Trung Quốc trả đũa tranh chấp thương mại với EU

(VOV) - Cả Liên minh châu Âu và Trung Quốc sẽ bị thiệt hại nặng nếu để vụ việc vượt khỏi tầm kiểm soát.

Căng thẳng thương mại giữa Liên minh châu Âu và Trung Quốc đang gia tăng sau khi Ủy ban châu Âu (EC) quyết định áp thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm pin năng lượng mặt trời nhập khẩu từ Trung Quốc.

Quyết định này có thể đẩy hai bên đi đến cuộc chiến thương mại gây thiệt hại lớn về kinh tế cho hai đối tác thương mại lớn hàng đầu thế giới.

Ủy viên phụ trách thương mại Liên minh châu Âu Karel De Gucht cho biết, việc áp thuế chống bán phá giá trên được đưa ra sau khi các cuộc điều tra cho thấy tấm pin mặt trời có xuất xứ từ Trung Quốc được bán tại thị trường Liên minh châu Âu với giá thấp hơn tới 88% so với chi phí. Điều này gây tổn hại tới ngành công nghiệp sản xuất pin năng lượng mặt trời của khối, đồng thời đe dọa công ăn việc làm của 25.000 người.

Trung Quốc cũng ngay lập tức có biện pháp trả đũa tương tự.  Bộ Thương mại Trung Quốc hôm 5/6 cho biết, nước này đã quyết định bắt đầu tiến hành điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm rượu vang nhập khẩu từ châu Âu. Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, mặt hàng này được hưởng trợ giá của các chính phủ EU và gây tổn hại cho các nhà sản xuất rượu vang Trung Quốc. Những hành động trả đũa của hai bên đang làm dấy lên lo ngại có thể dẫn đến một cuộc chiến thương mại giữa EU và Trung Quốc, tổn hại đến lợi ích của cả hai bên.

Giới phân tích nhận định, cả Liên minh châu Âu và Trung Quốc sẽ bị thiệt hại nặng nếu để vụ việc vượt khỏi tầm kiểm soát. Tình trạng này sẽ càng tồi tệ hơn trong bối cảnh cả hai bên đang rất cần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế để giảm nguy cơ bất ổn xã hội. Nếu cuộc chiến thương mại giữa hai bên nổ ra, ảnh hưởng sẽ rất nghiêm trọng vì trao đổi thương mại giữa hai bên rất lớn. Năm 2012, xuất khẩu của Liên minh châu Âu vào Trung Quốc đạt 212 tỷ USD, trong khi nhập khẩu từ Trung Quốc lên đến 334 tỷ USD.

Nhận thức rõ thiệt hại của một cuộc chiến tranh thương mại có thể xảy ra đối với hai bên nên Trung Quốc và Liên minh châu Âu đều có các động thái xoa dịu. Trung Quốc hôm 5/6 kêu gọi đối thoại với Liên minh châu Âu để giải quyết vấn đề. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi cho biết, hiện Trung Quốc là đối tác thương mại lớn thứ hai của Liên minh châu Âu, đồng thời quan hệ thương mại đóng vai trò nền tảng trong quan hệ Trung Quốc-EU. Trung Quốc hy vọng tranh cãi về sản phẩm pin mặt trời sẽ không ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai bên.

“Trung Quốc luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ đối tác chiến lược với Liên minh châu Âu và cam kết đảm bảo sự phát triển ổn định của các mối quan hệ kinh tế,” ông Hồng nói. “Chúng tôi hi vọng rằng, Liên minh châu Âu sẽ cùng với Trung Quốc có những nỗ lực chung nhằm kiềm chế các hành động có thể làm tổn hại mối quan hệ song phương. Chính phủ và các ngành liên quan cam kết giải quyết các vấn đề thông qua đối thoại và tham vấn”.

Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Lý Khắc Cường gần đây, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jose Manuel Barroso cũng nhấn mạnh, Liên minh châu Âu sẵn sàng hợp tác với Trung Quốc để giải quyết các bất đồng thương mại bằng đối thoại và tham vấn, nhằm củng cố các mối quan hệ song phương và sự hợp tác giữa hai bên trong nhiều lĩnh vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

EC áp thuế bán phá giá năng lượng mặt trời từ Trung Quốc
EC áp thuế bán phá giá năng lượng mặt trời từ Trung Quốc

(VOV) - Theo EC, tại thị trường châu Âu, các tấm năng lượng mặt trời của Trung Quốc được bán với giá thấp hơn tới 88% so với chi phí.

EC áp thuế bán phá giá năng lượng mặt trời từ Trung Quốc

EC áp thuế bán phá giá năng lượng mặt trời từ Trung Quốc

(VOV) - Theo EC, tại thị trường châu Âu, các tấm năng lượng mặt trời của Trung Quốc được bán với giá thấp hơn tới 88% so với chi phí.