Trung Quốc thấp thỏm chờ thông tin vụ máy bay mất tích

VOV.VN - Trung Quốc đang tiếp tục điều động các lực lượng cứu hộ đến vùng biển nghi máy bay rơi và cử tổ công tác sang Malaysia điều tra.

Chờ đợi, chờ đợi trong tâm trạng mệt mỏi cùng cực là tình trạng của hơn 100 người nhà hành khách Trung Quốc đi trên chuyến bay của hãng hàng không Malaysia thông báo bị mất liên lạc hơn 50 tiếng. Những người này đang được bố trí tại khách sạn Lido, gần sân bay quốc tế Bắc Kinh để đợi thông tin. Những thông tin chưa được kiểm chứng như tìm được mảnh vỡ máy bay, điện thoại của hành khách có tín hiệu… càng làm tăng thêm sự thấp thỏm, thất vọng cho người nhà hành khách. 


Người nhà các hành khách đang mong mỏi thông tin về người thân

Vào lúc 10h sáng 10/3 (giờ Bắc Kinh), Đại diện của hãng hàng không Malaysia tại Bắc Kinh đưa ra bản thông báo thứ 9 kể từ khi bản thông báo đầu tiên về việc máy bay mất liên lạc. Thông báo cho biết, hiện vẫn chưa thể xác định được máy bay đang ở đâu, công tác tìm kiếm vẫn đang triển khai. Đội tìm kiếm của nhiều nước như Việt Nam, Australia, Trung Quốc, Thái Lan, Indonesia, Singapore, Philipines và Mỹ tham gia tìm kiếm.

Thông báo cũng cho biết, Malaysia sẽ tiếp tục tiến hành trợ giúp và an ủi người nhà hành khách. Mỗi một người nhà hành khách sẽ có một nhân viên hộ lý chăm sóc. Hãng hàng không Malaysia đã cử hơn 150 nhân viên đến Bắc Kinh để trợ giúp người nhà hành khách. Sáng 10/3, đại diện phía Malaysia đang gấp rút làm visa cho người nhà hành khách. Dự kiến, chuyến bay sớm nhất đưa người nhà hành khách sang Malaysia sẽ cất cánh vào lúc 1h30 phút sáng 11/3.

Trong khi đó, theo báo chí Trung Quốc, Trung Quốc đang tiếp tục điều động các lực lượng cứu hộ đến vùng biển nghi máy bay rơi để tìm kiếm. Tàu hộ vệ Miên Dương khoảng 4 giờ sáng ngày 9/3 đã đến vùng biển bị nghi máy bay rơi, sớm hơn dự kiến gần 3 tiếng. Sau khi đến hiện trường, tàu này ngay lập tức triển khai các hoạt động cứu hộ.

Trong khi đó, theo thông tin từ Bộ Công an Trung Quốc, sau khi trao đổi thông tin với Cơ quan cảnh sát hình sự quốc tế Interpol, đã xác nhận có hai người dùng hộ chiếu giả để lên máy bay. Bộ Công an Trung Quốc đã cử nhóm công tác đến Malaysia để phối hợp điều tra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mở rộng tìm máy bay Malaysia bị mất tích về phía Tây Bắc
Mở rộng tìm máy bay Malaysia bị mất tích về phía Tây Bắc

Tính đến 23h ngày 9/3, Việt Nam đã sử dụng 7 máy bay, điều 8 tàu các loại tham gia tìm kiếm máy bay Malaysia bị mất liên lạc.

Mở rộng tìm máy bay Malaysia bị mất tích về phía Tây Bắc

Mở rộng tìm máy bay Malaysia bị mất tích về phía Tây Bắc

Tính đến 23h ngày 9/3, Việt Nam đã sử dụng 7 máy bay, điều 8 tàu các loại tham gia tìm kiếm máy bay Malaysia bị mất liên lạc.

9 nước tham gia tìm kiếm và cứu hộ máy bay Malaysia mất tích
9 nước tham gia tìm kiếm và cứu hộ máy bay Malaysia mất tích

VOV.VN - Thái Lan và Australia là những nước mới nhất tham gia hỗ trợ Malaysia tìm kiếm máy bay bị mất tích.

9 nước tham gia tìm kiếm và cứu hộ máy bay Malaysia mất tích

9 nước tham gia tìm kiếm và cứu hộ máy bay Malaysia mất tích

VOV.VN - Thái Lan và Australia là những nước mới nhất tham gia hỗ trợ Malaysia tìm kiếm máy bay bị mất tích.

 Phân tầng độ cao bay tìm kiếm máy bay Malaysia
Phân tầng độ cao bay tìm kiếm máy bay Malaysia

VOV.VN -Máy bay A26, máy bay của Cảnh sát biển, máy bay của nước ngoài sẽ bay ở độ cao khác nhau và phân vùng tìm kiếm để đảm bảo an toàn.

 Phân tầng độ cao bay tìm kiếm máy bay Malaysia

Phân tầng độ cao bay tìm kiếm máy bay Malaysia

VOV.VN -Máy bay A26, máy bay của Cảnh sát biển, máy bay của nước ngoài sẽ bay ở độ cao khác nhau và phân vùng tìm kiếm để đảm bảo an toàn.

Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ chỉ đạo tìm máy bay Malaysia mất tích
Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ chỉ đạo tìm máy bay Malaysia mất tích

VOV.VN -Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ yêu cầu lực lượng cứu nạn nhanh chóng trục vớt vật thể lạ, khi phát hiện vật thể lạ phải báo cáo ngay.

Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ chỉ đạo tìm máy bay Malaysia mất tích

Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ chỉ đạo tìm máy bay Malaysia mất tích

VOV.VN -Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ yêu cầu lực lượng cứu nạn nhanh chóng trục vớt vật thể lạ, khi phát hiện vật thể lạ phải báo cáo ngay.

Máy bay Malaysia có thể đã vỡ  ở độ cao trên 10.000m?
Máy bay Malaysia có thể đã vỡ ở độ cao trên 10.000m?

VOV.VN - Đây là giả thiết được các nhân viên điều tra vụ chiếc máy bay Boing 777 của hãng Malaysia Airlines mất tích đặt ra.

Máy bay Malaysia có thể đã vỡ  ở độ cao trên 10.000m?

Máy bay Malaysia có thể đã vỡ ở độ cao trên 10.000m?

VOV.VN - Đây là giả thiết được các nhân viên điều tra vụ chiếc máy bay Boing 777 của hãng Malaysia Airlines mất tích đặt ra.

Australia cử 2 máy bay giúp Malaysia tìm máy bay mất tích
Australia cử 2 máy bay giúp Malaysia tìm máy bay mất tích

VOV.VN - Các máy bay được trang bị cảm biến và thiết bị dò tìm hiện đại sẽ giúp ích rất nhiều cho công việc tìm kiếm.

Australia cử 2 máy bay giúp Malaysia tìm máy bay mất tích

Australia cử 2 máy bay giúp Malaysia tìm máy bay mất tích

VOV.VN - Các máy bay được trang bị cảm biến và thiết bị dò tìm hiện đại sẽ giúp ích rất nhiều cho công việc tìm kiếm.

 Chuyện của những phi công đi tìm  máy bay Malaysia mất tích
Chuyện của những phi công đi tìm máy bay Malaysia mất tích

VOV.VN -Công việc tuy vất vả nhưng tổ bay luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và sẵn sàng cất cánh khi có lệnh.

 Chuyện của những phi công đi tìm  máy bay Malaysia mất tích

Chuyện của những phi công đi tìm máy bay Malaysia mất tích

VOV.VN -Công việc tuy vất vả nhưng tổ bay luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và sẵn sàng cất cánh khi có lệnh.