Trung Quốc sẵn sàng làm trung gian hòa giải trong cuộc khủng hoảng Ukraine

VOV.VN - Phát biểu tại cuộc họp báo bên lề kỳ họp Quốc hội thường niên của Trung Quốc ngày 7/3, Ngoại trưởng Vương Nghị cho biết, nước này sẵn sàng làm trung gian hòa giải trong cuộc khủng hoảng Ukraine và sẽ gửi viện trợ khẩn cấp tới quốc gia Đông Âu này.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho rằng, nguyên nhân gây ra xung đột giữa Nga và Ukraine hiện nay “phức tạp đan xen”. Theo ông, giải quyết các vấn đề phức tạp cần “bình tĩnh và lý tính”, không nên “đổ thêm dầu vào lửa và làm mâu thuẫn thêm gay gắt”.

Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế tập trung nỗ lực vào hai vấn đề lớn, bao gồm thúc đẩy hòa đàm và ngăn chặn các cuộc khủng hoảng nhân đạo trên quy mô lớn. Ông khẳng định, Trung Quốc hoan nghênh các cuộc đàm phán giữa Ukraine và Nga, hy vọng vòng đám phán thứ ba giữa hai bên đạt được tiến triển.

“Trung Quốc cho rằng, tình hình càng căng thẳng, hòa đàm càng không thể dừng lại; bất đồng càng lớn càng cần phải ngồi lại đàm phán. Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục đóng vai trò xây dựng trong việc thuyết phục hòa bình và thúc đẩy đàm phán, đồng thời sẵn sàng cùng với cộng đồng quốc tế để thực hiện hòa giải khi cần thiết”, ông Vương Nghị cho cho biết.

Trong khi tuyên bố Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc sẽ sớm gửi viện trợ khẩn cấp đến Ukraine, Ngoại trưởng Trung Quốc cũng khẳng định, quan hệ Trung Quốc - Nga là “một trong những mối quan hệ song phương then chốt nhất trên thế giới”, hợp tác giữa hai bên “không chỉ mang lại lợi ích và hạnh phúc cho nhân dân hai nước, mà còn góp phần vào hòa bình, ổn định và phát triển của thế giới”.

Ông nhấn mạnh, Trung Quốc và Nga là “những nước láng giềng gần gũi và đối tác chiến lược quan trọng nhất của nhau”. Quan hệ Trung-Nga “không nhằm vào bên thứ ba, càng không bị quấy nhiễu và chia rẽ bởi bên thứ ba”. Cho dù tình hình quốc tế có nguy hiểm đến đâu, Trung Quốc và Nga sẽ duy trì “quyết tâm chiến lược”, không ngừng thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện trong thời kỳ mới giữa hai bên tiến lên phía trước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc: Ukraine muốn Bắc Kinh điều đình một lệnh ngừng bắn với Nga
Trung Quốc: Ukraine muốn Bắc Kinh điều đình một lệnh ngừng bắn với Nga

VOV.VN - Trong cuộc điện đàm ngày 1/3, Ngoại trưởng Ukraine khẳng định kết thúc chiến tranh là ưu tiên hàng đầu của nước này và kêu gọi Bắc Kinh làm trung gian cho một lệnh ngừng bắn với Nga.

Trung Quốc: Ukraine muốn Bắc Kinh điều đình một lệnh ngừng bắn với Nga

Trung Quốc: Ukraine muốn Bắc Kinh điều đình một lệnh ngừng bắn với Nga

VOV.VN - Trong cuộc điện đàm ngày 1/3, Ngoại trưởng Ukraine khẳng định kết thúc chiến tranh là ưu tiên hàng đầu của nước này và kêu gọi Bắc Kinh làm trung gian cho một lệnh ngừng bắn với Nga.

Trung Quốc ủng hộ EU, NATO và Nga tái khởi động đối thoại
Trung Quốc ủng hộ EU, NATO và Nga tái khởi động đối thoại

VOV.VN - Đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Trương Quân hôm qua (28/2) cho rằng, để ngăn chặn tình hình xấu đi ở Ukraine, những nỗ lực ngoại giao nhằm thúc đẩy một giải pháp chính trị cần được đẩy mạnh.

Trung Quốc ủng hộ EU, NATO và Nga tái khởi động đối thoại

Trung Quốc ủng hộ EU, NATO và Nga tái khởi động đối thoại

VOV.VN - Đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Trương Quân hôm qua (28/2) cho rằng, để ngăn chặn tình hình xấu đi ở Ukraine, những nỗ lực ngoại giao nhằm thúc đẩy một giải pháp chính trị cần được đẩy mạnh.

Trung Quốc cho rằng các biện pháp trừng phạt Nga không giải quyết được vấn đề Ukraine
Trung Quốc cho rằng các biện pháp trừng phạt Nga không giải quyết được vấn đề Ukraine

VOV.VN - Trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Đức Analena Baerbock mới đây, Ủy viên Quốc vụ viện kiêm Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết, Trung Quốc không ủng hộ việc sử dụng các biện pháp trừng phạt để giải quyết vấn đề Ukraine. 

Trung Quốc cho rằng các biện pháp trừng phạt Nga không giải quyết được vấn đề Ukraine

Trung Quốc cho rằng các biện pháp trừng phạt Nga không giải quyết được vấn đề Ukraine

VOV.VN - Trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Đức Analena Baerbock mới đây, Ủy viên Quốc vụ viện kiêm Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết, Trung Quốc không ủng hộ việc sử dụng các biện pháp trừng phạt để giải quyết vấn đề Ukraine.