Trung Quốc sẽ phóng tên lửa tái sử dụng thế hệ mới lần đầu vào năm 2025

VOV.VN - Tập đoàn Khoa học Công nghệ Hàng không Trung Quốc (CASC), gã khổng lồ và nhà thầu vũ trụ hàng đầu nước này, đang đẩy nhanh phát triển tên lửa có thể tái sử dụng đường kính 4 mét và 5 mét. Hai mẫu mới này dự kiến được phóng lần đầu vào năm 2025 và 2026.

Thông tin trên được ông Vương Nguy, đại biểu Nhân đại toàn quốc (Quốc hội), Trưởng Ban Nghiên cứu và Phát triển của Tập đoàn Khoa học Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc (CASC) tiết lộ với báo giới mới đây khi tham dự hai kỳ họp thường niên tại Bắc Kinh.

Trong khi đó, theo ông Dung Dị, ủy viên Chính hiệp toàn quốc (Mặt trận), nhà thiết kế chính tên lửa đẩy thế hệ mới của Viện nghiên cứu Công nghệ tên lửa đẩy Trung Quốc (CALT) thuộc CASC, năm 2023, việc phát triển tên lửa đẩy có người lái thế hệ mới của nước này đã được thúc đẩy một cách có trật tự. Cơ sở hạ tầng, nghiên cứu phát triển và thử nghiệm động cơ tên lửa có những đột phá lớn. Các công nghệ then chốt của tên lửa đẩy có thể tái sử dụng đã được khắc phục và hiện đang tiến triển rất suôn sẻ.

​Ông Vương Nguy cho biết thêm, CASC đang đẩy nhanh phát triển các sản phẩm thích ứng với thị trường hàng không vũ trụ thương mại, tăng tốc phát triển tên lửa tái sử dụng loại 4 mét và 5 mét, với kế khoạch phóng lần đầu vào năm 2025 và 2026; đột phá các công nghệ then chốt của vệ tinh thương mại tiết kiệm chi phí, tung ra các sản phẩm về thông tin liên lạc, dẫn đường, viễn thám và vệ tinh thương mại tổng hợp; trọng điểm phát triển động cơ tên lửa rắn tiết kiệm chi phí, động cơ tên lửa lỏng dòng YF-102, động cơ tái sử dụng khí metan oxy lỏng YF-209... mà thị trường thương mại đang rất có nhu cầu.

Được biết, trước đó, CASC đã hoàn thành thử nghiệm công nghệ bay cất hạ cánh thẳng đứng đối với thiết bị bay tái sử dụng vào tháng 8/2023, đánh dấu bước đột phá quan trọng trong việc phát triển loại tên lửa này.

Lĩnh vực vũ trụ thương mại tiếp tục phát triển nhanh tại Trung Quốc trong năm 2023. Theo Sách Xanh về hoạt động khoa học công nghệ hàng không vũ trụ do CASC công bố mới đây, năm qua, gần 6 tỷ nhân dân tệ (833 triệu USD) vốn xã hội đã được đầu tư vào lĩnh vực hàng không vũ trụ thương mại, chủ yếu tập trung vào sản xuất vệ tinh và tên lửa. Tổng cộng 26 lần phóng thương mại đã được hoàn thành, chiếm 39% tổng số lần phóng của Trung Quốc trong năm, với tỷ lệ thành công đạt 96%.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga và Trung Quốc tính đưa nhà máy điện hạt nhân lên Mặt Trăng trong 10 năm tới
Nga và Trung Quốc tính đưa nhà máy điện hạt nhân lên Mặt Trăng trong 10 năm tới

VOV.VN - Giám đốc Cơ quan không gian Nga (Roscosmos) Yury Borisov cho hay công nghệ cần thiết cho việc xây dựng một nhà máy điện hạt nhân trên Mặt Trăng gần như đã sẵn sàng.

Nga và Trung Quốc tính đưa nhà máy điện hạt nhân lên Mặt Trăng trong 10 năm tới

Nga và Trung Quốc tính đưa nhà máy điện hạt nhân lên Mặt Trăng trong 10 năm tới

VOV.VN - Giám đốc Cơ quan không gian Nga (Roscosmos) Yury Borisov cho hay công nghệ cần thiết cho việc xây dựng một nhà máy điện hạt nhân trên Mặt Trăng gần như đã sẵn sàng.

Trung Quốc nhấn mạnh nắm quyền chủ động chiến lược trong thống nhất đất nước
Trung Quốc nhấn mạnh nắm quyền chủ động chiến lược trong thống nhất đất nước

VOV.VN - Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh cho biết nước này sẽ kiên quyết ngăn chặn sự can thiệp của các thế lực bên ngoài, nắm chắc hơn quyền chủ động chiến lược trong việc thực hiện thống nhất đất nước.

Trung Quốc nhấn mạnh nắm quyền chủ động chiến lược trong thống nhất đất nước

Trung Quốc nhấn mạnh nắm quyền chủ động chiến lược trong thống nhất đất nước

VOV.VN - Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh cho biết nước này sẽ kiên quyết ngăn chặn sự can thiệp của các thế lực bên ngoài, nắm chắc hơn quyền chủ động chiến lược trong việc thực hiện thống nhất đất nước.

Trung Quốc thí điểm dạy trí tuệ nhân tạo trong trường trung và tiểu học
Trung Quốc thí điểm dạy trí tuệ nhân tạo trong trường trung và tiểu học

VOV.VN - Bộ Giáo dục Trung Quốc vừa công bố danh sách 184 trường trung và tiểu học được chọn làm cơ sở giáo dục trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm tiến hành thí điểm và thúc đẩy tốt hơn việc phát triển giáo dục AI trong nhà trường.

Trung Quốc thí điểm dạy trí tuệ nhân tạo trong trường trung và tiểu học

Trung Quốc thí điểm dạy trí tuệ nhân tạo trong trường trung và tiểu học

VOV.VN - Bộ Giáo dục Trung Quốc vừa công bố danh sách 184 trường trung và tiểu học được chọn làm cơ sở giáo dục trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm tiến hành thí điểm và thúc đẩy tốt hơn việc phát triển giáo dục AI trong nhà trường.

Chi phí nuôi con ở Trung Quốc thuộc hàng cao nhất thế giới
Chi phí nuôi con ở Trung Quốc thuộc hàng cao nhất thế giới

VOV.VN - Theo báo cáo do một tổ chức nghiên cứu của Trung Quốc công bố ngày 21/2, chi phí trung bình để nuôi một đứa trẻ từ khi chào đời cho đến khi tốt nghiệp đại học ở nước này là khoảng 680.000 nhân dân tệ (khoảng 94.500 USD), hiện thuộc hàng cao nhất thế giới.

Chi phí nuôi con ở Trung Quốc thuộc hàng cao nhất thế giới

Chi phí nuôi con ở Trung Quốc thuộc hàng cao nhất thế giới

VOV.VN - Theo báo cáo do một tổ chức nghiên cứu của Trung Quốc công bố ngày 21/2, chi phí trung bình để nuôi một đứa trẻ từ khi chào đời cho đến khi tốt nghiệp đại học ở nước này là khoảng 680.000 nhân dân tệ (khoảng 94.500 USD), hiện thuộc hàng cao nhất thế giới.

Đón dâu bằng xe buýt - Trào lưu cưới mới của các cặp đôi Trung Quốc
Đón dâu bằng xe buýt - Trào lưu cưới mới của các cặp đôi Trung Quốc

VOV.VN - Thay vì sử dụng xe sang, thời gian gần đây, “đám cưới xe buýt” đang trở thành một trào lưu gây sốt ở Trung Quốc. Tiết kiệm, tiện lợi, khác lạ, lại không kém phần vui tươi và bảo vệ môi trường khiến không ít bạn trẻ lựa chọn xe buýt công cộng để đón dâu trong ngày trọng đại.

Đón dâu bằng xe buýt - Trào lưu cưới mới của các cặp đôi Trung Quốc

Đón dâu bằng xe buýt - Trào lưu cưới mới của các cặp đôi Trung Quốc

VOV.VN - Thay vì sử dụng xe sang, thời gian gần đây, “đám cưới xe buýt” đang trở thành một trào lưu gây sốt ở Trung Quốc. Tiết kiệm, tiện lợi, khác lạ, lại không kém phần vui tươi và bảo vệ môi trường khiến không ít bạn trẻ lựa chọn xe buýt công cộng để đón dâu trong ngày trọng đại.