Trung Quốc thúc đẩy kế hoạch đưa người lên Mặt Trăng trong năm 2025

VOV.VN - Cơ quan Vũ trụ có người lái Trung Quốc (CMSA) hôm nay (3/3) cho biết, năm nay, hai sứ mệnh lớn mà nước này sẽ tập trung thúc đẩy là ứng dụng và phát triển trạm vũ trụ, cũng như chuẩn bị cho chuyến đổ bộ có người lái đầu tiên lên Mặt Trăng vào trước năm 2030.

 

Theo Cơ quan Vũ trụ có người lái Trung Quốc (CMSA), để thực hiện nhiệm vụ đưa người đổ bộ lên Mặt Trăng đầu tiên vào trước năm 2030, công tác chuẩn bị đang tiến triển theo kế hoạch. Theo đó, các thiết bị chính như tên lửa đẩy Trường Chinh-10, tàu vũ trụ có người lái Mộng Châu, tàu đổ bộ Mặt Trăng Lãm Nguyệt, bộ đồ du hành Mặt Trăng Vọng Vũ và xe tự hành có người lái Thám Sách (mang ý nghĩa là khám phá, thăm dò) đều đang trong giai đoạn phát triển nguyên mẫu và đã đạt được những tiến triển mang tính giai đoạn.

Việc xây dựng các cơ sở thử nghiệm và hỗ trợ liên quan đến sứ mệnh đưa người lên Mặt Trăng tại Bãi phóng Văn Xương cũng đang tiến hành một cách có trật tự, trong khi các phương án tổng thể của hệ thống mặt đất đã hoàn thành, với các dự án xây dựng tiếp theo sẽ được triển khai sau đó.

Cũng trong năm 2025, Trung Quốc đã lên kế hoạch thực hiện 2 chuyến bay có người lái và 1 chuyến tiếp tế hàng hóa. Các phi hành đoàn cho hai chuyến bay có người lái đã lựa chọn xong và đang được đào tạo.

CMSA cho biết, kể từ khi hoàn thành, trạm vũ trụ của Trung Quốc đã tiếp nhận 4 nhiệm vụ có người lái, 3 nhiệm vụ tiếp tế hàng hóa và 4 nhiệm vụ quay trở về Trái Đất. 5 phi hành đoàn với 15 lượt phi hành gia đã lưu trú dài ngày trên quỹ đạo. 11 hoạt động ngoài tàu (EVA) hay đi bộ ngoài không gian và nhiều lần triển khai tải trọng ngoài tàu, cùng nhiều nhiệm vụ bảo trì khác đã được thực hiện. Nước này cũng đã lập kỷ lục thế giới mới về thời gian dài nhất cho một lần đi bộ ngoài không gian.

Cho đến nay, trạm vũ trụ của Trung Quốc đã tiến hành hơn 180 dự án nghiên cứu và ứng dụng khoa học vũ trụ trên quỹ đạo, liên quan đến các lĩnh vực như khoa học sự sống vũ trụ và nghiên cứu con người, vật lý vi trọng lực và đổi mới công nghệ vũ trụ.

CMSA cũng đã ký một thỏa thuận với Pakistan về việc lựa chọn và đào tạo các phi hành gia nước này cho nhiệm vụ bay trong tương lai tới trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là lần đầu tiên Trung Quốc lựa chọn và đào tạo các phi hành gia nước ngoài để tham gia vào các sứ mệnh bay lên trạm vũ trụ của nước này.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc sẽ tìm nước ở cực Nam Mặt Trăng vào năm 2026
Trung Quốc sẽ tìm nước ở cực Nam Mặt Trăng vào năm 2026

VOV.VN - Theo kế hoạch, Trung Quốc sẽ phóng tàu thăm dò Hằng Nga-7 vào năm 2026 để tìm kiếm nước đóng băng ở cực Nam của Mặt Trăng. Đây cũng là lần đầu tiên con người xuất hiện tại khu vực này.

Trung Quốc sẽ tìm nước ở cực Nam Mặt Trăng vào năm 2026

Trung Quốc sẽ tìm nước ở cực Nam Mặt Trăng vào năm 2026

VOV.VN - Theo kế hoạch, Trung Quốc sẽ phóng tàu thăm dò Hằng Nga-7 vào năm 2026 để tìm kiếm nước đóng băng ở cực Nam của Mặt Trăng. Đây cũng là lần đầu tiên con người xuất hiện tại khu vực này.

Trung Quốc định xây nhà hình quả trứng bằng kỹ thuật ghép mộng gỗ trên Mặt Trăng
Trung Quốc định xây nhà hình quả trứng bằng kỹ thuật ghép mộng gỗ trên Mặt Trăng

VOV.VN - Sau khi đưa những viên gạch mô phỏng đất Mặt Trăng đầu tiên lên trạm vũ trụ bằng tàu Thiên Châu-8, các nhà khoa học Trung Quốc đang lên kế hoạch xây dựng một ngôi nhà hình quả trứng trên Mặt Trăng dựa trên kỹ thuật ghép mộng gỗ truyền thống trong tương lai.

Trung Quốc định xây nhà hình quả trứng bằng kỹ thuật ghép mộng gỗ trên Mặt Trăng

Trung Quốc định xây nhà hình quả trứng bằng kỹ thuật ghép mộng gỗ trên Mặt Trăng

VOV.VN - Sau khi đưa những viên gạch mô phỏng đất Mặt Trăng đầu tiên lên trạm vũ trụ bằng tàu Thiên Châu-8, các nhà khoa học Trung Quốc đang lên kế hoạch xây dựng một ngôi nhà hình quả trứng trên Mặt Trăng dựa trên kỹ thuật ghép mộng gỗ truyền thống trong tương lai.

Trung Quốc phát triển “gạch Mặt Trăng” hướng tới sử dụng vật liệu tại chỗ
Trung Quốc phát triển “gạch Mặt Trăng” hướng tới sử dụng vật liệu tại chỗ

VOV.VN - Trung Quốc đã sản xuất được “gạch Mặt Trăng” mô phỏng để tiến hành thử nghiệm trên trạm vũ trụ, nhằm hướng tới sử dụng vật liệu tại chỗ trong xây dựng căn cứ trên Mặt Trăng.

Trung Quốc phát triển “gạch Mặt Trăng” hướng tới sử dụng vật liệu tại chỗ

Trung Quốc phát triển “gạch Mặt Trăng” hướng tới sử dụng vật liệu tại chỗ

VOV.VN - Trung Quốc đã sản xuất được “gạch Mặt Trăng” mô phỏng để tiến hành thử nghiệm trên trạm vũ trụ, nhằm hướng tới sử dụng vật liệu tại chỗ trong xây dựng căn cứ trên Mặt Trăng.