Trung Quốc thông qua luật giáo dục giảm áp lực bài tập về nhà cho học sinh

VOV.VN - Tân hoa xã ngày 23/10 đưa tin, Trung Quốc đã thông qua một luật giáo dục nhằm giảm "áp lực kép" bài tập về nhà và học thêm ngoài giờ cho học sinh đối với những môn học chính.

Luật mới, chưa được công bố đầy đủ, yêu cầu chính quyền địa phương có trách nhiệm đảm bảo giảm áp lực cho trẻ nhỏ liên quan đến bài tập về nhà và học thêm ngoài giờ, đề nghị cha mẹ sắp xếp thời gian cho trẻ nghỉ ngơi và vận động hợp lý, từ đó giảm áp lực học hành, tránh lạm dụng internet.

Trong những tháng gần đây, Bộ Giáo dục Trung Quốc cũng đã giới hạn giờ chơi game đối với trẻ vị thành niên, chỉ cho phép chơi game trực tuyến trong 1 giờ vào thứ 6, thứ 7 và chủ nhật. Bộ cũng  yêu cầu cắt giảm bài tập về nhà và cấm dạy thêm sau giờ học đối với những môn học chính vào cuối tuần và ngày lễ, do lo ngại gánh nặng học tập đang quá tải đối với trẻ nhỏ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Vì sao em không được đi học?”: Giấc mơ nữ sinh Afghanistan bị chôn vùi dưới thời Taliban
“Vì sao em không được đi học?”: Giấc mơ nữ sinh Afghanistan bị chôn vùi dưới thời Taliban

VOV.VN - Giấc mơ và tương lai của nhiều nữ sinh Afghanistan đã bị dập tắt kể từ khi Taliban lên cầm quyền, với việc lực lượng này cấm nữ sinh trung học đến trường.

“Vì sao em không được đi học?”: Giấc mơ nữ sinh Afghanistan bị chôn vùi dưới thời Taliban

“Vì sao em không được đi học?”: Giấc mơ nữ sinh Afghanistan bị chôn vùi dưới thời Taliban

VOV.VN - Giấc mơ và tương lai của nhiều nữ sinh Afghanistan đã bị dập tắt kể từ khi Taliban lên cầm quyền, với việc lực lượng này cấm nữ sinh trung học đến trường.

88% học sinh trung học phổ thông tại Bangkok đã được tiêm vaccine ngừa Covid-19
88% học sinh trung học phổ thông tại Bangkok đã được tiêm vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Hôm qua (17/10), Cơ quan Quản lý Đô thị Bangkok (BMA) thông báo khoảng 88% học sinh trung học phổ thông ở thủ đô Thái Lan đã được tiêm vaccine ngừa Covid-19 và chuẩn bị sẵn sàng để đến trường vào tháng 11 tới.

88% học sinh trung học phổ thông tại Bangkok đã được tiêm vaccine ngừa Covid-19

88% học sinh trung học phổ thông tại Bangkok đã được tiêm vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Hôm qua (17/10), Cơ quan Quản lý Đô thị Bangkok (BMA) thông báo khoảng 88% học sinh trung học phổ thông ở thủ đô Thái Lan đã được tiêm vaccine ngừa Covid-19 và chuẩn bị sẵn sàng để đến trường vào tháng 11 tới.

Taliban cho phép một số nữ sinh trung học đến trường
Taliban cho phép một số nữ sinh trung học đến trường

VOV.VN - Taliban đã cho phép một số nữ sinh Afghanistan trở lại trường trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Taliban cho phép một số nữ sinh trung học đến trường

Taliban cho phép một số nữ sinh trung học đến trường

VOV.VN - Taliban đã cho phép một số nữ sinh Afghanistan trở lại trường trung học cơ sở và trung học phổ thông.