Trung Quốc tìm kiếm thị trường mới tại các nước Đông Âu

VOV.VN - Trung Quốc muốn tăng gấp đôi kim ngạch thương mại với các nước Đông và Trung Âu trong vòng 5 năm tới.

Phát biểu trong chuyến thăm đầu tiên tới khu vực này kể từ khi nhậm chức, Thủ tướng Trung Quốc Lí Khắc Cường  cho biết, Trung Quốc và các nước trong khu vực có nhiều cơ hội hợp tác vì hai bên đang trong giai đoạn phát triển tương tự. Thủ tướng Lí Khắc Cường nói: “Kim ngạch thương mại Trung Quốc và các nước Trung, Đông Âu chiếm 1/10 tổng thương mại EU - Trung Quốc. Hai bên cần cố gắng tăng gấp đôi kim ngạch thương mại. Cần tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hợp tác này trong 5 năm tới”.

Châu Âu là đối tác thương mại quan trọng nhất của Trung Quốc, còn Trung Quốc là đối tác thương mại đứng thứ 2 sau Mỹ đối với Liên minh châu Âu.

Tuy nhiên, số lượng hàng hóa EU nhập khẩu của Trung Quốc năm ngoái giảm lần đầu tiên kể từ khi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu nổ ra. Tuần trước, Trung Quốc và Liên minh châu Âu thông báo sẽ bắt đầu các cuộc đối thoại về một Hiệp ước nhằm tăng cường đầu tư. Trung Quốc cũng nhất trí hợp tác xây dựng một tuyến đường sắt nối Hungary và Serbia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh Trung Quốc-EU
Khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh Trung Quốc-EU

Theo các chuyên gia, trong bối cảnh hiện nay, vấn đề nợ công châu Âu sẽ là chủ đề được bàn thảo chính tại hội nghị.

Khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh Trung Quốc-EU

Khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh Trung Quốc-EU

Theo các chuyên gia, trong bối cảnh hiện nay, vấn đề nợ công châu Âu sẽ là chủ đề được bàn thảo chính tại hội nghị.

Quan hệ Trung Quốc-EU lại căng thẳng
Quan hệ Trung Quốc-EU lại căng thẳng

Mối căng thẳng lại nảy sinh sau khi chính phủ Trung Quốc cấm các hãng hàng không nước này trả phí phát thải carbon do EU áp đặt.

Quan hệ Trung Quốc-EU lại căng thẳng

Quan hệ Trung Quốc-EU lại căng thẳng

Mối căng thẳng lại nảy sinh sau khi chính phủ Trung Quốc cấm các hãng hàng không nước này trả phí phát thải carbon do EU áp đặt.

Trung Quốc-EU thúc đẩy tự do hóa thương mại
Trung Quốc-EU thúc đẩy tự do hóa thương mại

(VOV) - Trung Quốc cũng kêu gọi hai bên xây dựng cơ chế để tăng cường hợp tác song phương trong một số lĩnh vực.

Trung Quốc-EU thúc đẩy tự do hóa thương mại

Trung Quốc-EU thúc đẩy tự do hóa thương mại

(VOV) - Trung Quốc cũng kêu gọi hai bên xây dựng cơ chế để tăng cường hợp tác song phương trong một số lĩnh vực.

Thương mại Trung Quốc –ASEAN tăng trưởng cao
Thương mại Trung Quốc –ASEAN tăng trưởng cao

Kim ngạch thương mại hai chiều Trung Quốc – ASEAN trong quí I năm nay đạt gần 63 tỷ USD, tăng 61% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó Trung Quốc nhập 33, 68 tỷ, tăng 77%.

Thương mại Trung Quốc –ASEAN tăng trưởng cao

Thương mại Trung Quốc –ASEAN tăng trưởng cao

Kim ngạch thương mại hai chiều Trung Quốc – ASEAN trong quí I năm nay đạt gần 63 tỷ USD, tăng 61% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó Trung Quốc nhập 33, 68 tỷ, tăng 77%.

Giá trị thương mại Trung Quốc-ASEAN tăng vọt
Giá trị thương mại Trung Quốc-ASEAN tăng vọt

Sau gần 8 năm hình thành, Khu vực Mậu dịch Tự do Trung Quốc-ASEAN (CAFTA) thu hút 1,9 tỷ người tiêu dùng, với tổng GDP gần 6.000 tỷ USD và tổng giá trị thương mại đạt 4.500 tỷ USD.  

Giá trị thương mại Trung Quốc-ASEAN tăng vọt

Giá trị thương mại Trung Quốc-ASEAN tăng vọt

Sau gần 8 năm hình thành, Khu vực Mậu dịch Tự do Trung Quốc-ASEAN (CAFTA) thu hút 1,9 tỷ người tiêu dùng, với tổng GDP gần 6.000 tỷ USD và tổng giá trị thương mại đạt 4.500 tỷ USD.  

Trung Quốc-EU đàm phán về cáo buộc bán phá giá rượu vang
Trung Quốc-EU đàm phán về cáo buộc bán phá giá rượu vang

VOV.VN -EU cho biết, Trung Quốc đã đồng ý đàm phán để giải quyết những cáo buộc bán phá giá đối với sản phẩm rượu vang nhập khẩu từ châu Âu

Trung Quốc-EU đàm phán về cáo buộc bán phá giá rượu vang

Trung Quốc-EU đàm phán về cáo buộc bán phá giá rượu vang

VOV.VN -EU cho biết, Trung Quốc đã đồng ý đàm phán để giải quyết những cáo buộc bán phá giá đối với sản phẩm rượu vang nhập khẩu từ châu Âu