Trung Quốc thông qua đạo luật chống trừng phạt nước ngoài

VOV.VN - Đạo luật chống trừng phạt nước ngoài được thông qua tại phiên bế mạc Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Quốc hội) của Trung Quốc ngày 10/6.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc nói rằng, đạo luật mới này sẽ tạo nền tảng pháp lý để Trung Quốc thực hiện các biện pháp nhằm chống lại sự trừng phạt của nước ngoài. Hiện chi tiết đạo luật vẫn chưa được công bố.

Trên thực tế, Trung Quốc đã đưa ra các biện pháp chống trừng phạt để đáp lại lệnh trừng phạt của Mỹ, Liên minh châu Âu, Anh và Canada về các vấn đề Hong Kong và Tân Cương.

Tuy nhiên, các công ty nước ngoài cũng lo ngại việc thiếu minh bạch xung quanh quá trình pháp lý và các tác động tiềm tàng đối với công việc làm ăn kinh doanh của họ ở Trung Quốc.

Theo truyền thông Trung Quốc, dự luật có tên "Đạo luật chống lại lệnh trừng phạt nước ngoài" đã được trình lên Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc hôm 7/6.

Đạo luật mới này sẽ là công cụ mạnh mẽ nhất từ trước tới nay để Trung Quốc đáp trả các lệnh trừng phạt của nước ngoài sau khi Bộ thương mại hồi đầu năm nay yêu cầu các công ty Trung Quốc báo cáo về sự hạn chế của nước ngoài đối với các hoạt động kinh doanh và thương mại.

Tháng 9/2020, Trung Quốc cũng ban hành một danh sách các thực thể không đáng tin cậy đối với doanh nghiệp nước ngoài./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc sắp ban hành đạo luật chống lại lệnh trừng phạt nước ngoài
Trung Quốc sắp ban hành đạo luật chống lại lệnh trừng phạt nước ngoài

VOV.VN - Trung Quốc sẽ sớm thông qua một đạo luật nhằm phản ứng trước việc các quốc gia áp lệnh trừng phạt lên các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, các tổ chức và các quan chức của nước này.

Trung Quốc sắp ban hành đạo luật chống lại lệnh trừng phạt nước ngoài

Trung Quốc sắp ban hành đạo luật chống lại lệnh trừng phạt nước ngoài

VOV.VN - Trung Quốc sẽ sớm thông qua một đạo luật nhằm phản ứng trước việc các quốc gia áp lệnh trừng phạt lên các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, các tổ chức và các quan chức của nước này.

Trung Quốc phạt 11 công ty công nghệ vi phạm luật chống độc quyền
Trung Quốc phạt 11 công ty công nghệ vi phạm luật chống độc quyền

VOV.VN - Trung Quốc hôm qua thông báo phạt 11 công ty công nghệ lớn, bao gồm tập đoàn Tencent và Bytedance trong nỗ lực loại bỏ các hoạt động độc quyền.

Trung Quốc phạt 11 công ty công nghệ vi phạm luật chống độc quyền

Trung Quốc phạt 11 công ty công nghệ vi phạm luật chống độc quyền

VOV.VN - Trung Quốc hôm qua thông báo phạt 11 công ty công nghệ lớn, bao gồm tập đoàn Tencent và Bytedance trong nỗ lực loại bỏ các hoạt động độc quyền.

Căng thẳng vì lệnh trừng phạt, EU hoãn phê chuẩn thỏa thuận đầu tư với Trung Quốc
Căng thẳng vì lệnh trừng phạt, EU hoãn phê chuẩn thỏa thuận đầu tư với Trung Quốc

VOV.VN - Ủy ban châu Âu (EC) hôm qua (4/5) thông báo quá trình phê chuẩn thỏa thuận đầu tư quy mô lớn với Trung Quốc đã bị hoãn lại do những căng thẳng liên quan đến các lệnh trừng phạt.

Căng thẳng vì lệnh trừng phạt, EU hoãn phê chuẩn thỏa thuận đầu tư với Trung Quốc

Căng thẳng vì lệnh trừng phạt, EU hoãn phê chuẩn thỏa thuận đầu tư với Trung Quốc

VOV.VN - Ủy ban châu Âu (EC) hôm qua (4/5) thông báo quá trình phê chuẩn thỏa thuận đầu tư quy mô lớn với Trung Quốc đã bị hoãn lại do những căng thẳng liên quan đến các lệnh trừng phạt.