Trung Quốc trao đổi với nhiều nước về tình hình Afghanistan

VOV.VN - Tối 18/8 theo giờ địa phương, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã tiến hành một loạt các cuộc điện đàm với người đồng cấp phía Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ để trao đổi về tình hình Afghanistan.

Tại cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị khẳng định, tình hình Afghanistan đã thay đổi chỉ sau một đêm và bước tiếp theo phụ thuộc vào chính sách của Taliban Afghanistan.

Trung Quốc hoan nghênh các tuyên bố của phía Taliban về việc đáp ứng các nguyện vọng của người dân, đảm bảo sự an toàn cho Đại sứ quán các nước, cũng như khẳng định không cho phép bất kỳ ai sử dụng lãnh thổ của Afghanistan để đe dọa nước khác.

Ngoại trưởng Trung Quốc cho rằng, vấn đề mấu chốt hiện nay tại Afghanistan là phải tìm ra con đường tái thiết phù hợp với điều kiện của Afghanistan, phù hợp với xu thế của thời đại, cũng như sự ủng hộ của người dân. Muốn làm được điều này, Taliban Afghanistan cần phải có thái độ rõ ràng trong việc cắt đứt hoàn toàn liên hệ với các tổ chức khủng bố, trong đó có Phong trào Hồi giáo Đông Turkestan (Etim) đã bị Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố. Ngoại trưởng Trung Quốc cũng nhấn mạnh, thời gian tới cộng đồng quốc tế cần ủng hộ sự đoàn kết và hợp tác giữa các đảng phái và các nhóm sắc tộc tại Afghanistan, nhằm mở ra chương mới trong lịch sử nước này.

Tại cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Pakistan Shah Mahmood Qureshi, ông Vương Nghị cho biết, trong những ngày vừa qua tình hình Afghanistan đã trở thành tâm điểm chú ý của toàn thế giới. Thực tế chứng minh “cải cách dân chủ” là không phù hợp với tình hình Afghanistan và đã gây ra những hệ quả nghiêm trọng tại đây. Với tư cách là quốc gia láng giềng quan trọng của Afghanistan, Trung Quốc và Pakistan cần tăng cường liên lạc và phối hợp, phát huy vai trò mang tính xây dựng trong việc hỗ trợ quá trình chuyển tiếp tại Afghanistan diễn ra một cách thuận lợi.

Ông Vương Nghị cho rằng, đầu tiên là cần phải khuyến khích tất cả các bên ở Afghanistan tăng cường đoàn kết và xây dựng một cấu trúc chính trị mới phù hợp với điều kiện của Afghanistan, có tính bao trùm và rộng khắp, được người dân ủng hộ. Thứ hai là ủng hộ cuộc chiến chống khủng bố của Afghanistan, không để nơi đây trở thành địa bàn của chủ nghĩa khủng bố. Thứ ba, hai bên cần giữ liên lạc để đảm bảo an toàn cho nhân viên và cơ quan của hai nước tại Afghanistan, và cuối cùng là thúc đẩy hợp tác quốc tế về Afghanistan một cách có trật tự, các cơ chế khác nhau cần có tính bổ sung và mở rộng sự đồng thuận, trong đó cần phát huy vai trò đặc biệt của các nước láng giềng.

Ngoại trưởng Pakistan và Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ đánh giá cao vai trò tích cực và quan trọng của Trung Quốc trong vấn đề Afghanistan. Các bên cũng cho rằng, Afghanistan cần đạt được được một giải pháp chính trị thông qua đàm phán và hiệp thương, nhằm đảm bảo sự ổn định và đời sống của người dân nước này. Tất cả các bên cũng cần tăng cường liên lạc, nhằm thúc đẩy Taliban Afghanistan làm việc với các đảng phái, các nhóm sắc tộc để thiết lập một cơ chế điều phối đa phương và bao trùm, sớm thiết lập hòa bình và ổn định tại đây.

Trước đó, tối 16/8, ngay sau khi Taliban tuyên bố cuộc chiến tại Afghanistan đã kết thúc, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cũng đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp phía Mỹ, ông Antony Blinken, đồng thời nhấn mạnh Trung Quốc và Mỹ cần trao đổi về tình hình Afghanistan nhằm thúc đẩy tình hình tại đây được xử lý ổn thỏa, không để Afghanistan tái bùng phát nội chiến hoặc khủng hoảng nhân đạo, không để Afghanistan là địa bàn dung dưỡng cho chủ nghĩa khủng bố./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc, Nga và Pakistan lộ rõ ý đồ ở Afghanistan sau khi Taliban trở lại
Trung Quốc, Nga và Pakistan lộ rõ ý đồ ở Afghanistan sau khi Taliban trở lại

VOV.VN - Cả Nga, Trung Quốc và Pakistan đều thể hiện sẵn sàng “làm việc” với Taliban ở một mức độ nào đó.

Trung Quốc, Nga và Pakistan lộ rõ ý đồ ở Afghanistan sau khi Taliban trở lại

Trung Quốc, Nga và Pakistan lộ rõ ý đồ ở Afghanistan sau khi Taliban trở lại

VOV.VN - Cả Nga, Trung Quốc và Pakistan đều thể hiện sẵn sàng “làm việc” với Taliban ở một mức độ nào đó.

Mỹ và Trung Quốc trao đổi về tình hình Afghanistan
Mỹ và Trung Quốc trao đổi về tình hình Afghanistan

VOV.VN - Tối 16/8 (theo giờ địa phương), Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ, ông Antony Blinken để trao đổi về tình hình Afghanistan cũng như một số vấn đề trong quan hệ Trung – Mỹ.

Mỹ và Trung Quốc trao đổi về tình hình Afghanistan

Mỹ và Trung Quốc trao đổi về tình hình Afghanistan

VOV.VN - Tối 16/8 (theo giờ địa phương), Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ, ông Antony Blinken để trao đổi về tình hình Afghanistan cũng như một số vấn đề trong quan hệ Trung – Mỹ.

Toan tính của Trung Quốc trên bàn cờ chiến lược Afghanistan
Toan tính của Trung Quốc trên bàn cờ chiến lược Afghanistan

VOV.VN - Một mặt Trung Quốc công khai gây sức ép để Taliban tiếp tục đàm phán hòa bình với chính phủ của Tổng thống Ashraf Ghani. Mặt khác, Bắc Kinh cũng chuẩn bị cho tình huống lực lượng này có thể trở lại nắm quyền ở Afghanistan.

Toan tính của Trung Quốc trên bàn cờ chiến lược Afghanistan

Toan tính của Trung Quốc trên bàn cờ chiến lược Afghanistan

VOV.VN - Một mặt Trung Quốc công khai gây sức ép để Taliban tiếp tục đàm phán hòa bình với chính phủ của Tổng thống Ashraf Ghani. Mặt khác, Bắc Kinh cũng chuẩn bị cho tình huống lực lượng này có thể trở lại nắm quyền ở Afghanistan.