Trung Quốc tạm ngừng đàm phán với Mỹ về kiểm soát và chống phổ biến vũ khí

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố sẽ tạm dừng đàm phán với Mỹ tổ chức vòng tham vấn mới về kiểm soát và chống phổ biến vũ khí vào ngày 17/7. Đây được xem là một động thái phản đối việc Mỹ tiếp tục bán vũ khí cho hòn đảo Đài Loan của Trung Quốc.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm cho rằng, thời gian trở lại đây, Mỹ “đã không quan tâm đến sự phản đối và nhượng bộ nhiều lần của Trung Quốc, tiếp tục bán vũ khí cho Đài Loan, đồng thời thực hiện một loạt các biện pháp tiêu cực làm tổn hại đến lợi ích cốt lõi của nước này, làm suy giảm lòng tin giữa hai nước, cũng như phá vỡ bầu không khí chính trị để hai bên tiếp tục tham vấn về vấn đề kiểm soát vũ khí”.

Trả lời câu hỏi của phóng viên tại buổi họp báo thường kỳ ngày 17/7, ông Lâm Kiếm cho rằng vì lý do này, Trung Quốc quyết định tạm ngừng đàm phán với Mỹ tổ chức vòng tham vấn mới về kiểm soát, không phổ biến vũ khí và trách nhiệm hoàn toàn thuộc về phía Mỹ.

Ông nhấn mạnh, Trung Quốc sẵn sàng cùng Mỹ duy trì kết nối trong vấn đề kiểm soát vũ khí quốc tế trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, chung sống hòa bình và hợp tác cùng có lợi, nhưng Mỹ cũng cần phải tôn trọng lợi ích cốt lõi của Trung Quốc, tạo điều kiện cần thiết để hai bên trao đổi, đối thoại.

Được biết, cuộc tham vấn về kiểm soát và không phổ biến vũ khí giữa Trung Quốc và Mỹ được tổ chức gần đây nhất là tại Washington, Mỹ vào tháng 11/2023.

Vào ngày 18/6 vừa qua, Tổng thống Mỹ Biden đã phê duyệt thương vụ bán vũ khí thứ 15 cho Đài Loan trong nhiệm kỳ và là thương vụ thứ 2 trong tháng với tổng giá trị khoảng 360,2 triệu USD. Để đáp trả, Trung Quốc đã công bố lệnh trừng phạt 6 công ty công nghiệp quân sự và 5 lãnh đạo cấp cao của Mỹ vào ngày 12/7.

Trong một động thái liên quan, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 17/7 bày tỏ lấy làm tiếc về quyết định của Trung Quốc và cho rằng động thái này phá vỡ sự ổn định chiến lược cũng như làm gia tăng nguy cơ chạy đua vũ trang.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó tướng Vance của ông Trump quyết bỏ mặc Ukraine để tập trung vào Trung Quốc
Phó tướng Vance của ông Trump quyết bỏ mặc Ukraine để tập trung vào Trung Quốc

VOV.VN - Sau nhiều tháng đồn đoán, JD Vance đã chính thức trở thành phó tướng của ông Trump trong cuộc tranh cử tổng thống Mỹ 2024. Nghị sĩ Vance được xem là người kế thừa phong trào “nước Mỹ trên hết”, mà theo đó, ông cổ xúy chuyển hướng chú ý từ Ukraine sang Trung Quốc và châu Á.

Phó tướng Vance của ông Trump quyết bỏ mặc Ukraine để tập trung vào Trung Quốc

Phó tướng Vance của ông Trump quyết bỏ mặc Ukraine để tập trung vào Trung Quốc

VOV.VN - Sau nhiều tháng đồn đoán, JD Vance đã chính thức trở thành phó tướng của ông Trump trong cuộc tranh cử tổng thống Mỹ 2024. Nghị sĩ Vance được xem là người kế thừa phong trào “nước Mỹ trên hết”, mà theo đó, ông cổ xúy chuyển hướng chú ý từ Ukraine sang Trung Quốc và châu Á.

Liên minh SCO của Nga - Trung Quốc đối chọi khối quân sự NATO như thế nào?
Liên minh SCO của Nga - Trung Quốc đối chọi khối quân sự NATO như thế nào?

VOV.VN - Đằng sau xung đột Ukraine, tổ chức SCO với nòng cốt là Nga và Trung Quốc, đang lớn mạnh không ngừng, với xu hướng trở thành đối trọng đáng gờm của khối quân sự NATO.

Liên minh SCO của Nga - Trung Quốc đối chọi khối quân sự NATO như thế nào?

Liên minh SCO của Nga - Trung Quốc đối chọi khối quân sự NATO như thế nào?

VOV.VN - Đằng sau xung đột Ukraine, tổ chức SCO với nòng cốt là Nga và Trung Quốc, đang lớn mạnh không ngừng, với xu hướng trở thành đối trọng đáng gờm của khối quân sự NATO.

Phản ứng mạnh mẽ của Trung Quốc trước việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan
Phản ứng mạnh mẽ của Trung Quốc trước việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan

VOV.VN - Ngày 21/6, Trung Quốc tuyên bố tiếp tục thực hiện các biện pháp đối phó với công ty công nghiệp quân sự Lockheed Martin của Mỹ và các nhà quản lý cấp cao của công ty này. Đây được xem như là phản ứng mạnh mẽ tiếp theo của Trung Quốc trước việc Mỹ tiếp tục bán vũ khí cho Đài Loan (Trung Quốc).

Phản ứng mạnh mẽ của Trung Quốc trước việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan

Phản ứng mạnh mẽ của Trung Quốc trước việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan

VOV.VN - Ngày 21/6, Trung Quốc tuyên bố tiếp tục thực hiện các biện pháp đối phó với công ty công nghiệp quân sự Lockheed Martin của Mỹ và các nhà quản lý cấp cao của công ty này. Đây được xem như là phản ứng mạnh mẽ tiếp theo của Trung Quốc trước việc Mỹ tiếp tục bán vũ khí cho Đài Loan (Trung Quốc).