạm Nghị quyết 2202 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Cũng trong ngày 24/2, trong bối cảnh Mỹ và các nước phương Tây công bố hàng loạt các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga, Hải quan Trung Quốc cho biết họ sẽ bắt đầu cho phép nhập khẩu lúa mì trên toàn lãnh thổ Nga.

Thỏa thuận Trung Quốc nhập khẩu lúa mì của Nga được hai nước công bố một hồi đầu tháng trong chuyến thăm của Tổng thống Putin tới Bắc Kinh để gặp Chủ tịch Tập Cận Bình và tham dự khai mạc Thế vận hội mùa Đông 2022.

Trong những năm gần đây, thương mại nông sản giữa Trung Quốc và Nga đã tăng lên đáng kể. Theo số liệu chính thức, Trung Quốc đã trở thành thị trường xuất khẩu nông sản và thịt lớn nhất của Nga năm 2020. Năm 2021, kim ngạch thương mại hàng hóa giữa Trung Quốc và Nga đạt 146,87 tỷ USD, tăng 35,9% so với cùng kỳ, vượt 100 tỷ USD trong 4 năm liên tiếp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Pháp sẵn sàng dàn xếp thỏa thuận ngừng bắn giữa Nga và Ukraine
Tổng thống Pháp sẵn sàng dàn xếp thỏa thuận ngừng bắn giữa Nga và Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết ông sẵn sàng làm trung gian giữa Nga và Ukraine nhằm dàn xếp một thỏa thuận ngừng bắn.

Tổng thống Pháp sẵn sàng dàn xếp thỏa thuận ngừng bắn giữa Nga và Ukraine

Tổng thống Pháp sẵn sàng dàn xếp thỏa thuận ngừng bắn giữa Nga và Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết ông sẵn sàng làm trung gian giữa Nga và Ukraine nhằm dàn xếp một thỏa thuận ngừng bắn.

Nhật Bản, Australia, và các nước G7 trừng phạt Nga về vụ tấn công Ukraine
Nhật Bản, Australia, và các nước G7 trừng phạt Nga về vụ tấn công Ukraine

VOV.VN - Trong nỗ lực cùng với Mỹ và châu Âu gia tăng sức ép đối với Nga, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio hôm nay (25/2) đã công bố các biện pháp trừng phạt bổ sung nhắm vào quốc gia này. Australia cũng vừa ban hành lệnh trừng phạt thứ 3 nhằm vào Nga...

Nhật Bản, Australia, và các nước G7 trừng phạt Nga về vụ tấn công Ukraine

Nhật Bản, Australia, và các nước G7 trừng phạt Nga về vụ tấn công Ukraine

VOV.VN - Trong nỗ lực cùng với Mỹ và châu Âu gia tăng sức ép đối với Nga, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio hôm nay (25/2) đã công bố các biện pháp trừng phạt bổ sung nhắm vào quốc gia này. Australia cũng vừa ban hành lệnh trừng phạt thứ 3 nhằm vào Nga...

Cuộc tấn công của Nga vào lãnh thổ Ukraine sẽ kéo dài bao lâu?
Cuộc tấn công của Nga vào lãnh thổ Ukraine sẽ kéo dài bao lâu?

VOV.VN - Phương Tây gọi cuộc tiến công vừa rồi của Nga nhằm vào Ukraine là một cuộc chiến tranh. Tuy nhiên, phía Nga khẳng định đây chỉ là một "chiến dịch quân sự đặc biệt", không phải là chiến tranh. Chiến dịch có quy mô lớn, triển khai đồng loạt ở nhiều nơi nhưng có thể sẽ không kéo dài lâu.

Cuộc tấn công của Nga vào lãnh thổ Ukraine sẽ kéo dài bao lâu?

Cuộc tấn công của Nga vào lãnh thổ Ukraine sẽ kéo dài bao lâu?

VOV.VN - Phương Tây gọi cuộc tiến công vừa rồi của Nga nhằm vào Ukraine là một cuộc chiến tranh. Tuy nhiên, phía Nga khẳng định đây chỉ là một "chiến dịch quân sự đặc biệt", không phải là chiến tranh. Chiến dịch có quy mô lớn, triển khai đồng loạt ở nhiều nơi nhưng có thể sẽ không kéo dài lâu.

Xe tăng Nga tiến vào lãnh thổ Ukraine từ Belarus, chiến sự nổ ra ở nhiều nơi
Xe tăng Nga tiến vào lãnh thổ Ukraine từ Belarus, chiến sự nổ ra ở nhiều nơi

VOV.VN - Hôm nay (24/2/2022), xe tăng quân đội Nga đã từ biên giới Belarus (cách Kiev hơn 190km) lăn bánh vào lãnh thổ Ukraine.

Xe tăng Nga tiến vào lãnh thổ Ukraine từ Belarus, chiến sự nổ ra ở nhiều nơi

Xe tăng Nga tiến vào lãnh thổ Ukraine từ Belarus, chiến sự nổ ra ở nhiều nơi

VOV.VN - Hôm nay (24/2/2022), xe tăng quân đội Nga đã từ biên giới Belarus (cách Kiev hơn 190km) lăn bánh vào lãnh thổ Ukraine.

Tổng thống Putin lên tiếng về việc Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Đông Ukraine
Tổng thống Putin lên tiếng về việc Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Đông Ukraine

VOV.VN - Ngày 24/2/2022, Tổng thống Putin đã chỉ đạo các lực lượng đặc nhiệm Nga thực hiện một chiến dịch đặc biệt ở vùng Donbass, miền Đông Ukraine. Ông lý giải về động thái cứng rắn này của Nga, đồng thời gọi đối phương là lực lượng "Quốc xã" hoặc "tân Quốc xã"...

Tổng thống Putin lên tiếng về việc Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Đông Ukraine

Tổng thống Putin lên tiếng về việc Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Đông Ukraine

VOV.VN - Ngày 24/2/2022, Tổng thống Putin đã chỉ đạo các lực lượng đặc nhiệm Nga thực hiện một chiến dịch đặc biệt ở vùng Donbass, miền Đông Ukraine. Ông lý giải về động thái cứng rắn này của Nga, đồng thời gọi đối phương là lực lượng "Quốc xã" hoặc "tân Quốc xã"...

Mỹ trừng phạt Nga do vấn đề Ukraine: Trung Quốc ít bị ảnh hưởng, thậm chí còn được lợi
Mỹ trừng phạt Nga do vấn đề Ukraine: Trung Quốc ít bị ảnh hưởng, thậm chí còn được lợi

VOV.VN - Sau khi Nga công nhận độc lập của 2 vùng ly khai ở miền Đông Ukraine, Mỹ và đồng minh đã gia tăng trừng phạt kinh tế nhằm vào Nga. Mặc dù vậy, Trung Quốc (nước có quan hệ kinh tế chặt chẽ với Nga) ít bị ảnh hưởng từ các trừng phạt đó, thậm chí còn hưởng lợi trong một chừng mực nào đó.

Mỹ trừng phạt Nga do vấn đề Ukraine: Trung Quốc ít bị ảnh hưởng, thậm chí còn được lợi

Mỹ trừng phạt Nga do vấn đề Ukraine: Trung Quốc ít bị ảnh hưởng, thậm chí còn được lợi

VOV.VN - Sau khi Nga công nhận độc lập của 2 vùng ly khai ở miền Đông Ukraine, Mỹ và đồng minh đã gia tăng trừng phạt kinh tế nhằm vào Nga. Mặc dù vậy, Trung Quốc (nước có quan hệ kinh tế chặt chẽ với Nga) ít bị ảnh hưởng từ các trừng phạt đó, thậm chí còn hưởng lợi trong một chừng mực nào đó.

Trung Quốc khó "sống chết" vì nền kinh tế Nga nếu nổ ra xung đột với Ukraine
Trung Quốc khó "sống chết" vì nền kinh tế Nga nếu nổ ra xung đột với Ukraine

VOV.VN - Nga và Trung Quốc hiện nay đang rất thân thiết với nhau. Nhưng sự thân thiết đó chủ yếu là ở khía cạnh ngoại giao và quân sự. Trong lĩnh vực kinh tế, câu chuyện sẽ khác đi nhiều. Khả năng lớn Trung Quốc sẽ không hết lòng hỗ trợ kinh tế cho Nga nếu xung đột quân sự với Ukraine nổ ra.

Trung Quốc khó "sống chết" vì nền kinh tế Nga nếu nổ ra xung đột với Ukraine

Trung Quốc khó "sống chết" vì nền kinh tế Nga nếu nổ ra xung đột với Ukraine

VOV.VN - Nga và Trung Quốc hiện nay đang rất thân thiết với nhau. Nhưng sự thân thiết đó chủ yếu là ở khía cạnh ngoại giao và quân sự. Trong lĩnh vực kinh tế, câu chuyện sẽ khác đi nhiều. Khả năng lớn Trung Quốc sẽ không hết lòng hỗ trợ kinh tế cho Nga nếu xung đột quân sự với Ukraine nổ ra.