Trung Quốc tăng cường tìm kiếm nguồn urani

Trung Quốc đang hướng tới mục tiêu mua các mỏ urani ở nước ngoài, trong đó Canada là thị trường nước này đang ngắm tới

Năm 2012, Trung Quốc có kế hoạch nhập khẩu nhiều urani hơn năm ngoái và mua các mỏ urani ở nước ngoài, đặc biệt đang hướng tới thị trường Canada cho mục tiêu này.

Đây là khẳng định của ông Càn Chí Minh, Phó Giám đốc Cơ quan quản lý năng lượng quốc gia Trung Quốc.

Một nhà máy điện hạt nhân của Trung Quốc (Ảnh: Reuters)

Ông Càn Chí Minh cho rằng, Trung Quốc có thể nối lại các dự án hạt nhân đang được triển khai sớm nhất là trong nửa đầu năm nay. Ông Càn Chí Minh cũng cho biết thêm, Chính phủ Trung Quốc đã hoàn thành những dự thảo hướng dẫn về an toàn hạt nhân, vốn được khởi động sau thảm họa động đất và sóng thần ở Nhật Bản cách đây một năm, làm hư hại nghiêm trọng nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi của nước này.

Theo Tổng cục Thống kê Trung Quốc, thảm họa hạt nhân Fukushima đã dẫn đến việc Trung Quốc ngừng bất kỳ dự án hạt nhân mới nào đang được triển khai, nhưng trong năm 2011, nước này vẫn nhập khẩu gần 16.130 tấn urani, không thấp hơn nhiều so với mức 17.135 tấn của năm 2010.

Ông Càn Chí Minh khẳng định, lượng urani mà Trung Quốc nhập khẩu trong năm nay sẽ giữ mức như năm ngoái, hoặc thậm chí còn cao hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên