Trung Quốc triển khai “Chiến dịch săn cáo 2016”

VOV.VN - “Chiến dịch săn cáo 2016” nhằm đẩy mạnh truy bắt các đối tượng phạm tội đang lẩn trốn ở nước ngoài.

Bộ Công an Trung Quốc ngày 4/5 chính thức phát động “Chiến dịch săn cáo 2016” nhằm đẩy mạnh truy bắt các đối tượng phạm tội đang lẩn trốn ở nước ngoài. Đây là một phần trong kế hoạch “Lưới trời” do Trung Quốc phát động nhằm tăng cường đấu tranh phòng chống tham nhũng.
Hàng trăm nghi phạm lẩn trốn đã bị công an Trung Quốc bắt giữ và đưa về nước trong thời gian qua.
Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Mạnh Khánh Phong đã ra tuyên bố Bộ Công an nước này bắt đầu triển khai “Kế hoạch săn cáo 2016” nhằm tiếp tục truy bắt các đối tượng phạm tội đang lẩn trốn ở nước ngoài. Theo đó, kế hoạch “săn cáo” năm 2016 trọng tâm sẽ nhằm vào các đối tượng tham nhũng trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.
Bộ Công an Trung Quốc sẽ phối hợp với các ngân hàng triển khai các hành động ngăn chặn các đối tượng thông qua các công ty đen để chuyển tiền ra nước ngoài một cách bất hợp pháp, đồng thời phối hợp với cơ quan hải quan triển khai các biện pháp ngăn chặn hành vi sử dụng giấy tờ giả mạo để xuất cảnh.

Ông Mạnh Khánh Phong cho biết, Bộ Công an Trung Quốc sẽ hoàn thiện cơ chế trao đổi phối hợp với các cơ quan chức năng của các nước trên thế giới nhằm thường xuyên truy bắt các đối tượng phạm tội bỏ trốn, đảm bảo cho chiến dịch đấu tranh phòng chống tham nhũng được triển khai hiệu quả và triệt để.

“Kế hoạch săn cáo năm 2016” là sự tiếp nối của “Kế hoạch săn cáo năm 2015” do Bộ Công an Trung Quốc phát động và triển khai. Trong quá trình triển khai “Kế hoạch săn cáo 2015”, bắt đầu từ đầu tháng 4 đến cuối tháng 12/2015, cơ quan công an các cấp ở Trung Quốc đã truy bắt được 857 nghi phạm đang lẩn trốn tại 66 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có 122 đối tượng phạm tội đang bị truy nã và có tới 39 đối tượng đã lẩn trốn ở nước ngoài hơn 10 năm.

Sau Đại hội 18, Trung Quốc đẩy mạnh chiến dịch chống tham nhũng, phát động chiến dịch “lưới trời” nhằm tăng cường tấn công truy bắt các đối tượng tham nhũng. Do bị tấn công mạnh mẽ ở Trung Quốc đại lục, nhiều nghi phạm đã trốn ra nước ngoài nhằm trốn tránh bị xử lý theo pháp luật. Bộ Công an Trung Quốc đã phát động chiến dịch “săn cáo” nhằm tập trung truy bắt các đối tượng phạm tội bỏ trốn đưa về Trung Quốc xử lý./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Mỹ cần chân thành hơn trong việc giúp Trung Quốc “săn cáo”"
“Mỹ cần chân thành hơn trong việc giúp Trung Quốc “săn cáo”"

VOV.VN- Truyền thông Trung Quốc ngày 17/8 lên tiếng thúc giục Mỹ chân thành hơn nữa trong việc giúp Bắc Kinh săn lùng quan chức tham nhũng trốn sang Mỹ.

“Mỹ cần chân thành hơn trong việc giúp Trung Quốc “săn cáo”"

“Mỹ cần chân thành hơn trong việc giúp Trung Quốc “săn cáo”"

VOV.VN- Truyền thông Trung Quốc ngày 17/8 lên tiếng thúc giục Mỹ chân thành hơn nữa trong việc giúp Bắc Kinh săn lùng quan chức tham nhũng trốn sang Mỹ.

Trung Quốc khởi động mùa "Săn cáo" truy bắt quan chức tham nhũng
Trung Quốc khởi động mùa "Săn cáo" truy bắt quan chức tham nhũng

VOV.VN - Chính phủ Trung Quốc tiếp tục bước vào mùa “săn cáo 2015", nhằm truy bắt khoảng 18.000 quan chức đã chạy trốn khỏi Trung Quốc trong vòng 20 năm qua.

Trung Quốc khởi động mùa "Săn cáo" truy bắt quan chức tham nhũng

Trung Quốc khởi động mùa "Săn cáo" truy bắt quan chức tham nhũng

VOV.VN - Chính phủ Trung Quốc tiếp tục bước vào mùa “săn cáo 2015", nhằm truy bắt khoảng 18.000 quan chức đã chạy trốn khỏi Trung Quốc trong vòng 20 năm qua.