Trung Quốc tổ chức chiêu đãi kỷ niệm 73 năm Quốc khánh

VOV.VN - Tối 30/9, Quốc vụ viện Trung Quốc đã tổ chức tiệc chiêu đãi kỷ niệm 73 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (1/10/1949-1/10/2022).

Tham dự buổi chiêu đãi mừng Quốc khánh có Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, các lãnh đạo Đảng và Nhà nước cùng gần 500 khách mời trong và ngoài nước.

Phát biểu tại đây, Thủ tướng Lý Khắc Cường khẳng định, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nước này đã đạt được những bước phát triển thu hút sự chú ý của thế giới trong 73 năm qua.

Ông nhấn mạnh, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc sắp tổ chức là một kỳ đại hội hết sức quan trọng, diễn ra vào thời điểm then chốt khi toàn đảng, toàn dân nước này bước vào hành trình mới xây dựng toàn diện nhà nước xã hội chủ nghĩa hiện đại và hướng tới mục tiêu phấn đấu 100 năm thứ hai.

Theo ông, năm 2022 là một năm “rất bất thường” trong tiến trình phát triển khi Trung Quốc phải đối mặt với tình hình phức tạp, gay gắt cả ở trong nước và quốc tế, những thành tích mà nước này đạt được trong bối cảnh phải duy trì sự ổn định kinh tế, xã hội trước dịch bệnh, thiên tai là rất đáng ghi nhận.

Ông cho biết, hiện nay, sự phát triển của Trung Quốc vẫn đang phải đối mặt với “nhiều khó khăn và thách thức”, buộc nước này phải thực hiện hiệu quả các chính sách ổn định nền kinh tế, tuy nhiên ông cũng khẳng định Trung Quốc “có niềm tin, có năng lực, đảm bảo kinh tế vận hành trong phạm vi hợp lý”.

Bên cạnh việc khẳng định kiên quyết phản đối ly khai đòi “Đài Loan độc lập” và sự can thiệp của thế lực bên ngoài, ông cũng nhấn mạnh, Trung Quốc sẽ thúc đẩy việc xây dựng quan hệ quốc tế kiểu mới, làm sâu sắc hơn hợp tác quốc tế và khu vực, thúc đẩy giao lưu, cùng ứng phó với các thách thức toàn cầu, thúc đẩy hòa bình ổn định và phát triển thịnh vượng của thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc nói về vấn đề thống nhất hai bờ eo biển Đài Loan
Trung Quốc nói về vấn đề thống nhất hai bờ eo biển Đài Loan

VOV.VN - Ủy viên Quốc vụ viện kiêm Bộ Trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tham dự cuộc tranh luận chung trong phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và có bài phát biểu liên quan đến nhiều vấn đề, trong đó có vấn đề thống nhất hai bờ eo biển Đài Loan vào ngày 24/9.

Trung Quốc nói về vấn đề thống nhất hai bờ eo biển Đài Loan

Trung Quốc nói về vấn đề thống nhất hai bờ eo biển Đài Loan

VOV.VN - Ủy viên Quốc vụ viện kiêm Bộ Trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tham dự cuộc tranh luận chung trong phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và có bài phát biểu liên quan đến nhiều vấn đề, trong đó có vấn đề thống nhất hai bờ eo biển Đài Loan vào ngày 24/9.

Trung Quốc bầu gần 2.300 đại biểu dự Đại hội Đảng lần thứ XX
Trung Quốc bầu gần 2.300 đại biểu dự Đại hội Đảng lần thứ XX

VOV.VN - Danh sách gần 2.300 đại biểu được bầu chọn tham dự Đại hội XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc được công bố ngày 25/9.

Trung Quốc bầu gần 2.300 đại biểu dự Đại hội Đảng lần thứ XX

Trung Quốc bầu gần 2.300 đại biểu dự Đại hội Đảng lần thứ XX

VOV.VN - Danh sách gần 2.300 đại biểu được bầu chọn tham dự Đại hội XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc được công bố ngày 25/9.

Mỹ và Nhật Bản lên án hành động của Trung Quốc ở eo biển Đài Loan
Mỹ và Nhật Bản lên án hành động của Trung Quốc ở eo biển Đài Loan

VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris ngày 26/9 đã có cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio tại Tokyo, qua đó khẳng định cam kết bảo vệ Nhật Bản của Mỹ. Hai bên cũng lên án các hành động của Trung Quốc ở eo biển Đài Loan.

Mỹ và Nhật Bản lên án hành động của Trung Quốc ở eo biển Đài Loan

Mỹ và Nhật Bản lên án hành động của Trung Quốc ở eo biển Đài Loan

VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris ngày 26/9 đã có cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio tại Tokyo, qua đó khẳng định cam kết bảo vệ Nhật Bản của Mỹ. Hai bên cũng lên án các hành động của Trung Quốc ở eo biển Đài Loan.