Trung Quốc: Số người xuất nhập cảnh tăng vọt trong hai tháng đầu năm

VOV.VN - Số liệu vừa công bố hôm nay (8/3) cho thấy, sau khi Trung Quốc hạ cấp quản lý Covid-19 và tối ưu hóa chính sách xuất nhập cảnh vào ngày 8/1, các cơ quan quản lý nhập cư nước này đã làm thủ tục xuất nhập cảnh cho gần 40 triệu người, tăng 112% so với cùng kỳ năm ngoái.

 

Theo thông tin của Cục Quản lý Nhập cư Quốc gia Trung Quốc, tính đến ngày 7/3, tổng cộng 39,72 triệu người đã xuất cảnh và nhập cảnh vào nước này. Lượng di chuyển bằng cả tàu thủy, tàu hỏa và máy bay ghi nhận mức tăng 59,3% với 2,5 triệu lượt phương tiện trong hai tháng qua.

Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Trung Quốc cũng đã cấp 3.362.000 quyển hộ chiếu cho công dân nước này, tăng 1.221% so với trước khi nới lỏng phòng chống dịch.

Người phát ngôn Cục Quản lý Nhập cư Quốc gia Trung Quốc Lâm Dũng Thắng cho biết, cùng với sự tăng trưởng ổn định của các chuyến bay chở khách quốc tế và việc nối lại hoàn toàn các hoạt động trao đổi nhân sự giữa đại lục và Hồng Kông, Macao, số lượng người và lượng hồ sơ làm thủ tục xuất nhập cảnh đã chứng kiến ​​sự phục hồi đáng kể.

Ông cho biết, các cơ quan quản lý xuất nhập cảnh nước này sẽ tiếp tục cải thiện dịch vụ và tối ưu hóa các quy trình thủ tục nhằm chuẩn bị cho việc Trung Quốc tiếp tục tăng cường trao đổi nhân sự với các nước.

Các công ty du lịch ở Trung Quốc đã chứng kiến ​​lượng du lịch trong nước và quốc tế tăng đột biến kể từ ngày 8/1 vừa qua. Tuniu.com, một trang du lịch trực tuyến lớn, cho biết lượng khách du lịch trong hai tuần qua đã tăng hơn 80% so với hai tuần trước đó, trong đó 90% là du lịch nội địa. Về du lịch nước ngoài, lượng khách trong 2 tuần qua cũng tăng 100% so với 2 tuần trước đó, trong đó các địa điểm như Phuket, Pattaya, Bangkok, Chiang Mai, Bali, Maldives là những điểm đến hút khách nhất.

Những ngày qua, nhiều trang mạng của Trung Quốc cũng đăng tải thông tin Việt Nam được đưa vào danh sách các quốc gia thí điểm du lịch theo đoàn đợt 2, tiếp theo 20 quốc gia đợt đầu từ ngày 6/2. Tuy nhiên, thông tin này chưa được các cơ quan chức năng chính thức thông báo. Theo tờ Thời báo Chứng khoán Trung Quốc, ngay từ đợt đầu, riêng tại thị trường Việt Nam, số lượng phòng được lấp đầy trên Meituan, ứng dụng giao đồ ăn nổi tiếng kết hợp cả dịch vụ du lịch của nước này, đã tăng tới 300% so với cùng kỳ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thương mại giữa Trung Quốc và Nga tăng 36,4% trong 2 tháng đầu năm
Thương mại giữa Trung Quốc và Nga tăng 36,4% trong 2 tháng đầu năm

VOV.VN - Trong khi kim ngạch thương mại giữa Trung Quốc và các đối tác chủ chốt nhìn chung giảm trong hai tháng đầu năm, thì thương mại với Nga tăng mạnh 36,4%, cho thấy hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ.

Thương mại giữa Trung Quốc và Nga tăng 36,4% trong 2 tháng đầu năm

Thương mại giữa Trung Quốc và Nga tăng 36,4% trong 2 tháng đầu năm

VOV.VN - Trong khi kim ngạch thương mại giữa Trung Quốc và các đối tác chủ chốt nhìn chung giảm trong hai tháng đầu năm, thì thương mại với Nga tăng mạnh 36,4%, cho thấy hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ.

Trung Quốc cải cách chính phủ, tập trung vào lĩnh vực tài chính và khoa học công nghệ
Trung Quốc cải cách chính phủ, tập trung vào lĩnh vực tài chính và khoa học công nghệ

VOV.VN - Trong phương án cải cách vừa đệ trình Quốc hội Trung Quốc chiều nay (7/3), Chính phủ nước này sẽ tiến hành cải tổ sâu rộng, chủ yếu tập trung vào lĩnh vực tài chính và khoa học công nghệ.

Trung Quốc cải cách chính phủ, tập trung vào lĩnh vực tài chính và khoa học công nghệ

Trung Quốc cải cách chính phủ, tập trung vào lĩnh vực tài chính và khoa học công nghệ

VOV.VN - Trong phương án cải cách vừa đệ trình Quốc hội Trung Quốc chiều nay (7/3), Chính phủ nước này sẽ tiến hành cải tổ sâu rộng, chủ yếu tập trung vào lĩnh vực tài chính và khoa học công nghệ.

Ông Tập Cận Bình chỉ trích phương Tây, dẫn đầu là Mỹ “kìm hãm Trung Quốc”
Ông Tập Cận Bình chỉ trích phương Tây, dẫn đầu là Mỹ “kìm hãm Trung Quốc”

VOV.VN - Trong một phát biểu ngày 6/3, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã lên tiếng chỉ trích các nước phương Tây mà đứng đầu là Mỹ đã gây ra những khó khăn, thách thức cho sự phát triển của nước này.

Ông Tập Cận Bình chỉ trích phương Tây, dẫn đầu là Mỹ “kìm hãm Trung Quốc”

Ông Tập Cận Bình chỉ trích phương Tây, dẫn đầu là Mỹ “kìm hãm Trung Quốc”

VOV.VN - Trong một phát biểu ngày 6/3, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã lên tiếng chỉ trích các nước phương Tây mà đứng đầu là Mỹ đã gây ra những khó khăn, thách thức cho sự phát triển của nước này.