Trung Quốc sắp tổ chức tập trận bắn đạn thật ở eo biển Đài Loan

VOV.VN - Quân đội Trung Quốc sẽ tổ chức 3 ngày bắn đạn thật ở eo biển Đài Loan nhạy cảm kể từ 11/9.

Thông tin do chính phủ Trung Quốc thông báo nhằm cảnh báo các tàu bè hãy tránh xa vùng biển này trong quá trình diễn ra tập trận.

Tàu Trung Quốc trong một cuộc tập trận. Ảnh: Atimes.

Trung Quốc tuyên bố đảo Đài Loan là của mình và chưa bao giờ tuyên bố từ bỏ việc sử dụng vũ lực để giành quyền kiểm soát đối với hòn đảo này.

Quan hệ giữa 2 bờ eo biển Đài Loan nhìn chung đã cải thiện dưới thời nhà lãnh đạo Mã Anh Cửu cầm quyền ở Đài Loan. Ông Mã đã ký một loạt các thỏa thuận thương mại và kinh tế có tính bước ngoặt với Trung Quốc. Tuy nhiên những mối nghi ngờ sâu sắc vẫn còn ở cả hai bên.

Trong một thông báo vắn tắt hôm nay (10/9), cơ quan An toàn Hàng hải Trung Quốc cung cấp tọa độ cuộc tập trận ở ngoài khơi thành phố Tuyền Châu của Trung Quốc.

Đài Loan cho biết, họ ý thức rõ về cuộc tập trận thường niên này.

Tuyền Châu nằm giữa 2 nhóm đảo nhỏ là Kim Môn và Wu-chiu chịu sự kiểm soát của Đài Loan kể từ năm 1949.

Các đảo nhỏ thuộc quyền kiểm soát trên thực tế của Đài Loan đã từng được vũ trang rất mạnh và nằm ở tuyến đầu trong cuộc chiến tranh lạnh giữa hai bên. Tuy nhiên trong những năm gần đây khi quan hệ giữa 2 bên được cải thiện, số lượng quân đóng ở đây đã được cắt giảm đáng kể.

Quân đội vùng lãnh thổ Đài Loan bắt đầu 5 ngày tập trận trong tuần này, bao gồm cả tập trận trên đảo Kim Môn.

Trong cuộc tập trận diễn ra hôm 8/9, nội dung tập trận mô phỏng tình huống giả định là tàu ngầm Trung Quốc tấn công Kim Môn nhưng bị các lực lượng đổ bộ Đài Loan đẩy lui.

Quân đội vùng lãnh thổ Đài Loan đã cảnh báo rằng Trung Quốc đang đóng 2 tàu sân bay mới và tập luyện tấn công các mục tiêu mô phỏng theo các địa danh trên vùng lãnh thổ Đài Loan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quân đội Trung Quốc có phải là rồng “xịn”?
Quân đội Trung Quốc có phải là rồng “xịn”?

VOV.VN - Nhìn bề ngoài, vũ khí Trung Quốc khá hiện đại, không thua kém vũ khí của phương Tây. Thế nhưng thực tế như thế nào?

Quân đội Trung Quốc có phải là rồng “xịn”?

Quân đội Trung Quốc có phải là rồng “xịn”?

VOV.VN - Nhìn bề ngoài, vũ khí Trung Quốc khá hiện đại, không thua kém vũ khí của phương Tây. Thế nhưng thực tế như thế nào?

Các điểm yếu của quân đội Trung Quốc và ván cờ Đông Á
Các điểm yếu của quân đội Trung Quốc và ván cờ Đông Á

VOV.VN - Dưới con mắt của nhà phân tích người Nhật Mizokami, quân đội Trung Quốc chỉ là một con rồng giấy.

Các điểm yếu của quân đội Trung Quốc và ván cờ Đông Á

Các điểm yếu của quân đội Trung Quốc và ván cờ Đông Á

VOV.VN - Dưới con mắt của nhà phân tích người Nhật Mizokami, quân đội Trung Quốc chỉ là một con rồng giấy.

Mỹ mời Trung Quốc tập trận sau căng thẳng Biển Đông
Mỹ mời Trung Quốc tập trận sau căng thẳng Biển Đông

VOV.VN- Washington và Bắc Kinh đã có những động thái hòa giải với nhau và ký kết một thỏa thuận nhằm tăng cường hợp tác quân sự.

Mỹ mời Trung Quốc tập trận sau căng thẳng Biển Đông

Mỹ mời Trung Quốc tập trận sau căng thẳng Biển Đông

VOV.VN- Washington và Bắc Kinh đã có những động thái hòa giải với nhau và ký kết một thỏa thuận nhằm tăng cường hợp tác quân sự.

Quân đội Trung Quốc tập trận bảo vệ giàn khoan trên Biển Đông
Quân đội Trung Quốc tập trận bảo vệ giàn khoan trên Biển Đông

VOV.VN - Quân đội Trung Quốc gần đây đã tổ chức tập trận mô phỏng việc bảo vệ giàn khoan của mình bị các tàu cá nước ngoài bao vây trên Biển Đông.

Quân đội Trung Quốc tập trận bảo vệ giàn khoan trên Biển Đông

Quân đội Trung Quốc tập trận bảo vệ giàn khoan trên Biển Đông

VOV.VN - Quân đội Trung Quốc gần đây đã tổ chức tập trận mô phỏng việc bảo vệ giàn khoan của mình bị các tàu cá nước ngoài bao vây trên Biển Đông.

Báo Mỹ: “Quân đội Trung Quốc chỉ là một con rồng giấy”
Báo Mỹ: “Quân đội Trung Quốc chỉ là một con rồng giấy”

VOV.VN - Dù đã to và mạnh hơn trước nhiều, quân đội và hải quân Trung Quốc vẫn chỉ là lực lượng tầm ngắn và chỉ có ưu thế khi ở gần lãnh thổ nước này.

Báo Mỹ: “Quân đội Trung Quốc chỉ là một con rồng giấy”

Báo Mỹ: “Quân đội Trung Quốc chỉ là một con rồng giấy”

VOV.VN - Dù đã to và mạnh hơn trước nhiều, quân đội và hải quân Trung Quốc vẫn chỉ là lực lượng tầm ngắn và chỉ có ưu thế khi ở gần lãnh thổ nước này.