Trung Quốc tổ chức Diễn đàn Đối tác Truyền thông ASEAN

VOV.VN - Diễn đàn Đối tác Truyền thông ASEAN với chủ đề “Tăng cường hợp tác truyền thông, thúc đẩy phát triển khu vực” hôm nay (14/7) diễn ra tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc.

Đại diện các hãng truyền thông lớn của ASEAN, trong đó có Đài TNVN (VOV) đã tham dự diễn đàn. Đây là hoạt động được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ đối thoại ASEAN-Trung Quốc (1991-2021), dấu mốc lớn trên chặng đường dài nhiều thành tựu trong hợp tác song phương và cũng hứa hẹn điểm khởi đầu mới để phát triển hơn nữa quan hệ giữa hai bên.

Phát biểu tại diễn đàn với vai trò là đơn vị tổ chức, ông Thận Hải Hùng (Shen Haixiong), Phó Trưởng ban Tuyên truyền Trung ương, Tổng Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình Trung ương Trung Quốc đã khẳng định thành quả, vai trò và tầm quan trọng của hợp tác truyền thông giữa các nước ASEAN và Trung Quốc trong việc thúc đẩy quan hệ và tăng cường hiểu biết giữa hai bên, đồng thời mong muốn thắt chặt hơn nữa hợp tác giữa Đài Phát thanh Truyền hình Trung ương Trung Quốc và các cơ quan truyền thông ASEAN.

Trong lời chúc mừng gửi đến diễn đàn, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Sao Mai đã đánh giá cao đóng góp của truyền thông ASEAN và Trung Quốc vào những thành tựu to lớn giữa hai bên. Ông cũng bày tỏ tin tưởng rằng báo chí các nước ASEAN và Trung Quốc sẽ tiếp tục góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới.

Trong khuôn khổ diễn đàn, kênh VTC16 thuộc VOV và hãng thông tấn truyền hình quốc tế CCTV+ của Đài Phát thanh Truyền hình Trung ương Trung Quốc đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác về chia sẻ, trao đổi các sản phẩm báo chí và tín hiệu truyền hình, nhằm tăng cường và phát triển hợp tác giữa hai bên trong các chương trình về nông nghiệp.

Diễn đàn đã ra Tuyên bố chung, đề xuất thiết lập cơ chế hợp tác truyền thông “Đối tác ASEAN”, tăng cường hợp tác, trao đổi giữa Đài Phát thanh Truyền hình Trung ương Trung Quốc và đối tác truyền thông các nước ASEAN, thúc đẩy hợp tác giữa hai bên ngày càng thiết thực và hiệu quả, đóng góp vào tiến trình phục hồi kinh tế và ổn định xã hội hậu đại dịch trong khu vực, cũng như thúc đấy sự tiến bộ và thịnh vượng chung./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

ASEAN tiếp tục là đối tác thương mại hàng đầu của Trung Quốc
ASEAN tiếp tục là đối tác thương mại hàng đầu của Trung Quốc

VOV.VN - ASEAN tiếp tục giữ vững ngôi vị số 1 có được từ đầu năm 2020 trên bảng xếp hạng các đối tác thương mại của Trung Quốc bất chấp dịch bệnh.

ASEAN tiếp tục là đối tác thương mại hàng đầu của Trung Quốc

ASEAN tiếp tục là đối tác thương mại hàng đầu của Trung Quốc

VOV.VN - ASEAN tiếp tục giữ vững ngôi vị số 1 có được từ đầu năm 2020 trên bảng xếp hạng các đối tác thương mại của Trung Quốc bất chấp dịch bệnh.

Chuyên gia Indonesia: ASEAN đoàn kết yêu cầu Trung Quốc tuân thủ phán quyết PCA
Chuyên gia Indonesia: ASEAN đoàn kết yêu cầu Trung Quốc tuân thủ phán quyết PCA

VOV.VN - Kỷ niệm 5 năm Tòa trọng tài quốc tế ở La Hay ra phán quyết về Biển Đông, các chuyên gia Indonesia kêu gọi các nước ASEAN đoàn kết, yêu cầu Trung Quốc tuân thủ phán quyết và luật biển quốc tế.

Chuyên gia Indonesia: ASEAN đoàn kết yêu cầu Trung Quốc tuân thủ phán quyết PCA

Chuyên gia Indonesia: ASEAN đoàn kết yêu cầu Trung Quốc tuân thủ phán quyết PCA

VOV.VN - Kỷ niệm 5 năm Tòa trọng tài quốc tế ở La Hay ra phán quyết về Biển Đông, các chuyên gia Indonesia kêu gọi các nước ASEAN đoàn kết, yêu cầu Trung Quốc tuân thủ phán quyết và luật biển quốc tế.

Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia: ASEAN và Trung Quốc cần xây dựng COC thực chất
Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia: ASEAN và Trung Quốc cần xây dựng COC thực chất

VOV.VN - Theo Bộ trưởng Prabowo, mối quan hệ ASEAN-Trung Quốc được thiết lập trong 3 thập kỷ qua liên tục phát triển trên các lĩnh vực, trong đó có hợp tác quốc phòng.

Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia: ASEAN và Trung Quốc cần xây dựng COC thực chất

Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia: ASEAN và Trung Quốc cần xây dựng COC thực chất

VOV.VN - Theo Bộ trưởng Prabowo, mối quan hệ ASEAN-Trung Quốc được thiết lập trong 3 thập kỷ qua liên tục phát triển trên các lĩnh vực, trong đó có hợp tác quốc phòng.