Trung Quốc tố Mỹ khám xét các đảng viên nước này khi tới Mỹ

VOV.VN - Truyền thông Trung Quốc ngày 30/11 dẫn một nguồn thạo tin tố cáo lực lượng chấp pháp Mỹ nhiều lần bất ngờ kiểm tra xét hỏi về "thân phận đảng viên" của các nhân viên nước này khi tới Mỹ.

Thông tin trên vừa được China Daily tiết lộ và cho rằng đây là động thái "rất hiếm". Hãng này đã dẫn một nguồn thạo tin của Trung Quốc cho biết, tính đến ngày 11/11, đã có 21 chuyến tàu của Tập đoàn vận tải viễn dương (COSCO Shipping) Trung Quốc và Công ty công nghiệp nặng Chấn Hoa Thượng Hải (ZPMC) khi cập cảng tại Mỹ bị cơ quan chấp pháp và các nhân viên thường phục không rõ danh tính của nước này lên tàu tiến hành các cuộc kiểm tra bất ngờ.

Do đa phần các con tàu này đều bị khám xét ngay sau khi cập cảng, nên nguồn tin trên cho rằng, "phía Mỹ đã có sự chuẩn bị trước", đồng thời cho biết các nhân viên của Mỹ đã "kiểm tra kỹ lưỡng, chụp ảnh, khám xét giấy tờ của tàu".

Cũng theo nguồn tin này, trong vòng 25 ngày của tháng 10 đã có 16 con tàu bị khám xét, tức trung bình 2 ngày lại có 1 con tàu bị như vậy. Thời gian xét hỏi những người trên tàu có lúc lên tới vài giờ, với các nội dung lặp đi lặp lại liên quan đến "thân phận đảng viên" của họ, thậm chí cả lý do họ vào đảng. Họ cũng bị tra hỏi về quan hệ với chính phủ Trung Quốc, hiện trạng phòng dịch của nước này và quan điểm về các ứng viên tổng thống Mỹ.

Bên cạnh đó, từ tháng 9 đến nay, phi hành đoàn trên 16 chuyến bay của các hãng hàng không Trung Quốc tới Mỹ cũng bị thẩm tra xét hỏi, trong đó có 3 lần liên quan đến "thân phận đảng viên" của họ.

Được biết, công dân Trung Quốc khi làm thị thực tới Mỹ không cần điền các thông tin liên quan đến việc có phải là đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc hay không.

Nguồn tin trên cho rằng, việc làm này của Mỹ liên quan đến hành vi "chấp pháp mang tính kỳ thị", nhằm khơi dậy đối đầu ý thức hệ, gây phiền nhiễu cho các hoạt động qua lại bình thường giữa hai bên, cố tình tạo phiền phức và trở ngại, gây cảm giác "chủ nghĩa McCarthy đang sống lại tại Mỹ".

Nguồn tin này cũng khẳng định, nếu phía Mỹ vẫn tiếp tục "quấy rầy" thậm chí chèn ép gây hại cho các đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc, nước này "sẽ xem xét các biện pháp trả đũa đối đẳng".

Hồi tháng 7, từng có nguồn tin cho hay, chính quyền Mỹ đang cân nhắc khả năng cấm tất cả đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc và các thành viên trong gia đình của họ được nhập cảnh vào nước này. Nếu được thực thi, động thái này sẽ khoét sâu thêm căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc. Biện pháp này cũng được đánh giá là cứng rắn nhất từ trước đến nay khiến nhiều chuyên gia liên tưởng đến một cuộc Chiến tranh Lạnh mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cựu Đô đốc Mỹ "rất lo ngại" về những người trung thành với ông Trump ở Lầu Năm Góc
Cựu Đô đốc Mỹ "rất lo ngại" về những người trung thành với ông Trump ở Lầu Năm Góc

VOV.VN - Cựu Đô đốc Mỹ Michael Mullen cho biết, ông “rất lo ngại” về điều mà những người trung thành với Tổng thống Trump ở Lầu Năm Góc có thể làm, đặc biệt là các hành động với Iran.

Cựu Đô đốc Mỹ "rất lo ngại" về những người trung thành với ông Trump ở Lầu Năm Góc

Cựu Đô đốc Mỹ "rất lo ngại" về những người trung thành với ông Trump ở Lầu Năm Góc

VOV.VN - Cựu Đô đốc Mỹ Michael Mullen cho biết, ông “rất lo ngại” về điều mà những người trung thành với Tổng thống Trump ở Lầu Năm Góc có thể làm, đặc biệt là các hành động với Iran.

EU đề xuất liên minh mới với Mỹ để đối phó Trung Quốc
EU đề xuất liên minh mới với Mỹ để đối phó Trung Quốc

VOV.VN - Kế hoạch cũng nhằm xây dựng lại mối quan hệ trên các mặt trận chung, từ vấn đề kỹ thuật số đến đối phó với đại dịch COVID-19.

EU đề xuất liên minh mới với Mỹ để đối phó Trung Quốc

EU đề xuất liên minh mới với Mỹ để đối phó Trung Quốc

VOV.VN - Kế hoạch cũng nhằm xây dựng lại mối quan hệ trên các mặt trận chung, từ vấn đề kỹ thuật số đến đối phó với đại dịch COVID-19.

“Trung Quốc có thể giải quyết mọi vấn đề với Mỹ thông qua đối thoại”
“Trung Quốc có thể giải quyết mọi vấn đề với Mỹ thông qua đối thoại”

VOV.VN - Trả lời phỏng vấn của Đài Phượng Hoàng nhân chuyến thăm Hàn Quốc (27/11), Ngoại trưởng Trung Quốc cho biết, bất cứ vấn đề nào giữa nước này và Mỹ đều có thể giải quyết thông qua đối thoại.

“Trung Quốc có thể giải quyết mọi vấn đề với Mỹ thông qua đối thoại”

“Trung Quốc có thể giải quyết mọi vấn đề với Mỹ thông qua đối thoại”

VOV.VN - Trả lời phỏng vấn của Đài Phượng Hoàng nhân chuyến thăm Hàn Quốc (27/11), Ngoại trưởng Trung Quốc cho biết, bất cứ vấn đề nào giữa nước này và Mỹ đều có thể giải quyết thông qua đối thoại.