Trung Quốc sẽ tổ chức lễ truy điệu ông Giang Trạch Dân vào ngày 6/12

VOV.VN - Trong thông báo mới nhất vừa công bố hôm nay (1/12), Trung Quốc cho biết sẽ tổ chức lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch Giang Trạch Dân vào ngày 6/12.

Ban lễ tang nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân trong thông báo số 2 công bố ngày 1/12 cho biết, lễ truy điệu ông sẽ được tổ chức trọng thể vào lúc 10h sáng 6/12 (giờ địa phương), tại Đại lễ đường Nhân dân, Thủ đô Bắc Kinh và được phát thanh và truyền hình trực tiếp.

Trong ngày này, cả nước Trung Quốc, các Đại sứ quán, Lãnh sự quán và cơ quan đại diện của nước này ở nước ngoài sẽ treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong 1 ngày.

Thông báo yêu cầu khi lễ truy điệu được cử hành, người dân trên cả nước Trung Quốc sẽ dành 3 phút mặc niệm, các loại xe ô tô và hệ thống báo động phòng không cũng sẽ hú còi trong 3 phút. Tuy nhiên, theo thông báo, lễ viếng ông Giang Trạch Dân sẽ không được tổ chức.

Trưa 30/11, nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân đã từ trần ở tuổi 96 tại Thượng Hải vì bệnh bạch cầu và suy đa tạng. Cùng ngày, người dân thành phố Dương Châu, tỉnh Giang Tô - quê hương ông đã mang hoa tới nơi ở cũ của ông để tưởng niệm và bày tỏ niềm thương tiếc.

Nhiều nhà lãnh đạo thế giới như Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel, Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc tháng 11, đại diện của Ghana tại Liên Hợp quốc Harold Agyeman... đã gửi lời chia buồn và ca ngợi những đóng góp của nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hình ảnh về các nhà lãnh đạo Việt Nam và ông Giang Trạch Dân
Hình ảnh về các nhà lãnh đạo Việt Nam và ông Giang Trạch Dân

Ông Giang Trạch Dân, nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc qua đời ngày 30/11/2022, thọ 96 tuổi. Ông là lãnh đạo thế hệ thứ ba của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Hình ảnh về các nhà lãnh đạo Việt Nam và ông Giang Trạch Dân

Hình ảnh về các nhà lãnh đạo Việt Nam và ông Giang Trạch Dân

Ông Giang Trạch Dân, nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc qua đời ngày 30/11/2022, thọ 96 tuổi. Ông là lãnh đạo thế hệ thứ ba của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Những hình ảnh đáng chú ý về ông Giang Trạch Dân
Những hình ảnh đáng chú ý về ông Giang Trạch Dân

VOV.VN - Cựu Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân đã từ trần lúc 12h13 ngày 30/11 tại thành phố Thượng Hải. Theo Tân Hoa xã, ông Giang Trạch Dân bị bệnh bạch cầu và suy đa tạng, dù được tận tình cứu chữa nhưng không qua khỏi.

Những hình ảnh đáng chú ý về ông Giang Trạch Dân

Những hình ảnh đáng chú ý về ông Giang Trạch Dân

VOV.VN - Cựu Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân đã từ trần lúc 12h13 ngày 30/11 tại thành phố Thượng Hải. Theo Tân Hoa xã, ông Giang Trạch Dân bị bệnh bạch cầu và suy đa tạng, dù được tận tình cứu chữa nhưng không qua khỏi.

Cựu Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân qua đời
Cựu Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân qua đời

VOV.VN - Ông Giang Trạch Dân, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước Trung Quốc, vừa từ trần ở Thượng Hải (Trung Quốc) vào trưa ngày 30/11 do bệnh máu trắng và suy đa tạng ở tuổi 96, theo Tân Hoa xã.

Cựu Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân qua đời

Cựu Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân qua đời

VOV.VN - Ông Giang Trạch Dân, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước Trung Quốc, vừa từ trần ở Thượng Hải (Trung Quốc) vào trưa ngày 30/11 do bệnh máu trắng và suy đa tạng ở tuổi 96, theo Tân Hoa xã.