Trung Quốc sẽ luôn tuân thủ các lý tưởng của Liên Hợp quốc

VOV.VN - Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc có cuộc hội kiến trực tuyến với Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 76.

Hôm nay (26/11), Ủy viên Bộ Chính trị kiêm Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Dương Khiết Trì có buổi hội kiến trực tuyến với Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 76 Abdulla Shahid.

Tại buổi hội kiến, ông Dương Khiết Trì cho rằng, Liên Hợp Quốc là cơ chế cốt lõi để duy trì và thực hiện chủ nghĩa đa phương thực sự và là nền tảng cho quản trị toàn cầu. Trong 50 năm qua, kể từ khi Trung Quốc khôi phục vị trí hợp pháp tại Liên Hợp Quốc, Trung Quốc luôn bảo vệ các mục đích và tôn chỉ của Hiến chương Liên Hợp Quốc và đề cao vai trò nòng cốt của Liên Hợp Quốc trong các vấn đề quốc tế.

Theo ông Dương Khiết Trì, Trung Quốc sẽ luôn tuân thủ các lý tưởng của Liên Hợp Quốc, ủng hộ chủ nghĩa đa phương, cùng với các quốc gia khác có những đóng góp mới cho sự nghiệp hòa bình và phát triển của thế giới. Trung Quốc sẽ hỗ trợ Đại hội đồng Liên Hợp Quốc trong việc thúc đẩy ứng phó với dịch bệnh, đảm bảo phân phối vaccine một cách công bằng, thúc đẩy phát triển bền vững và giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu.

Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, ông Shahid chúc mừng việc Trung Quốc tổ chức thành công Hội nghị Trung ương 6 khóa 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc, ủng hộ sáng kiến phát triển toàn cầu của Trung Quốc và ủng hộ Trung Quốc tổ chức thành công Thế vận hội mùa đông vào năm sau.

Ông Shahid đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Trung Quốc đối với sự phát triển của Liên Hợp Quốc và bày tỏ sẵn sàng hợp tác với Trung Quốc trong việc bảo vệ chủ nghĩa đa phương, thúc đẩy thế giới phục hồi sau đại dịch và phát triển bền vững./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ kêu gọi cải tổ trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc
Ấn Độ kêu gọi cải tổ trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Ấn Độ ngày 25/11 đã nhấn mạnh sự cần thiết phải tiến hành cải tổ trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế quan trọng khác, để có cái nhìn thực tế hơn và đủ khả năng đối phó những thách thức đương đại.

Ấn Độ kêu gọi cải tổ trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc

Ấn Độ kêu gọi cải tổ trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Ấn Độ ngày 25/11 đã nhấn mạnh sự cần thiết phải tiến hành cải tổ trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế quan trọng khác, để có cái nhìn thực tế hơn và đủ khả năng đối phó những thách thức đương đại.

Việt Nam ủng hộ cải tổ Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc
Việt Nam ủng hộ cải tổ Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 24/11 đã thảo luận về vấn đề cải tổ Hội đồng Bảo an tại phiên họp định kỳ hàng năm về đề mục Vấn đề Đại diện công bằng và Tăng thành phần Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc.

Việt Nam ủng hộ cải tổ Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc

Việt Nam ủng hộ cải tổ Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 24/11 đã thảo luận về vấn đề cải tổ Hội đồng Bảo an tại phiên họp định kỳ hàng năm về đề mục Vấn đề Đại diện công bằng và Tăng thành phần Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc.

Trao Quyết định của Chủ tịch nước cho 12 sỹ quan gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc
Trao Quyết định của Chủ tịch nước cho 12 sỹ quan gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến yêu cầu 12 sỹ quan chuẩn bị lên đường luôn phát huy hình ảnh “bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Trao Quyết định của Chủ tịch nước cho 12 sỹ quan gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc

Trao Quyết định của Chủ tịch nước cho 12 sỹ quan gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến yêu cầu 12 sỹ quan chuẩn bị lên đường luôn phát huy hình ảnh “bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.