Trung Quốc thả hàng trăm ngàn con muỗi đực triệt sản chống sốt xuất huyết

VOV.VN - Làng Hiệp Thạch (Xiashi) ở thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc, đã thực hiện một chiến lược mang tên “kiểm soát muỗi bằng muỗi”, với việc thả từ 300.000 đến 500.000 con muỗi đực triệt sản mỗi tuần, nhằm phòng chống dịch sốt xuất huyết.

Phương pháp này được áp dụng trong bối cảnh dịch sốt xuất huyết đang hoành hành ở Quảng Châu. Theo dữ liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh thành phố công bố mới đây, từ 14-20/10, Quảng Châu đã báo cáo 497 ca sốt xuất huyết mới, tăng 13,73% so với cùng kỳ tháng trước. Hơn 150 khu vực ở Quảng Châu hiện đã phải triển khai công tác quản lý bệnh sốt xuất huyết do đang đối mặt với nguy cơ bùng phát dịch.

Cùng thời điểm, tại làng Hiệp Thạch, quận Bạch Vân, thành phố Quảng Châu, một đội chuyên gia đã thả 300.000-500.000 con muỗi đực đã được triệt sản mỗi tuần để ngăn chặn và kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh. Theo truyền thông địa phương, công nghệ kiểm soát sinh học “diệt muỗi bằng muỗi” này đã được triển khai 7 năm và được chứng minh là có hiệu quả, đến nay trong làng chưa có một trường hợp nào mắc bệnh sốt xuất huyết.

Nhà nghiên cứu Cam Nhậm Hiền (Gan Renxian) cho biết, khác với muỗi thông thường, những con muỗi này là muỗi vằn đực (muỗi Aedes albopictus) mang vi khuẩn Wolbachia. Ông gọi những con muỗi này là “muỗi có lợi” hay “muỗi đực triệt sản”.

Ông giải thích thêm: “Những con muỗi đực này không cắn hoặc hút máu, khiến chúng trở thành một giải pháp bền vững để giảm quần thể muỗi vằn”. Chiến lược này nhằm mục đích giảm số lượng muỗi vằn bằng cách thả những con đực đã triệt sản, khi giao phối với muỗi cái bên ngoài tự nhiên sẽ đẻ ra những quả trứng không nở và không thể trở thành muỗi.

Theo chuyên gia này, năm nay, do bị ảnh hưởng bởi thời tiết mưa nhiều, muỗi vằn hoạt động sớm hơn và thời gian hoạt động kéo dài hơn ở Quảng Châu. Chiến lược “kiểm soát muỗi bằng muỗi” này được áp dụng nhằm giảm số lượng muỗi vằn tại địa phương.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vé du hành vũ trụ của Trung Quốc được mua ngay sau khi mở bán
Vé du hành vũ trụ của Trung Quốc được mua ngay sau khi mở bán

VOV.VN - Hai vé du hành vũ trụ đầu tiên do một công ty khởi nghiệp Trung Quốc rao bán đã được mua hết ngay sau khi mở bán tại một sự kiện phát trực tiếp trên gã khổng lồ thương mại điện tử Taobao vào tối qua (24/10).

Vé du hành vũ trụ của Trung Quốc được mua ngay sau khi mở bán

Vé du hành vũ trụ của Trung Quốc được mua ngay sau khi mở bán

VOV.VN - Hai vé du hành vũ trụ đầu tiên do một công ty khởi nghiệp Trung Quốc rao bán đã được mua hết ngay sau khi mở bán tại một sự kiện phát trực tiếp trên gã khổng lồ thương mại điện tử Taobao vào tối qua (24/10).

Vệ tinh tái sử dụng đầu tiên của Trung Quốc bàn giao tải trọng khoa học mang về từ không gian
Vệ tinh tái sử dụng đầu tiên của Trung Quốc bàn giao tải trọng khoa học mang về từ không gian

VOV.VN - Trung Quốc hôm qua (24/10) đã tổ chức lễ bàn giao các tải trọng quốc tế do vệ tinh thử nghiệm có thể tái sử dụng đầu tiên của nước này mang trở về Trái Đất cho các nước, trong đó có Thái Lan và Pakistan.

Vệ tinh tái sử dụng đầu tiên của Trung Quốc bàn giao tải trọng khoa học mang về từ không gian

Vệ tinh tái sử dụng đầu tiên của Trung Quốc bàn giao tải trọng khoa học mang về từ không gian

VOV.VN - Trung Quốc hôm qua (24/10) đã tổ chức lễ bàn giao các tải trọng quốc tế do vệ tinh thử nghiệm có thể tái sử dụng đầu tiên của nước này mang trở về Trái Đất cho các nước, trong đó có Thái Lan và Pakistan.

Trung Quốc lần đầu tiên giới thiệu mẫu đất phía xa Mặt Trăng ra toàn cầu
Trung Quốc lần đầu tiên giới thiệu mẫu đất phía xa Mặt Trăng ra toàn cầu

VOV.VN - Các mẫu đất ở phía xa Mặt Trăng đã được Trung Quốc cho ra mắt trước toàn thế giới tại Hội nghị hàng không vũ trụ quốc tế (IAC) lần thứ 75 tổ chức tại Milan, Italy từ ngày 14 đến 18/10.

Trung Quốc lần đầu tiên giới thiệu mẫu đất phía xa Mặt Trăng ra toàn cầu

Trung Quốc lần đầu tiên giới thiệu mẫu đất phía xa Mặt Trăng ra toàn cầu

VOV.VN - Các mẫu đất ở phía xa Mặt Trăng đã được Trung Quốc cho ra mắt trước toàn thế giới tại Hội nghị hàng không vũ trụ quốc tế (IAC) lần thứ 75 tổ chức tại Milan, Italy từ ngày 14 đến 18/10.