Trung Quốc tiêm mũi vaccine Covid-19 thứ tư cho đối tượng nguy cơ cao

VOV.VN - Theo thông báo mới nhất vừa công bố sáng nay (14/12) trên trang web của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, nước này sẽ triển khai tiêm liều tăng cường thứ hai, tức mũi vaccine Covid-19 thứ tư trong thời gian tới.

Thông báo về Phương án thực hiện tiêm mũi tăng cường thứ hai vaccine Covid-19 do Cơ chế phối hợp chung phòng chống Covid-19 của Quốc vụ viện Trung Quốc ban hành. Thông báo nêu rõ, quyết định tiêm mũi nhắc lại thứ hai, tức liều vaccine thứ tư được đưa ra là nhằm quán triệt thực hiện quyết sách của Trung ương Đảng và Quốc vụ viện, tiếp tục làm tốt công tác ứng phó với dịch bệnh và đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân.

Theo đó, liều tăng cường thứ hai sẽ được tiêm cho những đối tượng có nguy cơ lây nhiễm cao, người trên 60 tuổi, người mắc bệnh nền nghiêm trọng và người có khả năng miễn dịch kém, trên cơ sở những đối tượng này đã tiêm mũi nhắc lại đầu tiên.

Có 9 tổ hợp tiêm được phê duyệt ở Trung Quốc và những người thuộc các nhóm trên có thể đăng ký tiêm mũi thứ tư sau ít nhất 6 tháng kể từ mũi thứ ba. Những người đã hoàn thành mũi thứ ba là các loại vaccine bất hoạt có thể đăng ký 1 trong 8 loại vaccine khác đã được phê duyệt để sử dụng khẩn cấp cho mũi thứ tư. Tám loại vaccine này bao gồm cả vaccine tái tổ hợp dạng hít (Adenovirus Type 5 Vector) do CanSinoBIO phát triển và vaccine dạng xịt mũi do Công ty Dược phẩm Sinh học Wantai Bắc Kinh phát triển.

Động thái này được đưa ra khi Trung Quốc tiếp tục khuyến khích các nhóm có nguy cơ cao, đặc biệt là người cao tuổi và những người mắc bệnh nền nhanh chóng tiêm chủng trong bối cảnh các biến thể Omicron rất dễ lây lan như BF.7 và BA.5 đang lan rộng tại nhiều địa phương ở Trung Quốc.

Nhiều tỉnh, thành nước này cũng đã đặt mục tiêu, đến tháng 1/2023, tỷ lệ tiêm mũi đầu tiên vaccine Covid-19 cho người trên 80 tuổi đạt 90%. Tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ và tiêm mũi nhắc lại thứ nhất cho người từ 60-79 tuổi đạt 95%.

Theo một tài liệu đào tạo về việc tiêm liều tăng cường thứ hai được đăng trên tờ Thời báo Hoàn cầu, tính đến ngày 11/12, 85,7% người Trung Quốc từ 60 tuổi trở lên đã tiêm mũi nhắc lại thứ nhất, tỷ lệ này là 91,4% ở những người từ 60-79 tuổi và 73,9% ở những người từ 80 tuổi trở lên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chuyên gia: Trung Quốc mất 3-6 tháng để vượt qua đợt dịch Covid-19 sau khi nới lỏng
Chuyên gia: Trung Quốc mất 3-6 tháng để vượt qua đợt dịch Covid-19 sau khi nới lỏng

VOV.VN - Dự báo về đợt dịch có thể bùng phát mạnh trên cả nước sau khi Trung Quốc mạnh tay nới lỏng các biện pháp kiểm soát Covid-19, nhiều chuyên gia nước này cho rằng, trong khoảng 1-2 tháng tới sẽ là thời kỳ đỉnh dịch, trong khi để vượt qua đợt dịch này Trung Quốc sẽ cần từ 3-6 tháng.

Chuyên gia: Trung Quốc mất 3-6 tháng để vượt qua đợt dịch Covid-19 sau khi nới lỏng

Chuyên gia: Trung Quốc mất 3-6 tháng để vượt qua đợt dịch Covid-19 sau khi nới lỏng

VOV.VN - Dự báo về đợt dịch có thể bùng phát mạnh trên cả nước sau khi Trung Quốc mạnh tay nới lỏng các biện pháp kiểm soát Covid-19, nhiều chuyên gia nước này cho rằng, trong khoảng 1-2 tháng tới sẽ là thời kỳ đỉnh dịch, trong khi để vượt qua đợt dịch này Trung Quốc sẽ cần từ 3-6 tháng.

Triều Tiên chuẩn bị thuốc điều trị Covid-19 nhằm ngăn dịch từ Trung Quốc
Triều Tiên chuẩn bị thuốc điều trị Covid-19 nhằm ngăn dịch từ Trung Quốc

VOV.VN - Cùng với việc Trung Quốc nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, Triều Tiên đang tích cực chuẩn bị các loại thuốc điều trị do lo lắng dịch bệnh xâm nhập vào nước này.

Triều Tiên chuẩn bị thuốc điều trị Covid-19 nhằm ngăn dịch từ Trung Quốc

Triều Tiên chuẩn bị thuốc điều trị Covid-19 nhằm ngăn dịch từ Trung Quốc

VOV.VN - Cùng với việc Trung Quốc nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, Triều Tiên đang tích cực chuẩn bị các loại thuốc điều trị do lo lắng dịch bệnh xâm nhập vào nước này.

Trung Quốc điều chỉnh chính sách chống dịch Covid-19
Trung Quốc điều chỉnh chính sách chống dịch Covid-19

VOV.VN - Các biện pháp mới được coi là dấu hiệu mạnh mẽ nhất cho thấy Trung Quốc đang chuẩn bị cho người dân của mình sống chung với Covid-19 sau gần 3 năm ứng phó với dịch bệnh. Việc nới lỏng chính sách phòng chống dịch của quốc gia đông dân nhất thế giới sẽ có tác động đáng kể tới việc khôi phục chuỗi cung ứng toàn cầu.

Trung Quốc điều chỉnh chính sách chống dịch Covid-19

Trung Quốc điều chỉnh chính sách chống dịch Covid-19

VOV.VN - Các biện pháp mới được coi là dấu hiệu mạnh mẽ nhất cho thấy Trung Quốc đang chuẩn bị cho người dân của mình sống chung với Covid-19 sau gần 3 năm ứng phó với dịch bệnh. Việc nới lỏng chính sách phòng chống dịch của quốc gia đông dân nhất thế giới sẽ có tác động đáng kể tới việc khôi phục chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tác động từ việc Trung Quốc điều chỉnh chính sách chống dịch Covid-19
Tác động từ việc Trung Quốc điều chỉnh chính sách chống dịch Covid-19

VOV.VN - Việc điều chỉnh các biện pháp chống dịch Covid-19 là bước ngoặt quan trọng cho thấy Trung Quốc đang dần rời xa chính sách Zero Covid nhằm tiến tới đưa cuộc sống của người dân trở lại bình thường và vực dậy nền kinh tế đang trên đà giảm sút.

Tác động từ việc Trung Quốc điều chỉnh chính sách chống dịch Covid-19

Tác động từ việc Trung Quốc điều chỉnh chính sách chống dịch Covid-19

VOV.VN - Việc điều chỉnh các biện pháp chống dịch Covid-19 là bước ngoặt quan trọng cho thấy Trung Quốc đang dần rời xa chính sách Zero Covid nhằm tiến tới đưa cuộc sống của người dân trở lại bình thường và vực dậy nền kinh tế đang trên đà giảm sút.

Truyền thông Trung Quốc: Giai đoạn khó khăn nhất của dịch Covid-19 đã qua
Truyền thông Trung Quốc: Giai đoạn khó khăn nhất của dịch Covid-19 đã qua

VOV.VN - Một bài bình luận được đăng trên Tân Hoa xã của Trung Quốc ngày 5/12 cho rằng, giai đoạn khó khăn nhất của dịch bệnh đã qua, khả năng gây bệnh của virus Omicron đang suy yếu và khả năng ứng phó của Trung Quốc đang tăng lên.

Truyền thông Trung Quốc: Giai đoạn khó khăn nhất của dịch Covid-19 đã qua

Truyền thông Trung Quốc: Giai đoạn khó khăn nhất của dịch Covid-19 đã qua

VOV.VN - Một bài bình luận được đăng trên Tân Hoa xã của Trung Quốc ngày 5/12 cho rằng, giai đoạn khó khăn nhất của dịch bệnh đã qua, khả năng gây bệnh của virus Omicron đang suy yếu và khả năng ứng phó của Trung Quốc đang tăng lên.