Trung Quốc sắp nghiên cứu chế tạo tên lửa đẩy siêu trọng 100 tấn

VOV.VN - Theo tiết lộ mới nhất của chuyên gia Trung Quốc, nhằm đáp ứng nhu cầu thám hiểm sâu vào không gian trong tương lai, Trung Quốc sẽ nghiên cứu chế tạo tên lửa đẩy siêu trọng hạng 100 tấn trong vài năm tới.

Thời gian gần đây, Trung Quốc liên tục gặt hái thành công trong thám hiểm không gian. Một triển lãm trưng bày mẫu vật Mặt Trăng vừa mang về Trái Đất hồi cuối năm ngoái đang được tổ chức tại Bắc Kinh. Nước này cũng đang chuẩn bị phóng module lõi của Trạm không gian lên vũ trụ.

Hiện Trung Quốc đã bước vào giai đoạn 4 của Chương trình thám hiểm Mặt Trăng với việc quy hoạch xây dựng Trạm nghiên cứu khoa học quốc tế trên vệ tinh tự nhiên duy nhất của Trái Đất này.

Chuyên gia Trung Quốc mới đây cho biết, nước này đang chuẩn bị nghiên cứu chế tạo tên lửa đẩy siêu trọng hạng 100 tấn. Điều này đồng nghĩa với việc Trung Quốc sẽ có tên lửa trọng tải gấp 4 lần tên lửa mạnh nhất hiện nay là Trường Chinh 5 và vượt qua cả dòng tên lửa đẩy Falcon có trọng tải lớn nhất của Mỹ trong thời điểm hiện tại là gần 64 tấn. 

Ông Loan Ân Kiệt, Viện sỹ Viện Công trình, Tổng chỉ huy đầu tiên Chương trình Thám hiểm Mặt Trăng của Trung Quốc nói: “Giai đoạn luận chứng đã cơ bản hoàn thành, giờ bước vào giai đoạn tiếp theo là duyệt dự án. Nhà nước đang bố trí, chúng tôi cố gắng có thể bắt đầu nghiên cứu tên lửa hạng nặng trong thời kỳ 5 năm lần thứ 14 (2021-2025). Thực tế có thể nói đơn giản rằng, với tải trọng đạt mức 100 tấn ở quỹ đạo Trái Đất thấp là đã có thể phóng lên Mặt Trăng”.

Cũng theo chuyên gia này, việc nghiên cứu chế tạo tên lửa siêu trọng là nhằm đáp ứng nhu cầu khám phá sâu hơn vào không gian của Trung Quốc trong tương lai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc lần đầu tiên công khai mẫu vật Mặt Trăng
Trung Quốc lần đầu tiên công khai mẫu vật Mặt Trăng

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 22/2 đã tham quan triển lãm về mẫu vật Mặt Trăng và thành quả chương trình thám hiểm Mặt Trăng của nước này tại Bắc Kinh. Đây là lần đầu tiên các mẫu vật này được công khai sau khi mang về Trái Đất hồi cuối năm ngoái.

Trung Quốc lần đầu tiên công khai mẫu vật Mặt Trăng

Trung Quốc lần đầu tiên công khai mẫu vật Mặt Trăng

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 22/2 đã tham quan triển lãm về mẫu vật Mặt Trăng và thành quả chương trình thám hiểm Mặt Trăng của nước này tại Bắc Kinh. Đây là lần đầu tiên các mẫu vật này được công khai sau khi mang về Trái Đất hồi cuối năm ngoái.

Mặt Trăng có thể “trẻ” hơn 85 triệu năm so với chúng ta từng nghĩ?
Mặt Trăng có thể “trẻ” hơn 85 triệu năm so với chúng ta từng nghĩ?

VOV.VN - Nhóm nhà khoa học của Trung tâm Không gian Đức đã sử dụng phương pháp mới để tái hiện thời điểm hình thành của Mặt Trăng, cho thấy nó xảy ra 4,425 tỷ năm trước, muộn hơn 85 triệu năm so với các tính toán trước đây.

Mặt Trăng có thể “trẻ” hơn 85 triệu năm so với chúng ta từng nghĩ?

Mặt Trăng có thể “trẻ” hơn 85 triệu năm so với chúng ta từng nghĩ?

VOV.VN - Nhóm nhà khoa học của Trung tâm Không gian Đức đã sử dụng phương pháp mới để tái hiện thời điểm hình thành của Mặt Trăng, cho thấy nó xảy ra 4,425 tỷ năm trước, muộn hơn 85 triệu năm so với các tính toán trước đây.

Video: Hình ảnh chi tiết cực ấn tượng về các miệng hố trên Mặt Trăng
Video: Hình ảnh chi tiết cực ấn tượng về các miệng hố trên Mặt Trăng

VOV.VN - Để có được hình ảnh cực kỳ ấn tượng này, nhiếp ảnh gia Andrew McCarthy đã phải ghép hàng nghìn bức ảnh chụp Mặt trăng ở những giai đoạn khác nhau.

Video: Hình ảnh chi tiết cực ấn tượng về các miệng hố trên Mặt Trăng

Video: Hình ảnh chi tiết cực ấn tượng về các miệng hố trên Mặt Trăng

VOV.VN - Để có được hình ảnh cực kỳ ấn tượng này, nhiếp ảnh gia Andrew McCarthy đã phải ghép hàng nghìn bức ảnh chụp Mặt trăng ở những giai đoạn khác nhau.