Trung Quốc tiếp tục điều tàu tới vùng đảo tranh chấp

(VOV) - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này cho rằng vùng biển đảo Điếu Ngư là ngư trường truyền thống của ngư dân Trung Quốc.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi ngày 25/9 tuyên bố đảo Điếu Ngư (Nhật Bản gọi là Senkaku) và các đảo phụ cận là lãnh thổ cố hữu của Trung Quốc, ý chí và quyết tâm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ đảo Điếu Ngư của Chính phủ Trung Quốc là kiên định.

Tàu tuần duyên Nhật Bản và tàu Đài Loan phun vòi rồng vào nhau (Ảnh: QQ)

Tuyên bố trên được Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc đưa ra trong buổi họp báo ngày 25/9 khi trả lời câu hỏi của phóng viên về việc lực lượng tuần duyên của Nhật Bản phun nước ngăn chặn tàu cá Đài Loan đến vùng đảo Senkaku/Điếu Ngư đang tranh chấp chủ quyền giữa hai nước.

Ngoài ra, ông Hồng Lỗi còn cho rằng vùng biển đảo Điếu Ngư là ngư trường truyền thống của ngư dân Trung Quốc. Các tàu công vụ của Trung Quốc đã và sẽ tiếp tục được điều đến để làm nhiệm vụ, bảo vệ quyền đánh bắt cá và cung cấp các dịch vụ cần thiết cho ngư dân Trung Quốc ở vùng biển này.

Trước đó, lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản (JCG) ngày 25/9 đã phải sử dụng vòi rồng để đuổi khoảng 40 tàu cá cùng các tàu tuần duyên hộ tống của Đài Loan ra khỏi vùng biển gần quần đảo mà hai nước cùng tuyên bố chủ quyền này.

Đài NHK đã quay cảnh một tàu của JCG phun nước vào một tàu cá của Đài Loan và một tàu tuần tra của Đài Loan dùng vòi rồng phun trả tàu Nhật Bản./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật phản đối Trung Quốc trình bản đồ đảo tranh chấp
Nhật phản đối Trung Quốc trình bản đồ đảo tranh chấp

(VOV) - Trong văn bản phản đối, Nhật Bản khẳng định chủ quyền đối với quần đảo tranh chấp này cũng như các đảo phụ cận.

Nhật phản đối Trung Quốc trình bản đồ đảo tranh chấp

Nhật phản đối Trung Quốc trình bản đồ đảo tranh chấp

(VOV) - Trong văn bản phản đối, Nhật Bản khẳng định chủ quyền đối với quần đảo tranh chấp này cũng như các đảo phụ cận.

Ngoại trưởng Nhật-Trung gặp nhau về đảo tranh chấp
Ngoại trưởng Nhật-Trung gặp nhau về đảo tranh chấp

(VOV) - Cuộc gặp giữa hai nhà ngoại giao Nhật - Trung diễn ra bên lề phiên họp Đại Hội đồng LHQ lần thứ 67.

Ngoại trưởng Nhật-Trung gặp nhau về đảo tranh chấp

Ngoại trưởng Nhật-Trung gặp nhau về đảo tranh chấp

(VOV) - Cuộc gặp giữa hai nhà ngoại giao Nhật - Trung diễn ra bên lề phiên họp Đại Hội đồng LHQ lần thứ 67.

Trung Quốc - Nhật Bản thảo luận về tranh chấp lãnh hải
Trung Quốc - Nhật Bản thảo luận về tranh chấp lãnh hải

(VOV) -Thứ trưởng Ngoại giao 2 nước có cuộc hội đàm tại Bắc Kinh nhằm tìm giải pháp xoa dịu căng thẳng về việc tranh chấp quần đảo Điếu Ngư...

Trung Quốc - Nhật Bản thảo luận về tranh chấp lãnh hải

Trung Quốc - Nhật Bản thảo luận về tranh chấp lãnh hải

(VOV) -Thứ trưởng Ngoại giao 2 nước có cuộc hội đàm tại Bắc Kinh nhằm tìm giải pháp xoa dịu căng thẳng về việc tranh chấp quần đảo Điếu Ngư...